Cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng 2015

Cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng 2015
Hơn 5000 vận động viên tham gia chạy marathon phong trào cự ly 5 km.
Hơn 5000 vận động viên tham gia chạy marathon phong trào cự ly 5 km.

Cuộc thi do UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, Công ty World Marathon Tours và Công ty Pulse Active tổ chức, với mong muốn đưa tinh thần thể thao tại Việt Nam nâng tầm cao hơn qua những cuộc thi đẳng cấp trên thế giới. 

Phái nữ cũng mạnh mẽ so tài cùng các vận động viên nam cự ly 21 km.
Phái nữ cũng mạnh mẽ so tài cùng các vận động viên nam cự ly 21 km.

Marathon Quốc tế Đà Nẵng là cuộc thi chạy Marathon chuyên nghiệp đầu tiên ở Việt Nam và Đà Nẵng là địa phương duy nhất tổ chức lần thứ 3. 

Vận động viên Việt Nam và quốc tế tranh tài cự ly 42 km.
Vận động viên Việt Nam và quốc tế tranh tài cự ly 42 km.

Đường chạy Marathon quốc tế Đà Nẵng được đo lường và cấp giấy chứng nhận bởi IAAF- AIMS (Hiệp hội Thể dục Quốc tế và Hiệp hội Marathon quốc tế). Cũng như các cuộc thi quốc tế có tầm cỡ khác, hệ thống cảm ứng, chíp điện tử được cài đặt sẵn trên từng số BIB và tất cả các thành tích ghi nhận đều được công nhận trên tất cả các cuộc thi lớn trên thế giới. Bên cạnh đó, không giống như những cuộc thi Marathon khác trong nước, Marathon Quốc tế Đà Nẵng còn tạo cơ hội cho người tham dự giao lưu và trao đổi kinh nghiệm cùng các vận động viên trong và ngoài nước... 

Các vận động viên nữ về đích cự ly 21 km.
Các vận động viên nữ về đích cự ly 21 km.

Kết quả chuyên môn: ngôi vị quán quân cự ly Marathon nam thuộc về vận động viên Koji Nishizawa, Nhật Bản. Nhất nội dung nữ là vận động viên Hoàng Thị Thanh của Việt Nam. Nhất cự ly 21 km nội dung nam là Lê Văn Tuấn, Việt Nam. Vận động viên Uekuma Hiromi, Nhật Bản đoạt giải nhất nội dung nữ cự ly 21 km./. 

Niềm vui các vận động viên quốc tế nhận kỷ niệm chương khi hoàn thành phần thi marathon 21 km.
Niềm vui các vận động viên quốc tế nhận kỷ niệm chương khi hoàn thành phần thi marathon 21 km.

Có thể bạn quan tâm