Bình Phước phát huy hiệu quả phong trào nông dân sản xuất giỏi​

Bình Phước phát huy hiệu quả phong trào nông dân sản xuất giỏi​

Ngày 5/12, tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào “Nông dân Bình Phước thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh giỏi, chung tay xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 – 2023.

Bình Phước phát huy hiệu quả phong trào nông dân sản xuất giỏi​ ảnh 1Tuyên dương nông dân sản xuất giỏi. Ảnh: K GỬIH - TTXVN

Phong trào nông dân thi đua sản, xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững tại Bình Phước tiếp tục phát triển, qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân điển hình; hình thành các mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại tổng hợp, hợp tác xã, tổ hợp tác liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Điển hình như: mô hình cao su, điều, tiêu của hộ ông Trịnh Đình Cây ở thị xã Phước Long; mô hình trồng cây ăn trái, cao su, điều của hộ ông Lê Xuân Huy (huyện Bù Đăng); mô hình trồng xoài, bưởi da xanh của hộ ông Phùng Hoàng Tân, huyện Lộc Ninh; mô hình trồng sầu riêng của Hợp tác xã Nông Thành Phát huyện Phú Riềng…

Bình Phước phát huy hiệu quả phong trào nông dân sản xuất giỏi​ ảnh 2Tuyên dương nông dân sản xuất giỏi. Ảnh: K GỬIH - TTXVN

Hằng năm, tỉnh Bình Phước có trên 28.000 hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Ba năm qua, tỉnh Bình Phước có 37 hộ được Thủ tưởng Chính phủ tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam công nhận danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đạt cấp Trung ương cho 134 hộ, vinh danh 5 nông dân đạt danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc”, 1 hợp tác xã tiêu biểu. Bốn nông dân sản xuất kinh doanh giỏi được vinh danh tại Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc giai đoạn 2017 - 2022.

Bình Phước phát huy hiệu quả phong trào nông dân sản xuất giỏi​ ảnh 3Tôn vinh 15 sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao tiêu biểu. Ảnh: K GỬIH - TTXVN

Tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phụ trách phía Nam Phạm Minh Hùng cho rằng, phong trào “Nông dân Bình Phước thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh giỏi, chung tay xây dựng nông thôn mới” đã tác động tích cực đến việc nâng cao đời sống cho hội viên nông dân, số hộ nghèo ngày càng giảm đi, hộ khá giàu tăng nhanh.

Bình Phước phát huy hiệu quả phong trào nông dân sản xuất giỏi​ ảnh 4Tuyên dương sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, tiêu biểu. Ảnh: K GỬIH - TTXVN

Theo ông Phạm Minh Hùng, để thể hiện rõ trách nhiệm của tổ chức Hội, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, các cấp Hội cần tập trung chỉ đạo để phong trào nông dân thi đua sản xuất giỏi ngày càng phát huy hiệu quả, có sức lan tỏa, góp phần thiết thực vào việc nâng cao đời sống nông dân, xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, các cấp Hội tập trung các nguồn lực xây dựng các mô hình sản xuất, lấy nông dân sản xuất kinh doanh giỏi có uy tín để làm nòng cốt, làm trung tâm giúp nông dân tổ chức, sản xuất, từ sản xuất nhỏ sang sản xuất lớn, liên kết hợp tác theo chuỗi giá trị, chú trọng nâng chất lượng sản phẩm; xây dựng các hợp tác xã, các tổ hợp tác sản xuất với vai trò nòng cốt của Hội Nông dân, các chi hội, các tổ hội nghề nghiệp trên nền tảng từ sản xuất các sản phẩm OCOP đã có.

Bình Phước phát huy hiệu quả phong trào nông dân sản xuất giỏi​ ảnh 5Tuyên dương sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, tiêu biểu. Ảnh: K GỬIH - TTXVN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuyết Minh đề nghị thời gian tới, cấp Hội tiếp tục làm tốt công tác truyền thông về các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, các gương lao động sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh làm giàu, các gương cán bộ, nông dân điển hình tiên tiến trong tham gia thực hiện các phòng trào, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững trật tự an toàn xã hội ở nông thôn.

Các cấp Hội tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi điển hình, khích lệ, động viên nông dân thay đổi cách nghĩ, quyết tâm vượt khó, tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh để đầu tư phát triển sản xuất; đẩy mạnh, đổi mới công tác hỗ trợ phát triển kinh tế, giúp nông dân tiếp cận, khai thác có hiệu quả các chính sách đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn; thúc đẩy liên kết giữa các mô hình sản xuất, kinh doanh, giữa các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi để đoàn kết, giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy phát triển sản xuất hàng hóa lớn; tập trung xây dựng, nhân rộng những mô hình điển hình tiên tiến, xuất sắc.

Dịp này, 15 nông dân có thành tích xuất sắc được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 121 nông dân và 11 tập thể chi hội nghề nghiệp được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi năm 2022. Ngoài ra, 15 sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, tiêu biểu tỉnh Bình Phước 2023 cũng được tôn vinh.

K GỬIH

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm