Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự khai giảng năm học mới tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng quà cho học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng quà cho học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Sáng 5/9, hơn 22 triệu học sinh các trường mầm non, phổ thông trên cả nước chính thức khai giảng năm học mới 2023 - 2024. Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến dự và đánh trống khai giảng tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai. Trường một điểm sáng trong hệ thống giáo dục trên địa bàn với hơn 30 năm thành lập, có nhiều tiến bộ vượt bậc về chất lượng giáo dục, vươn lên là một trong các trường Trung học phổ thông hàng đầu của địa phương.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự khai giảng năm học mới tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai ảnh 1Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tỉnh Gia Lai hiện có hai trường Phổ thông dân tộc nội trú cấp Trung học Phổ thông với 26 lớp, 845 học sinh; trong đó, Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai có quy mô 400 học sinh. Liên tục 12 năm liền, Trường có 100% học sinh đỗ tốt nghiệp Trung học Phổ thông; 85% học sinh đỗ vào các trường đại học, cao đẳng trên cả nước, trong đó 40% được tuyển thẳng. Từ ngôi trường thân yêu này, hàng ngàn học sinh con em đồng bào các dân tộc: Bahnar, Jrai, Thái, Nùng, Tày, Ê đê, Xơ Đăng... đã trưởng thành, đóng góp nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của vùng Tây Nguyên và cả nước. Thành tích của Trường đã góp phần tích cực vào sự nghiệp giáo dục - đào tạo của tỉnh Gia Lai; khẳng định mô hình trường công lập chuyên biệt trong hệ thống giáo dục quốc dân dành cho thanh, thiếu niên các dân tộc thiểu số.

Buổi Lễ khai giảng mở đầu với nghi thức chào cờ trang trọng và các tiết mục văn nghệ đậm đà vẻ đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên được các em học sinh nhà trường thể hiện sáng tạo, độc đáo, hấp dẫn.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự khai giảng năm học mới tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai ảnh 2Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng quà cho học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, biểu dương những thành tích mà Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai đã đạt được, Chủ tịch nước nhấn mạnh, sự phát triển Gia Lai về mọi mặt từ kinh tế, xã hội văn hóa giáo dục, đảm bảo quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn trên địa bàn là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết. Trong đó, phát triển giáo dục và đào tạo là nhiệm vụ có tính chất căn bản, nền tảng để từ đó, thực hiện tốt các nhiệm vụ khác.

Với yêu cầu đó, Chủ tịch nước đề nghị cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành Gia Lai, bước vào năm học mới cần tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường Phổ thông dân tộc nội trú, trường Phổ thông dân tộc bán trú, trường Phổ thông có học sinh ở bán trú và tích cực xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc ở vùng sâu, vùng xa.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự khai giảng năm học mới tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai ảnh 3Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng quà cho học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Chủ tịch nước chỉ rõ, việc thành lập hệ thống trường Phổ thông dân tộc nội trú nói riêng và coi trọng giáo dục cho con em đồng bào dân tộc thiểu số nói chung là một chủ trương thể hiện tư duy, tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước ta; mang tính thời sự, ý nghĩa thực tiễn sâu sắc.

Nếu làm tốt việc giáo dục đào tạo cho con em đồng bào dân tộc thiểu số là tạo ra nền tảng tốt đẹp, căn cơ, vững chắc cho việc thực hiện các nhiệm vụ khác, Chủ tịch nước nói và nhấn mạnh, đối với vùng sâu, vùng xa, con em đồng bào dân tộc thiểu số, giáo dục và đào tạo là con đường tốt nhất thoát khỏi đói nghèo, vươn lên làm chủ vận mệnh, làm chủ cuộc đời trong tương lai. Làm tốt công tác giáo dục và đào tạo còn góp phần tạo nền tảng giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đồng thời tạo ra nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Lưu ý đến đặc thù của học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Chủ tịch nước đề nghị Nhà trường và các cô giáo, thầy giáo phải rất coi trọng việc đổi mới phương pháp giảng dạy; phải kiên trì, bền bỉ, chắc chắn, có phương pháp sư phạm phù hợp với từng lớp học, từng lứa tuổi, thậm chí trong từng lớp, đối với từng học sinh.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự khai giảng năm học mới tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai ảnh 4Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

"Mỗi em học sinh ở đây là một cá tính độc đáo và sáng tạo. Nhiệm vụ của cô giáo, thầy giáo là làm sao để phát triển được cá tính độc đáo và sáng tạo đó trong mỗi em, để mỗi em có thể khám phá ra năng lực thực sự của bản thân mình, năng khiếu và mục tiêu hướng tới trong cuộc đời để phấn đấu, rèn luyện", Chủ tịch nước nói. Chủ tịch nước đề nghị Nhà trường, chính quyền địa phương phải quan tâm để tạo ra môi trường vừa học, vừa hành. Bên cạnh các chương trình học tập, cần có thời gian để các em lao động, vui chơi giải trí. Từ đó, các em nhận thức rõ hơn, đầy đủ hơn nhiệm vụ học tập và sự phát triển toàn diện của bản thân về phẩm chất, kiến thức, kỹ năng, ý thức trách nhiệm và xác định rõ mục tiêu phấn đấu của mình trong tương lai.

Các em học sinh phải coi ngôi trường Phổ thông dân tộc nội trú Gia Lai là ngôi nhà của mình; luôn trân trọng, nhớ ơn các thầy, cô giáo, nhân viên, người lao động trong Nhà trường đã cho mình khoảng thời gian được học tập, rèn luyện đáng nhớ. Tiếp nối truyền thống tốt đẹp của các thế hệ học sinh đi trước, các em học sinh hôm nay khi rời mái trường này sẽ trở thành những công dân tích cực đóng góp thật nhiều cho sự phát triển của địa phương, của vùng Tây Nguyên và cả nước, Chủ tịch nước mong muốn.

Bày tỏ ấn tượng và xúc động được xem những tiết mục văn nghệ truyền thống với cách thể hiện sáng tạo trong ngày khai trường, Chủ tịch nước đề nghị tổ chức Đoàn Thanh niên nhà trường tổ chức nhiều hơn các mô hình giáo dục sinh động, bên cạnh hoạt động chuyên môn. Qua đó, các thầy cô giáo có cơ hội trau dồi, chia sẻ trao đổi nghiệp vụ, bồi dưỡng thêm tấm lòng nhiệt huyết yêu nghề; vững vàng hơn nữa trong sự nghiệp trồng người. Qua đó, các em học sinh có thêm điều kiện vui chơi, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, gắn bó với các hoạt động xã hội, từ đó, phát triển toàn diện, gắn bó hơn với quê hương, yêu hơn và phát huy hơn nữa bản sắc văn hóa dân tộc.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự khai giảng năm học mới tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai ảnh 5Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nói chuyện thân mật với học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các bậc phụ huynh và nhân dân tỉnh Gia Lai tiếp tục dành sự quan tâm thiết thực, đầu tư cho giáo dục - đào tạo của tỉnh nói chung và hỗ trợ giáo dục đối với đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng; cùng xây dựng môi trường giáo dục trong sạch, lành mạnh, an toàn để các thầy, cô giáo và các em học sinh được dạy và học trong niềm vui, hạnh phúc và sự sáng tạo vì tương lai các em học sinh.

Trong không khí hân hoan, phấn khởi của ngày khai trường, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đánh hồi trống, chính thức khai giảng năm học mới.

Tại Lễ khai giảng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao quà ủng hộ Quỹ khuyến học của Nhà trường và một số suất học bổng tặng các học sinh có thành tích xuất sắc, vượt khó vươn lên.

Dịp này, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn đã trao quà tiền mặt và hiện vật động viên thày và trò Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai bước vào năm học mới.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự khai giảng năm học mới tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai ảnh 6Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường PTDT nội trú tỉnh Gia Lai. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Năm học 2023 - 2024 có ý nghĩa quan trọng đặc biệt trong lộ trình đổi mới giáo dục phổ thông. Năm học này, toàn ngành Giáo dục cả nước tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chủ đề năm học là “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”.

Trước thềm ngày khai giảng năm học mới 2023 - 2024, trong Thư gửi các thầy, cô giáo, các em học sinh, sinh viên, các vị phụ huynh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã chia sẻ những mong muốn của Đảng, Nhà nước và cá nhân Chủ tịch nước đối với ngành Giáo dục nước nhà.

Trong Thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Thầy cô, cha mẹ và đất nước luôn quan tâm, tạo những điều kiện tốt nhất để các em phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất, phát huy sở trường cá nhân, trở nên đặc biệt theo cách riêng của mình và trở thành một phần đáng tự hào của Tổ quốc, dân tộc Việt Nam, tự tin bước ra thế giới với tâm thế của những công dân toàn cầu”.

Chủ tịch nước mong muốn “các cô giáo, thầy giáo hãy luôn giữ vững niềm đam mê, tâm huyết với nghề, bản lĩnh vượt qua mọi trở ngại, khó khăn, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp trồng người cao quý”.

Quang Vũ

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).