Cần sớm xây kè chống xâm thực biển gây sạt lở ở Hoằng Hóa

Hơn 3 km bờ biển qua các xã Hoằng Trường, Hoằng Thanh, Hoằng Phụ của huyện Hoằng Hóa (tỉnh Thanh Hóa) đang xảy ra hiện tượng bị nước biển xâm thực. Đáng báo động, do ảnh hưởng của triều cường, sóng lớn với tần suất cao và ảnh hưởng của mưa, lũ, nước biển đang ngày càng lấn sâu vào bờ, tạo thành những khối sạt lở lớn, gây ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân.

vna_potal_lang_chai_xu_thanh_bat_an_truoc_nguy_co_xam_thuc_bien_7548906.jpg
Triều cường dâng cao, sóng lớn đã cuốn trôi mái nhiều đoạn kè ven biển huyện Hoằng Hóa. Ảnh: Việt Hoàng - TTXVN

Theo quan sát của phóng viên, chiều 20/8, hiện tượng sạt lở dọc bờ biển các xã Hoằng Trường, Hoằng Thanh, Hoằng Phụ diễn ra rất nhanh và nguy hiểm. Tại hiện trường, một số đoạn kè đê biển bị sóng đánh sập mái, vị trí xâm thực lấn sâu vào đất liền tới 15 - 20 m, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân và tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn các công trình hạ tầng ven biển.

vna_potal_lang_chai_xu_thanh_bat_an_truoc_nguy_co_xam_thuc_bien_7548915.jpg
Mưa, lũ, triều cường lớn đã xâm thực sâu vào đất liền ở xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa. Ảnh: Việt Hoàng - TTXVN

Khoảng chục năm trước đây, người dân ở thôn Văn Phong (xã Hoằng Trường) muốn ra bờ biển phải đi bộ hơn nửa cây số, xuyên qua cánh rừng phi lao phòng hộ chắn cát mới tới nơi. Hiện nay, khi thủy triều lên, mép nước chỉ cách con đường bê tông ven biển từ 1 - 2 m, thậm chí sóng biển đánh trực diện vào chân đường, tạo thành các hàm ếch rất nguy hiểm. Mùa mưa bão đến, người dân trong thôn đều phải sẵn sàng sơ tán đến nơi an toàn.

vna_potal_lang_chai_xu_thanh_bat_an_truoc_nguy_co_xam_thuc_bien_7548913.jpg
Hàng cây phi lao cổ thụ người dân trồng để chống tình trạng xâm thực biển cũng đã ngã gục, trơ trọi rễ bởi sóng biển. Ảnh: Việt Hoàng - TTXVN

Ông Lê Trương Úc (ở thôn Văn Phong, xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa) cho biết, là người dân sống ven biển hơn 60 năm nay nhưng chưa năm nào ông thấy tình trạng biển xâm thực mạnh như năm nay. Nước dâng cao và việc xói mòn bờ biển ngày càng nhiều hơn, sóng đánh tan đoạn kè bên ngoài và đang tiến sát vào đường bê tông khu du lịch. Nếu tình trạng này tiếp tục diễn ra thì con đường không còn, nước sẽ tràn vào làng. Ông Úc đề nghị, các cấp chính quyền đầu tư xây kè cứng để cản bước tiến của sóng biển, đảm bảo an toàn cho nhân dân.

vna_potal_lang_chai_xu_thanh_bat_an_truoc_nguy_co_xam_thuc_bien_7548905.jpg
Tình trạng xâm thực biển khiến bãi cát nơi bến để thuyền ở Hoằng Hóa dần bị thu hẹp. Ảnh: Việt Hoàng - TTXVN

Tương tự, tại khu vực bờ biển tiếp giáp cửa sông Mã thuộc thôn Tân Xuân (xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa) cũng xảy ra hiện tượng sạt lở, xâm thực bờ biển với chiều dài hơn 1,7 km, điểm xâm thực vào bờ sâu nhất khoảng 100 m. Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND xã Hoằng Phụ khẳng định, tình trạng nước biển xâm thực ở khu vực xã Hoằng Phụ đang có diễn biến khó lường, nhất là trong đợt cao điểm của mùa mưa bão năm nay. Để ứng phó với tình trạng trên, chính quyền xã đang thực hiện các biện pháp gia cố tạm thời để hạn chế xâm lấn sâu hơn; đồng thời tổ chức căng dây, cắm biển cảnh báo, theo dõi chặt chẽ tình hình, kịp thời ứng phó với các sự cố có thể xảy ra.

vna_potal_lang_chai_xu_thanh_bat_an_truoc_nguy_co_xam_thuc_bien_7548914.jpg
Hơn 3 km chiều dài bờ biển thuộc các xã Hoằng Thanh, Hoằng Phụ, Hoằng Trường của huyện Hoằng Hóa bị sạt lở cần sớm được xây kè để bảo vệ người dân. Ảnh: Việt Hoàng - TTXVN

Theo báo cáo của UBND huyện Hoằng Hóa, hiện tượng sạt lở nêu trên đang diễn biến rất nhanh và nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến 205 hộ với 630 khẩu thuộc các xã Hoằng Trường, Hoằng Thanh, Hoằng Phụ.

vna_potal_lang_chai_xu_thanh_bat_an_truoc_nguy_co_xam_thuc_bien_7548921.jpg
Bà Phan Thị Nhung ở thôn Văn Phong, xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá lo lắng trước tình trạng xâm thực biển. Ảnh: Việt Hoàng - TTXVN

UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã theo dõi chặt chẽ diễn biến xâm thực; xây dựng bổ sung các phương án để bảo vệ các công trình hạ tầng ven biển và bảo đảm tuyệt đối an toàn về tính mạng, tài sản của nhân dân, khách du lịch. Huyện đang xử lý tình huống theo phương châm “4 tại chỗ”, thực hiện các biện pháp phù hợp như sử dụng rọ thép, đá hộc, phủ bạt… gia cố hộ chân khu vực sạt lở để hạn chế tình trạng xâm thực; chỉ đạo các phòng, ban khẩn trương khảo sát, lập dự toán sơ bộ về khối lượng, chiều dài và biện pháp khắc phục lâu dài, báo cáo kịp thời các cấp có thẩm quyền để đầu tư theo quy định.

vna_potal_lang_chai_xu_thanh_bat_an_truoc_nguy_co_xam_thuc_bien_7548920 (1).jpg
Một hộ dân ở xã Hoằng Thanh phải di dời bỏ lại xác nhà sắp bị nước biển nuốt trôi. Ảnh: Việt Hoàng - TTXVN

Ông Lê Bá Quyết, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp huyện cho biết, UBND huyện đã có công văn đề nghị UBND tỉnh công bố tình huống khẩn cấp xâm thực, sạt lở bờ biển các xã Hoằng Trường, Hoằng Thanh, Hoằng Phụ để nhanh chóng triển khai các biện pháp xử lý nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, du khách và các tổ chức, cá nhân trong khu vực có nguy cơ sạt lở. Đồng thời, UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí để đầu tư xây dựng công trình nhằm thực hiện ngay việc khắc phục, xử lý hiện tượng xâm thực, sạt lở bờ biển nêu trên.

vna_potal_lang_chai_xu_thanh_bat_an_truoc_nguy_co_xam_thuc_bien_7548899.jpg
Người dân xã Hoằng Trường dùng tre, bạt lưới gia cố tạm thời chống sạt lở sâu vào đất liền, bảo vệ an toàn cho các hộ dân. Ảnh: Việt Hoàng - TTXVN

Trước đó, chiều 14/8/2024, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng đã đi kiểm tra các vị trí sạt lở và yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh hướng dẫn UBND huyện thực hiện các biện pháp tạm thời nhằm làm giảm thiệt hại do biển xâm thực. Bí thư Tỉnh ủy đã đồng ý về chủ trương sử dụng nguồn vốn ngân sách dự phòng của tỉnh để hỗ trợ huyện xây dựng kè biển nhằm ngăn chặn biển xâm thực gây thiệt hại tài sản của người dân và đất đai.

Việt Hoàng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm