Bộ đội Biên phòng củng cố vững chắc trận địa tư tưởng

Ngày 3/4, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030 và phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 66-KL/TW, Kết luận số 71-KL/TW của Bộ Chính trị.

vna_potal_dien_bien_tuan_tra_song_phuong_tuyen_bien_gioi_viet_nam_–_trung_quoc_stand.jpg
Lực lượng biên phòng hai nước Việt Nam - Trung Quốc tiến hành tuần tra song phương. Ảnh: TTXVN phát

Tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng khẳng định, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Bộ đội Biên phòng đã làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 37, kết hợp được giữa lý luận và thực tiễn; góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho mọi cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của công tác lý luận và định hướng nghiên cứu trong Bộ đội Biên phòng. Đồng thời quan tâm bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác lý luận, giáo dục chính trị, bảo đảm đội ngũ cán bộ lý luận có đủ số lượng, chất lượng, phẩm chất đạo đức, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ….

Để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 37 trong thời gian tới, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt một số nội dung công tác trọng tâm sau: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 37; kết hợp nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn, nâng cao năng lực và chất lượng dự báo, định hướng, cung cấp lý luận phục vụ sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong giai đoạn mới.

Tăng cường vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác lý luận; tiếp tục cụ thể hóa, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết hiệu quả, sát với thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ. Tiếp tục đổi mới phương pháp quán triệt, tuyên truyền theo hướng phù hợp với từng đối tượng...

Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác xây dựng, bồi dưỡng, tạo nguồn đội ngũ cán bộ làm công tác lý luận. Tập trung hoàn thành xuất bản các công trình, đề tài, tài liệu đã xác định bảo đảm tiến độ. Khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, số hóa thông tin trong thu thập, lưu trữ dữ liệu, phục vụ công tác nghiên cứu lý luận... Đồng thời tăng cường theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 37.

Báo cáo tại Hội nghị cũng cho thấy, 10 năm qua, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng và các cấp ủy trong toàn lực lượng đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), góp phần xây dựng Đảng bộ Bộ đội Biên phòng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực tiêu biểu", hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong thời kỳ mới.

Tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, vai trò và giá trị bền vững của việc nghiên cứu lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Hiệu quả của việc thực hiện Nghị quyết đã góp phần nâng cao thế giới quan cách mạng, nhân sinh quan cộng sản, bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy lý luận để giải quyết hiệu quả những vấn đề thực tiễn đặt ra. Đồng thời bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Bộ đội Biên phòng "vừa hồng", "vừa chuyên"; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; góp phần củng cố vững chắc trận địa tư tưởng trong Đảng bộ Bộ đội Biên phòng và quá trình phát triển tư duy lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam qua gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ hơn kết quả đã đạt được; phân tích sâu hơn các hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện Nghị quyết 37, đồng thời đề xuất các giải pháp thực hiện Nghị quyết trong thời gian tới.

Hạnh Quỳnh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm