Ngày 6/6, ông Đoàn Hữu Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai cùng Đoàn công tác đã trực tiếp thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông trên địa bàn vào chiều 5/6. Theo đó, đoàn đã hỗ trợ gia đình nạn nhân 5 triệu đồng/người.
Tình trạng phá rừng trên địa bàn xã biên giới Ia Mơ, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai đang nóng lên từng ngày, khi hàng loạt các vụ phá rừng liên tiếp được phát hiện trong thời gian ngắn. Đáng chú ý, không chỉ có người dân địa phương phá rừng mở rộng đất canh tác, mà còn có sự xuất hiện của các nhóm “lâm tặc” chuyên nghiệp có tổ chức, sử dụng phương tiện cơ giới để khai thác và vận chuyển gỗ trái phép.
Theo Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Mơ, tình trạng phá rừng trên địa bàn xã biên giới Ia Mơ, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai những năm gần đây diễn ra thường xuyên.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, trong đợt khám sàng lọc bốn bệnh tật học đường gần đây, hơn một nửa số học sinh thuộc 5 trường Tiểu học và Trung học Cơ sở tại các huyện Chư Păh, Chư Prông và Ia Pa có dấu hiệu cong vẹo cột sống. Đây là bệnh tật học đường có tỷ lệ cao nhất, theo sau là sâu răng, tật khúc xạ, thấp còi, gầy còm…
Gia Lai đang bước vào giai đoạn cao điểm của mùa mưa Tây Nguyên. Mưa nắng thất thường là điều kiện thuận lợi cho bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn diễn biến phức tạp và có nguy cơ bùng phát mạnh trong thời gian tới. Trước tình trạng này, ngành Y tế tỉnh triển khai nhiều phương án để ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh bùng phát.
Mặc dù đã gần bước sang tuổi 70 nhưng nữ cựu tù chính trị Trịnh Thị Hồng Nhạn (tổ 2, thị trấn Chư Prông, Gia Lai) vẫn rất minh mẫn, nhanh nhẹn. Bà có bề dày thành tích, chiến công trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Ngày 26/5, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết: Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đang tăng cường công tác điều tra, ngăn chặn tình trạng lừa đảo chuyển nhượng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn sau nhiều vụ việc được người dân phản ánh đến cơ quan chức năng.
Nhờ việc thay đổi phương pháp nuôi, mô hình nuôi gà trên đệm lót sinh học đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế cao và ổn định. Đây là mô hình được gia đình anh Nguyễn Vĩnh Thắng (41 tuổi, tổ 2, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) áp dụng từ năm 2016 cho đến nay. Hiện mỗi năm, từ mô hình chăn nuôi gà tiên tiến này đã đem về nguồn thu ổn định hơn 400 triệu đồng.
Ia Mơ là một trong hai xã biên giới của huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Năm 2000, xã được vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Ngày 5/3, ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai, cho biết đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh về tình trạng phá rừng làm nương rẫy tại xã biên giới Ia Mơ và tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm.
Nữ già làng Ksor H’Lâm, sống tại vùng biên làng Krông, xã Ia Mơr, huyện Chư Prông (Gia Lai) là nữ già làng hiếm hoi ở mảnh đất Tây Nguyên nắng gió, một nữ già làng giàu lòng nhân ái, bằng kiến thức và uy tín của bản thân đã được bà con tín nhiệm, vượt qua bao tập tục để làm thủ lĩnh của làng.
Những ngày qua, tỉnh Gia Lai xảy ra mưa lớn kéo dài gây ngập lụt cục bộ tại một số địa phương, làm thiệt hại về tài sản cũng như nhiều diện tích hoa màu của người dân. Lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn đã nhanh chóng, kịp thời có mặt giúp dân vượt qua cơn lũ, khắc phục khó khăn sau thiên tai.
Từ đầu năm 2017, Công ty Điện lực Gia Lai triển khai kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số với mục đích giúp người dân vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao nhận thức, từng bước thay đổi cuộc sống.
Tỉnh Gia Lai có 17 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 1 thành phố (Pleiku), 2 thị xã (An Khê và Ayun Pa) và 14 huyện (Chư Păh, Chư Prông, Chư Sê, Đăk Đoa, Đăk Pơ, Đức Cơ, Ia Grai, Ia Pa, Kbang, Kông Chro, Krông Pa, Mang Yang, Phú Thiện, Chư Pưh).
Đại diện Viện Khảo cổ học Việt Nam đang làm việc tại Gia Lai vừa cho biết: Qua gần 1 tháng tiến hành khai quật, đoàn đã phát hiện hàng ngàn hiện vật đồ đá là công cụ thời tiền sử đã chế tác có niên đại khoảng 5.000-6.000 năm. Địa điểm khai quật tại khu vực làng Gà, xã Ia Boòng, huyện Chư Prông.