Các hoạt động tháng 2 với chủ đề “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Từ ngày 1 đến ngày 29/2, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) sẽ diễn ra các hoạt động tháng 2 với chủ đề “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc”, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam và góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại “Ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, mang đến phong vị Tết truyền thống dân tộc cho du khách những ngày đầu Xuân.

Các hoạt động tháng 2 với sự tham gia của hơn 100 đồng bào của 16 dân tộc: Nùng, Tày, Dao, Mông, Mường, Lào, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Bahnar, Xê Đăng, Gia Rai, Cơ Tu, Raglai, Ê Đê, Khmer đến từ các địa phương trên cả nước.

20221119_102342_Original.jpg
Bà con đồng bào Ê đê múa hát mừng Đảng, mừng Xuân. Ảnh: Hoàng Tâm

Chương trình hội xuân có Hội tung còn ngày xuân của người Thái, Lào, Khơ Mú… Trò chơi ném còn mang ý nghĩa tượng trưng cho mọi việc buồn, ốm đau sẽ được rũ sạch, thay vào đó là sự ấm no, hạnh phúc. Đây là một phong tục truyền thống của đồng bào. Cây còn được dựng giữa trời đất để cầu mong mưa thuận gió hòa, làm ăn thuận lợi, dân bản yên vui, nhà nhà ấm no, thỏa mãn tinh thần, đời sống tâm linh của dân bản. Bên cạnh đó, đây còn là dịp nam nữ thanh niên gặp gỡ tìm hiểu rồi se duyên. Bên cạnh đó sẽ có các trò chơi như đi cà kheo, kéo co,… và chương trình “Hội xuân” mang đậm sắc màu Tây Bắc của đồng bào các dân tộc đang hoạt động hàng ngày tại làng.

Ngoài ra, các chương trình văn nghệ, chương trình giao lưu “Hoa xuân Tây Bắc”; Chương trình dân ca dân vũ “Buôn làng khi mùa xuân về” giới thiệu các bài ca, điệu múa mang nét rộn ràng của mùa xuân. Du khách sẽ được thưởng thức âm nhạc dân gian với các nhạc cụ làm từ tre nứa như đàn Đinh gong, Đing pút, Đàn tơ rưng… với những bản nhạc về mùa xuân Tây Nguyên, vòng xoang Tây Nguyên.

20230211_144654.jpg
Bà con đồng bào dân tộc Thái múa hát vui hội. Ảnh: Hoàng Tâm

Đồng bào dân tộc Tày đến từ tỉnh Thái Nguyên sẽ tổ chức tái hiện lễ hội Lồng Tồng. Đây là lễ hội tiêu biểu nhất của các dân tộc Tày, Nùng với mục đích cúng tạ trời đất đã ban cho buôn làng, dòng họ, gia đình, sức khoẻ dịp đầu năm mới cầu mong một năm thuận hòa, đầm ấm, no đủ. Lễ hội được tổ chức vào mùa xuân. Lễ hội Lồng Tồng thể hiện gần như đầy đủ các loại hình văn hóa dân gian của các dân tộc Tày, Nùng. Đây là lễ hội truyền thống của bà con tổ chức sau một năm vất vả với công việc đồng áng, để mừng cho những thành quả lao động đã đạt được đồng thời tạ ơn trời đất, thần linh, tổ tiên và cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhà nhà ấm no, hạnh phúc.

Bà con đồng bào dân tộc Tày, Nùng cũng có chương trình giao lưu “Sắc chàm hương xuân” với các điệu hát Then, đàn Tính, hát Sli, hát lượn… đặc sắc, độc đáo, ca ngợi quê hương đất nước, bản sắc dân tộc vùng, miền chào đón năm mới và tổ chức các trò chơi dân gian (kéo co, đảy gậy, ném còn, bịt mắt bắt dê...) tạo một không khí vui tươi, phấn khởi, đầm ấm mang đậm nét truyền thống dân tộc, thể hiện sự đa dạng độc đáo của văn hóa tỉnh Thái Nguyên cùng chào đón năm mới.

20230211_084112.jpg
"Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc" với bà con đồng bào các dân tộc. Ảnh: Hoàng Tâm

Tại làng, Ban Tổ chức sẽ trưng bày, giới thiệu sản phẩm văn hóa đặc trưng của tỉnh Thái Nguyên; Không gian văn hóa Trà “Thái Nguyên - hội tụ và tỏa sắc”. Không gian thưởng trà, ẩm thực dân tộc của tỉnh Thái Nguyên với sự kết nối giữa văn hóa trà và thưởng trà, ẩm thực các dân tộc... để du khách cảm nhận hương thơm đậm đà, hiểu giá trị cuộc sống và nét tinh tế của người dân vùng chè; kết hợp giới thiệu nghệ thuật đàn Tính hát Then mang âm hưởng dân gian truyền thống.

Bên cạnh đó là các hoạt động hoạt động hằng ngày, cuối tuần của 16 cộng đồng dân tộc, chương trình du lịch trải nghiệm, giới thiệu làm bánh, gói bánh phục vụ du khách, trò chơi dân gian; hoạt động cầu an, chúc phúc tại các không gian tâm linh chùa Khmer, tháp Chăm... nhằm giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào, cùng các hoạt động trải nghiệm tại “Ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Hoàng Tâm

(Báo ảnh Dân tộc và Miền núi)

Có thể bạn quan tâm