Những chính sách về kinh tế hiệu lực từ tháng 10/2023

Các chính sách liên quan đến kinh tế như điều chỉnh lệ phí đăng ký, cấp biển xe ô tô, xe máy; các trường hợp ô tô thuộc diện phải triệu hồi; 4 thủ tục hành chính lĩnh vực đăng kiểm... sẽ có hiệu lực chính thức từ tháng 10/2023.


Quyết liệt triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày 24/9, Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản 392/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại Phiên họp thứ 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trực tuyến với các địa phương về sơ kết tình hình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia từ năm 2021 đến nay và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.


Tín dụng chính sách góp phần giảm nghèo bền vững tại Đắk Lắk

Triển khai Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 - 2030, tại tỉnh Đắk Lắk đã có hàng ngàn lượt hộ nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách khác tại tỉnh Đắk Lắk được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo…


Định hướng chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể

Sáng 19/9, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng Tổ chức Liên đoàn Hợp tác xã Raiffeisen -DGRV (Cộng hoà liên bang Đức) tổ chức Hội thảo quốc tế “Luật Hợp tác xã năm 2023 và những định hướng chính sách hỗ trợ phát triển khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã”.


Sớm đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực

Sau 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, cấp ủy, chính quyền tỉnh Tuyên Quang đã đề ra nhiệm vụ, giải pháp và có những cách làm sáng tạo, hiệu quả, phát huy tiềm năng, thế mạnh địa phương thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (nhiệm kỳ khóa XVII), nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Qua đó, từng bước đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc, hướng tới xây dựng địa phương trở thành khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trung tâm sản xuất, chế biến gỗ của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.


Bình Định bảo tồn, phát triển làng nghề nguy cơ thất truyền

UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành Kế hoạch bảo tồn và phát triển làng nghề đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa đặc trưng của làng nghề; phát triển thương hiệu gắn với phát triển du lịch nông thôn trên địa bàn tỉnh.


Đề xuất điều chuyển vốn nhiều dự án chậm giải ngân ở Đắk Nông

Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông và một số chủ đầu tư tại các huyện, thành phố đang đề xuất Sở Kế hoạch và Đầu tư Đắk Nông tham mưu UBND tỉnh cắt giảm, điều chuyển vốn không giải ngân được tại một số dự án sang các dự án có tỷ lệ giải ngân tốt hơn.


HĐND tỉnh Lai Châu thông qua 4 Nghị quyết đảm bảo sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công

Trong các Nghị quyết vừa được thông qua, Nghị quyết chấp thuận bổ sung danh mục các dự án, công trình phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng và danh mục các dự án, công trình phải chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh có vai trò quan trọng, tác động đến phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.


Hà Nội chăm sóc sức khỏe, nâng cao thể trạng, tầm vóc cho đồng bào dân tộc thiểu số 13 xã miền núi

UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 221/KH - UBND về việc thực hiện Dự án chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn I, từ năm 2023 đến năm 2025 trên địa bàn thành phố. Theo đó, Dự án sẽ triển khai tại địa bàn 13 xã thuộc 4 huyện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô, gồm 7 xã của huyện Ba Vì, 3 xã của huyện Thạch Thất, 2 xã thuộc huyện Quốc Oai và 1 xã thuộc huyện Mỹ Đức.


Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng: Sóc Trăng cần phát huy tiềm năng tăng tốc phát triển

Ngày 7/9, Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng dự và chỉ đạo hội nghị.


Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người hưởng bảo hiểm xã hội hằng tháng đề nghị cập nhật thông tin

Nhằm quản lý hiệu quả người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, đảm bảo thống nhất với dữ liệu dân cư quốc gia và giải quyết kịp thời, đầy đủ quyền lợi của người thụ hưởng chính sách, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vừa ban hành Công văn số 2754/BHXH-CSXH gửi Bảo hiểm Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người đang hưởng bảo hiểm xã hội hằng tháng đề nghị cập nhật thông tin nhân thân theo căn cước công dân.