Bình yên nơi phên dậu quốc gia ở huyện Tây Giang

Đồn biên phòng Ga Ry nằm ở cực Tây của tỉnh Quảng Nam. Ảnh : baotintuc.vn
Đồn biên phòng Ga Ry nằm ở cực Tây của tỉnh Quảng Nam. Ảnh : baotintuc.vn

Đứng chân trên địa bàn 4 xã vùng cao biên giới gồm A Xan, Tr’hy, Ga Ry và Ch Ơm, huyện Tây Giang (tỉnh Quảng Nam), tiếp giáp với huyện Kà Lùm, thuộc tỉnh Sê Kông của nước bạn Lào, cán bộ chiến sĩ các Đồn biên phòng A Xan và Ga Ry thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam đang miệt mài thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao để vừa bảo vệ bình yên đường biên, cột mốc, vừa tạo điều kiện cho đồng bào vùng biên yên tâm phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững và đón xuân an lành.

Bình yên nơi phên dậu quốc gia ở huyện Tây Giang ảnh 1Đồn biên phòng Ga Ry nằm ở cực Tây của tỉnh Quảng Nam. Ảnh: baotintuc.vn

Đại úy Nguyễn Văn Lợi, Chính trị viên Đồn biên phòng AXan cho biết: Đồn biên phòng AXan và Ga Ry có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài trên 45 Km, 18 cột mốc giới, tiếp giáp với huyện Kạ Lùm, tỉnh Sê Kông của nước bạn Lào. Để đảm bảo cho bản làng nơi biên cương đón Xuân vui Tết cổ truyền, cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng AXan và Ga Ry duy trì 100% quân số tại các chốt bảo vệ biên giới, địa bàn trọng điểm, kết hợp phòng, chống dịch COVID-19.

Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các Đồn biên phòng Axan và Ga Ry phối hợp với UBND 4 xã vùng cao biên giới tổ chức Chương trình Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản, qua đó tặng bếp ăn cho trẻ em tại Trường Mẫu giáo liên xã Axan-Tr’hy trị giá 15 triệu đồng, tặng hơn 1.200 chiếc áo ấm, phối hợp cùng Hội Phụ nữ tỉnh tặng 2 ngôi nhà mái ấm tình thương trị giá 100 triệu đồng; vận động ủng hộ 2000 suất quà, trị giá 1,2 tỷ đồng để giúp đỡ bà con. Ngay trước Tết Nguyên đán, Trạm quân dân y kết hợp A Xan tiếp nhận, quản lý một xe cứu thương mới trị giá hơn 1,1 tỷ đồng, qua đó góp phần kịp thời vận chuyển người bệnh là đồng bào các dân tộc thiểu ở 4 xã vùng cao biên giới về Trạm và chuyển lên y tế tuyến trên.

Vừa bảo vệ hệ thống đường biên, mốc giới quốc gia, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động ở khu vực biên giới, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, hỗ trợ đồng bào vùng cao 10 tấn gạo và nhu yếu phẩm thiết yếu, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng AXan và Gary còn tăng gia sản xuất để cải thiện bữa ăn. Trong dịp Tết Nhân Dần 2022, các đơn vị đều chủ động nguồn lương thực, thực phẩm tươi sống. Ngoài chế độ tiêu chuẩn Tết theo quy định, bữa ăn của cán bộ, chiến sĩ trong những ngày Tết được tăng thêm 150.000 đồng/người/ngày, mỗi cán bộ, chiến sĩ được tặng 3 triệu đồng quà Tết.

Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam chia sẻ: Tuyến biên giới do đơn vị quản lý có 26 chốt phòng, chống dịch COVID-19 và 157 km đường biên. Vào dịp cuối năm, việc đi lại và giao lưu giữa đồng bào các dân tộc ở hai bên đường biên nhiều hơn trong khi tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Vì vậy, đơn vị tăng cường lực lượng trực 24/24 giờ để vừa bảo vệ biên giới, vừa phòng, chống dịch bệnh, làm tốt mọi nhiệm vụ được giao để bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, tạo điều kiện cho bà con đón Xuân vui Tết.

Ghi nhận về những nỗ lực vượt khó để vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa góp phần giúp đỡ đồng bào ở các xã vùng cao biên giới, nhất là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, ông Nguyễn Văn Lượm, Chủ tịch UBND huyện Tây Giang cho biết: Trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, huyện đã phối hợp cùng các đồn biên phòng hỗ trợ trên 160 tấn gạo, tặng hàng nghìn suất quà cho đồng bào. Huyện đã trích ngân sách và phối hợp với lực lượng biên phòng triển khai test COVID-19 miễn phí cho tất cả con em trong huyện làm ăn xa trở về, nhất là đồng bào ở khu vực biên giới để bà con đón Xuân vui Tết an toàn. Lực lượng Biên phòng thực sự là chỗ dựa vững chắc của chính quyền và đồng bào nơi phên dậu quốc gia.

Thêm một mùa xuân mới sắp đến. Ở nơi phên dậu quốc gia, cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng AXan và Ga Ry đang nỗ lực thực hiện tốt công việc của mình để biên cương bình yên, hữu nghị, để đồng bào đón Xuân vui Tết an bình.

Đoàn Hữu Trung

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm