Bình Phước: Công nhận quần thể 162 cây di sản Việt Nam

Lễ công nhận quần thể cây di sản. Ảnh: TTXVN phát
Lễ công nhận quần thể cây di sản. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 9/12, Ủy ban nhân dân huyện Đồng Phú (Bình Phước) phối hợp với Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam, Tập đoàn Trường Tươi, Hạt Kiểm lâm huyện Đồng Phú và các đơn vị liên quan tổ chức Lễ công nhận quần thể 162 cây di sản Việt Nam tại rừng Mã Đà, Tiểu khu 379 (thuộc xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú).

Bình Phước: Công nhận quần thể 162 cây di sản Việt Nam ảnh 1Lãnh đạo và các đại biểu chụp lưu niệm tai cây di sản. Ảnh: TTXVN

Tại buổi Lễ, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam đã công bố quyết định công nhận 162 cây cổ thụ tại Tiểu khu 379 rừng Mã Đà là cây di sản. Cây di sản ở đây thuộc 15 loài; trong đó, 117 cây trên 500 tuổi, 18 cây trên 900 tuổi, 7 cây trên 1.000 tuổi, 1 cây khoảng 1.230 tuổi.

Đây là sự kiện nhằm tôn vinh những giá trị của quần thể cây di sản Việt Nam tại rừng Mã Đà; đồng thời lan tỏa niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm, ý thức bảo vệ rừng, bảo tồn di sản đến các tầng lớp nhân dân cũng như ghi nhận những đóng góp của các cá nhân, tổ chức, những người cựu chiến binh đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ rừng.

Bình Phước: Công nhận quần thể 162 cây di sản Việt Nam ảnh 2Lễ công nhận cây di sản. Ảnh: TTXVN phát

Lễ công nhận quần thể cây di sản cũng đánh dấu cột mốc quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của lãnh đạo huyện Đồng Phú nói riêng và tỉnh Bình Phước nói chung đối với nhiệm vụ bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, phát huy các giá trị di sản trên địa bàn huyện; tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay, góp sức chăm sóc, bảo vệ rừng.

Tại buổi Lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền khẳng định, quần thể 162 cây cổ thụ tại Tiểu khu 379 thuộc huyện Đồng Phú khi được công nhận là quần thể cây di sản của Việt Nam đã làm tôn thêm giá trị lịch sử, văn hóa vốn có; đồng thời, mang ý nghĩa quan trọng trong việc bảo tồn đa dạng sinh học, góp phần bảo vệ cảnh quan môi trường, đóng góp vào công tác bảo tồn và bảo vệ quần thể cây di sản chung của cả nước, cũng như công tác quản lý bảo vệ rừng tại địa phương.

Bình Phước: Công nhận quần thể 162 cây di sản Việt Nam ảnh 3Lễ công nhận quần thể cây di sản. Ảnh: TTXVN phát

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đề nghị, các sở, ban, ngành cùng chung tay, phối hợp với UBND huyện Đồng Phú, đơn vị chủ rừng, đơn vị trực tiếp quản lý cây và nhân dân địa phương cùng bảo vệ và phát triển quần thể cây di sản để làm tốt việc tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng đối với môi trường tự nhiên. Đồng thời, quảng bá rộng rãi sự phong phú, đa dạng và giá trị khoa học của hệ thực vật đến công chúng, nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước; tạo nguồn thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái, nghiên cứu… Qua đó, đưa rừng Mã Đà trở thành điểm đến lịch sử, văn hóa của tỉnh.

Bình Phước: Công nhận quần thể 162 cây di sản Việt Nam ảnh 4Lễ ký kết phối hợp bảo vệ rừng. Ảnh: TTXVN phát

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền thừa ủy quyền của Chủ tịch nước đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Phạm Công Trường, hội viên Hội Cựu chiến binh phường Tân Bình (thành phố Đồng Xoài, Bình Phước) đã có những đóng góp cho công tác gìn giữ, bảo vệ rừng và các hoạt động thiện nguyện, đền ơn đáp nghĩa.

Ngoài ra, Hạt Kiểm lâm huyện Đồng Phú và Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại và dịch vụ B58 đã ký kết quy chế phối hợp quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn quần thể cây di sản.

K GỬIH

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm