Chắp cánh ước mơ đến trường cho học sinh khó khăn nơi biên giới Quảng Bình

Những năm qua, với sự hỗ trợ, giúp đỡ của cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Quảng Bình thông qua chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi Đồn Biên phòng”, nhiều học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên hai tuyến biên giới của tỉnh được đến trường, có điều kiện học tập và rèn luyện. Sự đồng hành của những người "bố nuôi Biên phòng" tiếp thêm động lực giúp các em vươn lên trong cuộc sống, hướng đến tương lai tươi sáng hơn.

vna_potal_boi_doi_bien_phong_quang_binh_ho_tro_hoc_sinh_truoc_them_nam_hoc_moi_7562882.jpg
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Làng Ho (Bộ đội Biên phòng Quảng Bình) tặng sách vở cho học sinh trên địa bàn đóng quân. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN

Em Đinh Vạn và Đinh Tự là 2 trong số 3 học sinh đồng bào Ma Coong ở xã biên giới Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, có hoàn cảnh khó khăn được Đồn Biên phòng Cồn Roàng, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình nhận nuôi tại đơn vị trong chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi Đồn Biên phòng”. Đây là việc làm thiết thực, ý nghĩa nhằm giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với nhân dân biên giới. Các chú bộ đội cũng như Đồn Biên phòng trở thành “điểm tựa” vững chắc giúp học sinh nghèo vùng biên yên tâm học tập, chinh phục ước mơ.

Em Đinh Vạn chia sẻ, từ ngày được về ở với các chú bộ đội trong Đồn, chúng cháu thích lắm. Các chú quan tâm nhắc nhở, chăm lo việc học và rèn luyện cho chúng cháu những việc làm cá nhân hàng ngày.

Bước vào năm học 2024-2025, để những "con nuôi" của đơn vị có điều kiện học tập tốt, người "bố nuôi" mang "quân hàm xanh" Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cùng sát cánh với các em, chuẩn bị đầy đủ vật chất, đồ dùng học tập và mang đến không khí đầm ấm, phấn khởi tiếp động lực giúp "con nuôi" vững tin trong năm học mới.

Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Trương Tấn Hợp, Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Cồn Roàng cho biết, tổ công tác được đơn vị giao chăm sóc 3 cháu, trong đó có 2 cháu học lớp 8 và một cháu học lớp 4. Hằng ngày, ngoài bám nắm địa bàn, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, đơn vị đảm đương việc chăm sóc, nuôi dưỡng, hướng dẫn các cháu học tập và các mặt hoạt động. Chuẩn bị hành trang cho năm học mới, cán bộ, chiến sỹ đơn vị kèm cặp các cháu ôn tập, củng cố kiến thức; đồng thời mua sắm áo quần mới và chuẩn bị cặp sách, đồ dùng học tập cần thiết để các cháu an tâm đến trường.

Em Đinh Tự bày tỏ, nhờ sự giúp đỡ, dạy bảo của các chú bộ đội Biên phòng và Đồn Cồn Roàng, cháu rèn được tính tự lập cũng như ý thực hơn trong việc học. Cháu sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này trở thành thầy giáo, trở về dạy học cho các em ở vùng núi, biên giới cũng như góp sức mình giúp đỡ bản làng, quê hương, không phụ tấm lòng của các "bố nuôi Biên phòng".

Trung tá Nguyễn Khánh Toàn, Chính trị viên Phó Đồn Biên phòng Cồn Roàng, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho biết, từ năm 2016 đến nay, đơn vị nhận nuôi và đỡ đầu 5 cháu có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đơn vị quản lý, phụ trách. Quá trình nhận nuôi và đỡ đầu, đơn vị cử cán bộ kèm cặp, giúp đỡ các cháu học tập, rèn luyện. Qua các năm học, kết quả học tập của các cháu không ngừng được nâng lên. Ngoài dạy học, cán bộ, chiến sỹ đơn vị còn hướng dẫn "các con" rèn luyện thể lực, trí lực, đọc sách, chăm sóc vườn hoa cây cảnh, vệ sinh môi trường…Từ đó, giúp "các con" rèn luyện đức tính cần cù, nhẫn nại, từng bước trưởng thành trong cuộc sống.

Với sự hỗ trợ, chăm sóc, dạy bảo tận tình của những "bố nuôi Biên phòng", học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi Đồn Biên phòng” trên địa bàn tỉnh luôn được quan tâm, chăm lo tốt về thể chất lẫn tinh thần. Nhiều em có tiến bộ vượt bậc trong học tập và đỗ đạt vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trong cả nước, trở thành niềm tự hào của bản làng, gia đình, thầy cô và các "bố nuôi Biên phòng". Đặc biệt, trong đó có cháu Nguyễn Anh Vũ (sinh năm 2006) là "con nuôi" Đồn Biên phòng Roòn xuất sắc trúng tuyển vào Học viện Biên phòng. Đây là "con nuôi" đầu tiên của Bộ đội Biên phòng tỉnh đỗ vào Học viện Biên phòng.

Tiếp tục lan tỏa và phát huy giá trị, ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi Đồn Biên phòng”, trong năm học 2024 - 2025, với tình yêu thương, trách nhiệm của mình, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình nhận nuôi dưỡng, hỗ trợ gần 100 cháu thuộc 2 chương trình trên. Cụ thể, có 21 cháu là "con nuôi" tại các Đồn Biên phòng và 77 cháu được nhận đỡ đầu, giúp đỡ, trong đó có 14 cháu là học sinh người Lào.

Chương trình thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân của cán bộ, chiến sỹ bộ đội Biên phòng với người dân khu vực biên giới, biển đảo của quê hương. Cống hiến thầm lặng cùng sự đồng hành, giúp đỡ thiết thực của những người lính Biên phòng dành cho đồng bào biên giới đã làm sáng ngời thêm phẩm chất và truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người lính quân hàm xanh” trong lòng nhân dân. Từ đó góp phần thắt chặt mối quan hệ gắn bó, tình đoàn kết quân với dân; đồng thời tăng cường thêm tình hữu nghị, đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng Bộ đội Biên phòng với nhân dân khu vực biên giới và các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới nước bạn Lào cùng chung tay góp sức bảo vệ, xây dựng biên cương ngày càng vững chắc.

Võ Dung

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm