Nhiều năm nay, người dân ấp Chợ, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước không khỏi bức xúc vì phải chịu đựng sự ô nhiễm nghiêm trọng của rạch nước chảy giữa khu dân cư.
Người dân thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước phản ánh, nhiều năm nay, 3 bàu tích nước với diện tích rộng hàng chục héc ta ở ấp Dên Dên bỗng dưng bị “biến mất” trên bản đồ một cách khó hiểu, thay vào đó là vườn cây, ao cá của nhiều cá nhân khác nhau.
Thời gian gần đây, trên địa bàn ấp Tân Hà, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú xảy ra tình trạng khai thác, vận chuyển đất trái phép xuyên đêm. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng vẫn chưa phát hiện, xử lý.
Ngày 9/12, Ủy ban nhân dân huyện Đồng Phú (Bình Phước) phối hợp với Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam, Tập đoàn Trường Tươi, Hạt Kiểm lâm huyện Đồng Phú và các đơn vị liên quan tổ chức Lễ công nhận quần thể 162 cây di sản Việt Nam tại rừng Mã Đà, Tiểu khu 379 (thuộc xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú).
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước vừa có công văn yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường công tác bảo vệ, bảo tồn động vật hoang dã, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng người dân trong trường hợp động vật hoang dã hung dữ đe dọa.
Với quyết tâm "không để ai bị bỏ lại phía sau", tỉnh Bình Phước tiếp tục tập trung mọi nguồn lực, thực hiện kế hoạch giảm 1.000 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số trong năm 2021.
Từ ngày 24-27/11 Ban Dân tộc phối hợp với các Sở, ngành của tỉnh, UBND các huyện Đồng Phú, Bù Đăng tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín, già làng tiêu biểu xuất sắc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Bình Phước năm 2020.
Trước tình trạng sâu bệnh trên cây điều trong thời gian vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Văn Lợi đã chỉ đạo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai kế hoạch hỗ trợ cây giống cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh.
Mô hình khởi nghiệp làm ra sản phẩm cà phê chồn của anh Nguyễn Bá Cừ, một thanh niên ở huyện Đồng Phú vừa được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước lựa chọn là những sản phẩm tiêu biểu mang đặc trưng của địa phương năm 2018. Hiện sản phẩm cà phê chồn làm ra không đủ sức cung cấp cho thị trường có nhu cầu khá cao, giúp nhà khởi nghiệp trẻ thu được hàng trăm triệu đồng.
Đây là nơi cư trú của nhiều dân tộc, trong đó dân tộc thiểu số chiếm một tỷ lệ lớn, đa số là người S'Tiêng, một số ít là người Hoa, Khmer, Nùng, Tày...