Du Xuân trên cao nguyên đá Đồng Văn

Du Xuân trên cao nguyên đá Đồng Văn

Những ngày đầu Xuân, Cao nguyên đá Đồng Văn hùng vĩ khoác lên mình vẻ đẹp rực rỡ khi được tô điểm thêm đủ sắc màu của các loại hoa đào, mận, cải. Cùng với đa dạng văn hoá của đồng bào các dân tộc, nơi đây luôn là điểm đặc biệt thu hút du khách trong vào ngoài nước đến Hà Giang du lịch và khám phá.

Núi non trùng điệp ở xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc (Hà Giang). Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Khám phá nét đẹp trên Cao nguyên đá Đồng Văn

Tháng 11 là dịp thời tiết thuận lợi cho du khách trong và ngoài nước khám phá nét đẹp Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang). Hằng ngày, những điểm du lịch nổi tiếng trên Cao nguyên đá Đồng Văn luôn thu hút hàng ngàn du khách đến tham quan và trải nghiệm.

Học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Cán Chu Phìn, xã Cán Chu Phìn, huyện Mèo Vạc (Hà Giang) sẵn sàng bước vào năm học mới. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Đồng bào Mông trên Cao nguyên đá Đồng Văn vững niềm tin theo Đảng

Nằm cách xa trung tâm huyện Mèo Vạc (Hà Giang) khoảng gần 10 km, xã Cán Chu Phìn có gần 100% đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Những năm trước đây, Cán Chu Phìn là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Mèo Vạc với tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cao. Nhờ thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, sự quan tâm giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương, giờ đây đồng bào dân tộc Mông ở Cán Chu Phìn đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, cùng nhau xây dựng cuộc sống mới thêm ấm no, hạnh phúc.

Mộc mạc chợ phiên Mèo Vạc trên cao nguyên đá Đồng Văn

Mộc mạc chợ phiên Mèo Vạc trên cao nguyên đá Đồng Văn

Chợ phiên Mèo Vạc là một trong những chợ phiên lớn nhất của vùng cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Chợ chỉ họp vào ngày Chủ nhật hằng tuần, bắt đầu từ 5h sáng đến 3 - 4h chiều, không chỉ là nơi để bà con các dân tộc Mông, Dao, Lô Lô, Giáy... lui tới mua bán, trao đổi nhu yếu phẩm, nông cụ, nông sản phục vụ đời sống thường ngày, mà còn là dịp để mọi người gặp gỡ, giao lưu, tâm tình. Chính bởi thế nên chợ phiên Mèo Vạc luôn là một trong những nét đẹp văn hóa mang ý nghĩa đặc biệt đối với đời sống của người dân nơi đây.
Dạy toán online đến với trẻ em dân tộc thiểu số trên Cao nguyên đá Đồng Văn

Dạy toán online đến với trẻ em dân tộc thiểu số trên Cao nguyên đá Đồng Văn

Với phương pháp tiếp cận mới khơi dậy niềm đam mê, yêu thích môn Toán cho học sinh vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, dự án phi lợi nhuận “Toán cô Hiền về với trẻ em vùng cao” vừa được huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang phối hợp với Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo TCH Hà Nội triển khai trên địa bàn huyện.
Nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, băng giá xuất hiện trên diện rộng ở Cao nguyên đá Đồng Văn

Nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, băng giá xuất hiện trên diện rộng ở Cao nguyên đá Đồng Văn

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh gió Tây trên cao nên ngày 20/2 tại các địa phương trong tỉnh Hà Giang có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Đặc biệt, băng giá đã xuất hiện trên diện rộng ở Cao nguyên đá Đồng Văn. Đây là đợt lạnh được dự báo là có cường độ mạnh nhất trong mùa đông năm nay.
Nhiều du khách chọn Hà Giang là điểm đến du Xuân

Nhiều du khách chọn Hà Giang là điểm đến du Xuân

Nhiều du khách đã trực tiếp hoặc thông qua các công ty du lịch để đăng ký với các cơ sở dịch vụ, điểm du lịch, nhà hàng, khách sạn tại Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) để nghỉ dưỡng, du Xuân.
Thảo nguyên Đồng Lâm thuộc xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, nằm trong khu vực dự án xây dựng Công viên địa chất toàn cầu tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: TTXVN phát

Phát triển du lịch địa chất - một hướng đi mới

Những năm gần đây, việc bảo tồn và phát huy giá trị các di sản địa chất cùng với các giá trị di sản khác đã trở thành một xu hướng mới của thế giới về bảo tồn thiên nhiên. Các nhà địa chất Việt Nam cũng đã bắt đầu có các hoạt động điều tra, nghiên cứu di sản địa chất tiến tới thành lập ra các công viên địa chất để thúc đẩy phát triển du lịch địa chất trong tương lai.
Cao nguyên đá nằm ở độ cao trung bình 1.000 - 1.600m so với mực nước biển, trên diện tích gần 2.356 km² trải dài qua địa bàn 4 huyện Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc và Đồng Văn của tỉnh Hà Giang. Ảnh Thanh Hà - TTXVN

Cao nguyên đá Đồng Văn được du khách lựa chọn nhiều trong dịp nghỉ lể

Theo ông Nguyễn Hồng Hải, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, dịp nghỉ lễ Tết dương lịch 2022: Sau một thời gian vắng bóng do dịch COVID-19 kéo dài, dịp nghỉ Tết dương lịch năm nay (chỉ tính từ ngày 30/12/2021 đến ngày 4/1) mặc dù diễn ra trong điều kiện không thuận lợi, thời tiết giá lạnh, mưa phùn và sương mù, nhưng hàng ngàn du khách đã đến thăm quan Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.
Băng tuyết phủ kín nhiều nơi trên Cao nguyên đá Đồng Văn

Băng tuyết phủ kín nhiều nơi trên Cao nguyên đá Đồng Văn

Do ảnh hưởng không khí với cường độ mạnh, rét đậm, rét hại xảy ra tại nhiều địa phương của Hà Giang khiến Cao nguyên đá Đồng Văn chìm trong giá rét, băng tuyết xuất hiện trên các triển núi cao với nhiệt độ ghi nhận có nơi xuống đến âm 1 độ C. Tình trạng đóng băng, băng tuyết phủ kín cây cối tạo ra một vùng rộng lớn trắng xóa.
Làm giàu từ nuôi ong bạc hà

Làm giàu từ nuôi ong bạc hà

Mật ong bạc hà là đặc sản quý hiếm chỉ có ở vùng cao nguyên đá Đồng Văn, nơi có loài hoa bạc hà tím biếc tỏa hương thơm dịu nhẹ. Nghề nuôi ong bạc hà của đồng bào nơi đây nhờ thế mà có từ bao đời nay. Trong những năm gần đây, mật ong bạc hà đã mở ra triển vọng mới trong phát triển kinh tế của người dân huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.
Con đường Hạnh Phúc – Con đường dẫn đến miền di sản Cao nguyên đá Đồng Văn

Con đường Hạnh Phúc – Con đường dẫn đến miền di sản Cao nguyên đá Đồng Văn

Con đường Hạnh Phúc, thuộc Quốc lộ 4C đoạn từ thành phố Hà Giang đi 4 huyện vùng cao núi đá phía Bắc của tỉnh Hà Giang là các huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc với chiều dài gần 200 km. Tuyến đường được khởi công vào ngày 10/9/1959, đến đích huyện Mèo Vạc vào ngày 20/3/1965. Sau 6 năm thi công với hơn 2 triệu ngày công, 14 thanh niên xung phong đã phải vĩnh viễn nằm lại “miền đá lạnh”.
Bảo tồn – phát huy giá trị di sản nhìn từ câu chuyện ở Mã Pì Lèng

Bảo tồn – phát huy giá trị di sản nhìn từ câu chuyện ở Mã Pì Lèng

Những ngày qua, câu chuyện tòa nhà xây dựng không phép trên đỉnh đèo Mã Pì Lèng (Hà Giang) gây xôn xao dư luận với nhiều ý kiến, tranh luận cả trên báo chí lẫn mạng xã hội. Câu chuyện ở Mã Pì Lèng lại một lần nữa cho thấy mối quan hệ không thể tách rời giữa công tác bảo tồn và phát triển, phát huy giá trị di sản văn hóa, cảnh quan thiên nhiên trong đời sống hiện đại.
Ngày hội văn hóa và Tết lúa mới của dân tộc Bố Y ở Hà Giang

Ngày hội văn hóa và Tết lúa mới của dân tộc Bố Y ở Hà Giang

Vào dịp tháng 8 âm lịch hàng năm, các gia đình người Bố Y ở Hà Giang - một trong những dân tộc rất ít người của Việt Nam lại rộn ràng chuẩn bị cho Tết lúa mới. Lễ mừng lúa mới được tổ chức với ý nghĩa tạ ơn tổ tiên, trời đất đã giúp mang lại một năm mùa màng tốt tươi, ấm no.
Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn - Đòn bẩy phát triển du lịch Hà Giang

Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn - Đòn bẩy phát triển du lịch Hà Giang

Từ năm 2015 đến nay, lượng khách du lịch đến với Hà Giang mỗi năm đều tăng 10%. Tính riêng trong năm 2018, lượng khách du lịch đến với Hà Giang đã đạt trên một triệu lượt người. Doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt gần 1.000 tỷ đồng. Việc công nhận và tái công nhận Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn thực sự có ý nghĩa rất lớn, tạo đòn bẩy cho ngành Du lịch Hà Giang phát triển.
Khai mạc Lễ hội 100 năm Chợ tình Khâu Vai

Khai mạc Lễ hội 100 năm Chợ tình Khâu Vai

Tối 29/4, tại Mê cung đá - một kiệt tác của thiên nhiên gắn với những núi đá tai mèo hùng vĩ thuộc xã Khâu Vai (huyện Mèo Vạc), UBND tỉnh Hà Giang đã tổ chức Lễ khai mạc 100 năm Lễ hội Chợ tình Khâu Vai, công bố Bằng tái công nhận Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.
Lễ hội đua mảng trên dòng sông Gâm-Hà Giang

Lễ hội đua mảng trên dòng sông Gâm-Hà Giang

Ngày 10/11, Lễ hội đua mảng truyền thống trên sông Gâm, huyện Bắc Mê (Hà Giang) đã diễn ra tưng bừng, sôi nổi thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh. Đây là một trong những nội dung nằm trong chuỗi các hoạt động của sự kiện văn hóa, du lịch chào đón Lễ hội hoa tam giác mạch tỉnh Hà Giang - 2018.
Rét đậm, rét hại ảnh hưởng lớn tới đời sống của người dân Hà Giang

Rét đậm, rét hại ảnh hưởng lớn tới đời sống của người dân Hà Giang

Trong hai ngày 9 và 10/1, không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ trên địa bàn tỉnh Hà Giang giảm sâu. Một số địa bàn tại các huyện vùng cao biên giới phía Bắc thuộc Cao nguyên đá Đồng Văn đã xuất hiện băng giá, tập trung chủ yếu ở các triền núi cao thuộc các xã Xín Cái, Thượng Phùng, Sơn Vĩ (huyện Mèo Vạc), Phó Bảng (huyện Đồng Văn), Xín Mần (huyện Xín Mần).
Chủ động phòng tránh rét cho học sinh trên Cao nguyên đá Đồng Văn

Chủ động phòng tránh rét cho học sinh trên Cao nguyên đá Đồng Văn

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh nên trong những ngày qua trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã xảy ra đợt rét đậm, rét hại diện rộng, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt, sức khỏe của nhân dân, nhất là các cháu học sinh tiểu học, mầm non. Để đảm bảo sức khỏe, duy trì tỷ lệ chuyên cần, các trường học ở Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, tạo điều kiện tốt nhất cho các em được mặc ấm, ăn uống đủ chất dinh dưỡng mỗi khi đến trường trong mùa đông giá lạnh.
Khai mạc Lễ hội hoa tam giác mạch 2017 trên Cao nguyên đá Đồng Văn

Khai mạc Lễ hội hoa tam giác mạch 2017 trên Cao nguyên đá Đồng Văn

Nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa nhân văn vùng Cao nguyên đá, nổi bật là giá trị cảnh quan từ hoa tam giác mạch, tối 24/11, tại trung tâm huyện Đồng Văn, Lễ hội hoa tam giác mạch tỉnh Hà Giang lần thứ III năm 2017 chính thức khai mạc với chủ đề “Bản tình ca từ đá”. Một chương trình nghệ thuật đặc sắc thể hiện sức sống mãnh liệt của bà con các dân tộc thiểu số trên Cao nguyên đá Đồng Văn và vẻ đẹp của hoa tam giác mạch được tổ chức xuyên suốt lễ khai mạc.
Đặc sắc chợ tình Khâu Vai

Đặc sắc chợ tình Khâu Vai

Diễn ra vào ngày 27/3 âm lịch hàng năm tại bản Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, Chợ tình Khâu Vai là lễ hội đặc sắc của đồng bào các dân tộc vùng cao nguyên đá Hà Giang.