Chương Mỹ phát triển nghề mây tre giang đan gắn với Chương trình OCOP

Huyện Chương Mỹ (Hà Nội) hiện có 142 hợp tác xã, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thuộc 32 xã, thị trấn chuyên sản xuất và kinh doanh sản phẩm mây tre giang đan.
Huyện Chương Mỹ (Hà Nội) hiện có 142 hợp tác xã, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thuộc 32 xã, thị trấn chuyên sản xuất và kinh doanh sản phẩm mây tre giang đan.

Chương Mỹ là huyện dẫn đầu Hà Nội về số lượng làng nghề với 175 làng nghề truyền thống và làng có nghề, trong đó nhóm nghề về mây tre giang đan chiếm tới 90% tổng số làng nghề của huyện. Đây là điều kiện thuận lợi để Chương Mỹ phát triển nghề mây tre giang đan gắn với thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”…

Chương Mỹ phát triển nghề mây tre giang đan gắn với Chương trình OCOP ảnh 1Huyện Chương Mỹ (Hà Nội) hiện có 142 hợp tác xã, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thuộc 32 xã, thị trấn chuyên sản xuất và kinh doanh sản phẩm mây tre giang đan.

Huyện Chương Mỹ hiện có 142 hợp tác xã, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thuộc 32 xã, thị trấn chuyên sản xuất và kinh doanh sản phẩm mây tre giang đan. Giai đoạn 2015-2020, doanh thu của 142 đơn vị này bình quân đạt 125 tỷ đồng/năm, tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương.

Chương Mỹ phát triển nghề mây tre giang đan gắn với Chương trình OCOP ảnh 2Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Tĩnh, Giám đốc Công ty TNHH mây tre đan Việt Quang giới thiệu sản phẩm mây tre đan.

Nghề mây tre giang đan phát triển bậc nhất ở Chương Mỹ phải kể đến xã Phú Nghĩa. Phú Nghĩa hiện có 90% số hộ làm nghề mây tre đan với hàng trăm tổ hợp, cơ sở sản xuất, công ty trách nhiệm hữu hạn chuyên xuất khẩu các mặt hàng mây tre đan. Bên cạnh xã Phú Nghĩa, huyện còn một số xã như: Trung Hòa, Đông Phương Yên, Trường Yên, Đông Sơn… cũng có nghề mây tre giang đan phát triển, trong đó 33 làng thuộc các xã này đã được công nhận là làng nghề thủ công truyền thống.

Chương Mỹ phát triển nghề mây tre giang đan gắn với Chương trình OCOP ảnh 3Từ những nguyên liệu có sẵn trong thiên nhiên như mây, tre, giang… thông qua bàn tay, bộ óc sáng tạo của người thợ mây tre đan Chương Mỹ đã tạo ra các sản phẩm có tính thẩm mỹ và phong cách hiện đại.

Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Trung, Hội trưởng Hội doanh nghiệp mây tre đan huyện Chương Mỹ cho biết: Với tiềm năng, thế mạnh phát triển nghề mây tre giang đan, Chương Mỹ có điều kiện thuận lợi để thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Những năm gần đây, các nghệ nhân, thợ giỏi làng nghề đã không ngừng sáng tạo mẫu mã sản phẩm OCOP từ mây tre giang để tạo ra các sản phẩm thủ công đảm bảo chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật. Hiện tại, sản phẩm OCOP mây tre đan Phú Vinh đã được xuất khẩu sang hàng chục nước trên thế giới và được các du khách đến từ Nhật Bản, Mỹ, Pháp, Đức, Tây Ban Nha… rất ưa thích.

Chương Mỹ phát triển nghề mây tre giang đan gắn với Chương trình OCOP ảnh 4Chương trình OCOP góp phần hỗ trợ các làng nghề mây tre giang đan của huyện Chương Mỹ tạo thêm được nhiều chỗ làm việc mới, tạo điều kiện cho lao động nông thôn tăng thu nhập, ổn định và cải thiện đời sống.
Chương Mỹ phát triển nghề mây tre giang đan gắn với Chương trình OCOP ảnh 5Công đoạn xịt sơn và giữ màu cho sản phẩm.
Chương Mỹ phát triển nghề mây tre giang đan gắn với Chương trình OCOP ảnh 6Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Tĩnh, Giám đốc Công ty TNHH mây tre đan Việt Quang ở làng nghề Phú Vinh, xã Phú Nghĩa chia sẻ: Chương trình OCOP đã thu hút sự tham gia của các nghệ nhân mây tre giang đan có tay nghề cao ở huyện Chương Mỹ, không chỉ góp phần gìn giữ, phát triển nghề truyền thống mà còn đem đến sự mới lạ, độc đáo cho từng sản phẩm.

Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Tĩnh, Giám đốc Công ty TNHH mây tre đan Việt Quang ở làng nghề Phú Vinh, xã Phú Nghĩa chia sẻ: Năm 2018, sau khi tham gia thực tế về hiệu quả của dự án OCOP tại tỉnh Chiềng Mai (Thái Lan), anh đã mạnh dạn tham gia vào Chương trình OCOP của thành phố Hà Nội. Hiện tại, sau hơn 03 năm thực hiện Chương trình OCOP, Công ty TNHH mây tre đan Việt Quang đã có gần 20 sản phẩm được thành phố Hà Nội đánh giá phân hạng 3 sao, 4 sao như: Bộ đèn đan vảy rồng, bát bộ ba, khay để hoa quả...

Chương Mỹ phát triển nghề mây tre giang đan gắn với Chương trình OCOP ảnh 7Nét đặc trưng trong sản phẩm mây tre giang đan Chương Mỹ là hình dáng tuy đơn giản, mộc mạc nhưng kỹ thuật sản xuất lại rất tinh xảo.
Chương Mỹ phát triển nghề mây tre giang đan gắn với Chương trình OCOP ảnh 8Những năm vừa qua, huyện Chương Mỹ đã triển khai tuyên truyền người dân tham gia các lớp tập huấn xây dựng sản phẩm OCOP, thúc đẩy xúc tiến thương mại, quảng bá Chương trình OCOP để tìm đầu ra cho sản phẩm.

Chương trình OCOP đã thu hút sự tham gia của các nghệ nhân mây tre giang đan có tay nghề cao ở huyện Chương Mỹ, không chỉ góp phần gìn giữ, phát triển nghề truyền thống mà còn đem đến sự mới lạ, độc đáo cho từng sản phẩm. Chương trình OCOP đã tạo động lực cho các làng nghề mây tre giang đan từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, nhất là với làng nghề Phú Vinh, nơi sản xuất các sản phẩm OCOP có những nét đặc trưng riêng về xiên mây, đan tết các loại hoa văn đặc sắc mà ở các làng nghề khác không có.

Chương Mỹ phát triển nghề mây tre giang đan gắn với Chương trình OCOP ảnh 9Các sản phẩm mây tre đan Chương Mỹ được thiết kế có chiều sâu văn hóa Việt, hình dáng cách điệu đơn giản, mộc mạc.
Chương Mỹ phát triển nghề mây tre giang đan gắn với Chương trình OCOP ảnh 10Theo Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Tĩnh, Giám đốc Công ty TNHH mây tre đan Việt Quang ở làng nghề Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP muốn đạt sao phải qua tuyển chọn rất kỹ về kỹ thuật đan cũng như cách đóng gói sản phẩm.

Chương trình OCOP góp phần hỗ trợ các làng nghề mây tre giang đan của huyện Chương Mỹ tạo thêm được nhiều chỗ làm việc mới, tạo điều kiện cho lao động nông thôn tăng thu nhập, ổn định và cải thiện đời sống. Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Tĩnh chia sẻ thêm: “Trước thời điểm dịch COVID-19, doanh thu của công ty đạt hơn 1 tỷ đồng/tháng, giúp giải quyết việc làm ổn định cho 15 lao động địa phương với thu nhập bình quân từ 5 - 6 triệu đồng/người/tháng”.

Chương Mỹ phát triển nghề mây tre giang đan gắn với Chương trình OCOP ảnh 11Sản phẩm mây tre đan của Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Tĩnh được thành phố Hà Nội công nhận đạt 4 sao trong Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP).
Chương Mỹ phát triển nghề mây tre giang đan gắn với Chương trình OCOP ảnh 12Sản phẩm mây tre đan của Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Tĩnh được thành phố Hà Nội công nhận đạt 4 sao trong Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP).
Chương Mỹ phát triển nghề mây tre giang đan gắn với Chương trình OCOP ảnh 13Sản phẩm mây tre đan của Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Tĩnh được thành phố Hà Nội công nhận đạt 4 sao trong Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP).
Chương Mỹ phát triển nghề mây tre giang đan gắn với Chương trình OCOP ảnh 14Một góc trưng bày sản phẩm tại Xưởng sản xuất của Công ty TNHH mây tre đan Việt Quang.

Ông Nguyễn Đình Hoa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Chương Mỹ thông tin: Những năm vừa qua, Chương Mỹ đã đẩy mạnh triển khai sản phẩm OCOP tại các làng nghề mây tre đan xã Phú Nghĩa, phấn đấu được thành phố công nhận đạt OCOP; thường xuyên tuyên truyền người dân tham gia các lớp tập huấn xây dựng sản phẩm OCOP; khuyến khích đa dạng hóa sản phẩm OCOP, thúc đẩy xúc tiến thương mại, quảng bá Chương trình OCOP để tìm đầu ra cho sản phẩm…

Chương Mỹ phát triển nghề mây tre giang đan gắn với Chương trình OCOP ảnh 15Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Trung, Hội trưởng Hội doanh nghiệp mây tre đan huyện Chương Mỹ cho biết: Với tiềm năng, thế mạnh phát triển nghề mây tre giang đan, Chương Mỹ có điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Nguyễn Việt

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai hiệu quả, tỷ lệ che phủ rừng tại Điện Biên đã liên tục tăng trong những năm qua. Chính sách này không những nâng cao được trách nhiệm của người dân đối với quản lý, bảo vệ rừng mà còn còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, cải thiện cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).