Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt trao học bổng cho học sinh vượt khó tỉnh Bến Tre

Quỹ phát triển Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh trao quà cho các học sinh vượt khó trường Trung học cơ sở An Thới, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Ảnh: Chương Đài - TTXVN
Quỹ phát triển Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh trao quà cho các học sinh vượt khó trường Trung học cơ sở An Thới, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Ảnh: Chương Đài - TTXVN

Sáng 5/9, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt đã đến dự Lễ khai giảng năm học mới 2023 - 2024 tại Trường Trung học Cơ sở An Thới, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt trao học bổng cho học sinh vượt khó tỉnh Bến Tre ảnh 1Quỹ phát triển Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh trao quà cho các học sinh vượt khó trường Trung học cơ sở An Thới, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Ảnh: Chương Đài - TTXVN

Tại buổi lễ, các em học sinh được nghe Thư của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới. Dịp này, Quỹ phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bên Tre đã trao tặng các phần quà cho 55 học sinh vượt khó; Công ty Cổ phần Tập đoàn Sun Electronics tặng Trường Trung học Cơ sở An Thới phần quà trị giá 50 triệu đồng.

Theo thầy Đoàn Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở An Thới, năm học 2023 - 2024, trường có hơn 600 học sinh trong đó có 202 học sinh khối lớp 6. Trong năm học mới, nhà trường tiếp tục chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo đủ phẩm chất và năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 6,7,8. Trường phấn đấu 100% học sinh được học chương trình tiếng Anh mới; giảm tỷ lệ học sinh bỏ học dưới 0,5%; tỷ lệ học sinh lưu ban dưới 1%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp Trung học Cơ sở trên 99%, tỷ lệ học sinh thi đỗ vào các trường Trung học Phổ thông công lập từ 70% trở lên...

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt trao học bổng cho học sinh vượt khó tỉnh Bến Tre ảnh 2Quỹ phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trao quà cho các học sinh vượt khó trường Trung học cơ sở An Thới, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Ảnh: Chương Đài - TTXVN

Năm học mới 2023 - 2024, mạng lưới trường, lớp trên địa bàn tỉnh Bến Tre tiếp tục được điều chỉnh, cơ bản đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục. Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 179 trường Mầm non, Mẫu giáo (trong đó có 19 trường ngoài công lập), 177 trường Tiểu học với khoảng 90.000 học sinh; 126 trường Trung học Cơ sở với khoảng 76.000 học sinh, 36 trường Trung học Phổ thông với khoảng 35.000 học sinh và 7 trường Tiểu học - Trung học Cơ sở với khoảng 4.000 học sinh. Đặc biệt, năm học 2023 - 2024, Trường Trung học Phổ thông Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc với tổng mức đầu tư trên 58 tỷ đồng sẽ đi vào hoạt động.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt đã đến thăm hỏi, chúc sức khỏe các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam.

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt trao học bổng cho học sinh vượt khó tỉnh Bến Tre ảnh 3Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt (phải) tặng quà gia đình ông Huỳnh Văn Hải, thương binh 4/4, ở xã An Thới, huyện Mỏ Cày Nam. Ảnh: Chương Đài - TTXVN

Chương Đài

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm