Hồ Đạ Tẻh (xã Mỹ Đức, huyện Đạ Huoai) là một trong những công trình thuỷ lợi lớn nhất của tỉnh Lâm Đồng, gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của huyện Đạ Tẻh trước đây, góp phần cải tạo, làm thay đổi hệ sinh thái và cảnh quan môi trường tự nhiên.
Ông Phạm Xuân Tiện, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đạ Tẻh thông tin, trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy kéo dài hơn 30 phút vào chiều 5/11, tại Tổ dân phố 7 (thị trấn Đạ Tẻh) và thôn 7 (xã Đạ Kho) đã làm bật gốc, gãy đổ hơn 330 cây trồng các loại của khoảng 15 hộ dân.
Ngày 27/8, lãnh đạo UBND huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) cho biết, địa phương đã có tờ trình gửi UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị xem xét công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại khu vực đồi đất sát bên Trường Tiểu học Quang Trung (thị trấn Đạ Tẻh).
Ngày 15/2 (tức mùng 6 tháng Giêng, năm Giáp Thìn 2024), tại xã An Nhơn, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng, nơi có đông đồng bào Tày, Nùng sinh sống, Trung tâm Văn hóa, Thông tin huyện phối hợp cùng UBND xã An Nhơn tổ chức Lễ hội Lồng Tồng. Hàng ngàn đồng bào các dân tộc nơi đây nô nức đi trẩy hội.
Từ khoảng 5 năm trở lại đây, trong giới nhà vườn Lâm Đồng lan truyền thông tin về một thanh niên 9X dám bỏ công việc Nhà nước để về làm vườn với mô hình rất mới ở vùng đất khô cằn Đạ Tẻh. Đáng mừng là mô hình vườn cây ăn trái rộng tới 40ha của chàng thanh niên ấy đã rất thành công, còn ông chủ vườn được bình chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023, trở thành tấm gương điển hình tiêu biểu toàn quốc trong phong trào Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.
Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi Bộ Nội vụ, đề xuất phương án sắp xếp ba đơn vị hành chính phía Nam của tỉnh là các huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên thành một đơn vị hành chính cấp huyện trong giai đoạn 2023 - 2025.
Ngày 24/8, ông Phạm Phi Long, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi- Thú y- Thủy sản tỉnh Lâm Đồng cho biết, cơ quan chuyên môn và chính quyền một số địa phương trên địa bàn tỉnh đang khẩn trương triển khai các giải pháp khống chế bệnh dịch viêm da nổi cục lần đầu tiên xuất hiện trên trâu, bò ở Lâm Đồng. Theo đó, Lâm Đồng trở thành tỉnh thứ 49 cả nước xuất hiện dịch bệnh này.
Linh mục Dương Công Hồ được các giáo dân huyện Đạ Tẻh và Giáo xứ Thánh Tâm (thành phố Bảo Lộc) luôn quý trọng và yêu mến. Dù làm việc ở đâu Linh mục đều thể hiện uy tín và tâm huyết của mình. Linh mục đã vận động giáo dân tích cực tham gia các phong trào tại địa phương để phát huy lối sống “tốt đời, đẹp đạo”. Trong đó, nổi bật là phong trào hiến đất, góp của, công làm đường giao thông. Linh mục Dương Công Hồ đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân xây dựng thành phố Bảo Lộc văn minh, hiện đại.
Cơn mưa trút xuống từ chiều 6/8, kéo dài đến hết đêm 7 qua ngày 8/8, khiến các huyện Đạ Tẻh, Cát Tiên (Lâm Đồng) bị ngập sâu, có nơi nước dâng cao trên 1,5 mét.
Theo quy luật, hàng năm cứ đến thời gian này, khu vực Tây Nguyên lại bước vào thời kỳ khô hạn cao điểm. Tuy nhiên, nhờ thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển ao hồ nhỏ phục vụ Chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều địa phương của tỉnh Lâm Đồng đã vượt qua giai đoạn khô hạn, ứng phó kịp thời với tình hình biến đổi khí hậu trên địa bàn.
Nằm trong khu vực Nam Tây Nguyên - tỉnh Lâm Đồng là một vùng dâu tằm lớn của cả nước với diện tích trồng khoảng 5.000 ha. Do khí hậu thuận lợi nên Lâm Đồng có thể nuôi tằm lưỡng hệ quanh năm để sản xuất ra tơ cấp cao. Trong vài năm gần đây, nông dân đã chủ động mở rộng diện tích, áp dụng các phương pháp nuôi tằm mới, từ đó nâng cao chất lượng, sản lượng và thu nhập của người dân.
Đạ Tẻh, vùng quê thuần nông của Lâm Đồng, bà con xưa nay sống với cây lúa, cây điều. Vấn đề vệ sinh môi trường, đồng ruộng cũng như sinh hoạt vốn còn nhiều khó khăn. Sản xuất nông nghiệp, bà con vẫn có thói quen để mặc bao bì thuốc bảo vệ thực vật, thuốc bệnh cho cây trồng ngay bờ ranh hay thậm chí bỏ xuống sông, suối cho trôi đi.