Cần Thơ: Khánh thành cầu nông thôn kết nối ấp bị cô lập

Ngày 18/3, Công an thành phố Cần Thơ và Báo Dân trí tổ chức Lễ khánh thành cầu Dân trí tại xã Đông Bình, huyện Thới Lai. Công trình được xây dựng kết nối 2 ấp Đông Giang và Đông Giang A, giúp ấp Đông Giang A thoát khỏi tình trạng bị cô lập với phần còn lại của xã Đông Bình do bị kênh rạch chia cắt.

vna_potal_can_tho_khanh_thanh_cau_nong_thon_ket_noi_ap_bi_co_lap_7276986.jpg
Phó Bí thư thường trực Thành ủy Cần Thơ Phạm Văn Hiểu phát biểu tại lễ khánh thành. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ Phạm Văn Hiểu khẳng định, công trình cầu Dân trí có ý nghĩa rất lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Công trình được xã hội hóa đã góp phần quan trọng cùng Đảng ủy, chính quyền thành phố đáp ứng các sinh hoạt thường ngày của người dân trên địa bàn. Thời gian tới, thành phố Cần Thơ mong muốn các tổ chức, doanh nghiệp và nhà tài trợ tiếp tục đồng hành cùng chính quyền địa phương trong các hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng, giúp đỡ những vùng nông thôn khó khăn, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao.

vna_potal_can_tho_khanh_thanh_cau_nong_thon_ket_noi_ap_bi_co_lap_7276970.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành cầu Dân trí tại xã Đông Bình, huyện Thới Lai. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

Tổng Biên tập Báo Dân trí Phạm Tuấn Anh bày tỏ mong muốn, công trình sẽ mang lại giá trị, đáp ứng nhu cầu, đời sống xã hội, hạ tầng giao thông của người dân địa phương; đóng góp cho sự phát triển của huyện Thới Lai và thành phố Cần Thơ.

Cầu Dân trí có chiều dài 32m, rộng 3,5m, tải trọng 8 tấn, bắc qua kênh Cò My, kết nối 2 ấp thuộc xã Đông Bình là Đông Giang và Đông Giang A. Công trình được xây dựng từ nguồn kinh phí gần 500 triệu đồng do báo Dân trí ủng hộ, Công an thành phố Cần Thơ cùng địa phương đối ứng ngày công xây dựng.

Trước khi công trình được xây dựng, người dân ấp Đông Giang A gặp rất nhiều khó khăn trong việc đi lại, sinh hoạt thường nhật. Việc đi học của trẻ em tại ấp rất khó khăn, người dân phải dành nhiều thời gian đưa đón con đi học nên ảnh hưởng mưu sinh, một số em phải dùng bè tự chế đến trường nên gặp nhiều rủi ro. Ngoài ra, việc không có cầu cũng khiến ấp không có ống cấp nước nối sang, không tiếp cận được nước sạch.

vna_potal_can_tho_khanh_thanh_cau_nong_thon_ket_noi_ap_bi_co_lap_7276987.jpg
Phó Bí thư thường trực Thành ủy Cần Thơ Phạm Văn Hiểu (phải) và Tổng Biên tập báo Dân trí Phạm Tuấn Anh gỡ biển công trình cầu Dân trí. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

Chị Nguyễn Thị Thúy (ấp Đông Giang, xã Đông Bình) chia sẻ, gia đình chị có 4 trẻ đang trong độ tuổi đi học nên việc đưa đón các em hàng ngày bằng thuyền tốn rất nhiều thời gian. Khi công trình cầu được xây dựng, gia đình rất phấn khởi bởi từ nay các em có thể tự đi học bằng xe đạp và việc đến trường của các em cũng an toàn hơn.

Vui mừng khi có thể đi lại thuận tiện hơn giữa 2 ấp, bà Đào Thị Bốt (ấp Đông Giang A, xã Đông Bình) cũng cho biết cuộc sống gia đình đã thuận lợi hơn nhiều vì không phải “đi - lại” qua sông để lấy nước sạch như trước đây.

Dịp này, lãnh đạo thành phố Cần Thơ, Báo Dân trí, chính quyền địa phương cũng trao tặng 30 phần quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, khó khăn của xã Đông Bình; khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong việc xây dựng công trình cầu Dân Trí.

Trung Kiên

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm