Bí quyết học tập của thủ khoa người dân tộc thiểu số

Bí quyết học tập của thủ khoa người dân tộc thiểu số

Là học sinh người dân tộc thiểu số, đến từ những xã vùng khó khăn, biên giới của tỉnh Nghệ An, bằng sự nỗ lực, quyết tâm và hơn cả là niềm đam mê với học tập, em Cao Duy Thông (Trường Trung học Phổ thông Cờ Đỏ, huyện Nghĩa Đàn) và em Nguyễn Quốc Cường (Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông số 2 Nghệ An, đóng tại thành phố Vinh) đã đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2023.

Bí quyết học tập của thủ khoa người dân tộc thiểu số ảnh 1Em Cao Duy Thông, học sinh lớp 12D trường THPT Cờ Đỏ, là thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tỉnh Nghệ An với 56,65 điểm. Ảnh: TTXVN


Thủ khoa không "mọt sách"

Trước khi là thủ khoa xứ Nghệ, em Cao Duy Thông (lớp 12D, Trường Trung học Phổ thông Cờ Đỏ) có một hành trình hết sức ấn tượng khi tự ôn tập vẫn đạt IELTS 8.0. Nam sinh này được tuyển thẳng vào Đại học trước khi tham dự Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2023.

Với kết quả 56,65 điểm, thủ khoa toàn tỉnh (trong đó môn Toán được 8,4 điểm, Ngữ văn 9,5 điểm, Lịch sử 9,5 điểm, Địa lý 9,25 điểm, Giáo dục công dân 10 điểm và Ngoại ngữ 10 điểm), Thông vui mừng chia sẻ kết quả với bố mẹ và người thân trong gia đình.

Là người dân tộc Thổ, gia đình em Thông hiện đang sống ở làng Cáo, xã Nghĩa Mai - một xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn của huyện Nghĩa Đàn. Cũng như nhiều gia đình khác trong làng, bố mẹ đều làm nông nhưng cả ba chị em Thông đều nổi tiếng học giỏi từ nhỏ. Mười năm trước, hai chị lần lượt có giấy báo đậu vào Trường Đại học Y. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh gia đình khi đó, hai chị của Thông đều gác giấc mơ vào giảng đường và đi làm ăn sớm nên mọi hy vọng, đặt tất cả vào cậu em út.

Có lẽ vì hoàn cảnh gia đình, dù sống ở vùng xa trung tâm, điều kiện học tập thiếu thốn nhưng Thông rất ham học và học rất tốt. Những năm học Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông, Thông luôn là học sinh nổi bật. Đặc biệt, trong quá trình học tập, Thông luôn chứng minh được năng lực bản thân ở các kỳ thi học sinh giỏi, kỳ thi thử, các kỳ kiểm tra đánh giá. Lớp 12, Thông đoạt giải Nhì môn Tiếng Anh tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh.

Nói về học sinh Cao Duy Thông, cô Nguyễn Thị Phương Lan - chủ nhiệm lớp 12D nhớ nhất là hình ảnh của một cậu học trò chăm chỉ, khiêm tốn. Trong suốt 3 năm Trung học Phổ thông, em rất ít khi có một bữa trưa trọn vẹn mà chủ yếu ăn tạm cái bánh mì, nắm xôi ở trước cổng trường rồi học xuyên trưa trong lớp học. Thông là một học sinh biết chia sẻ với bạn bè, là trụ cột của lớp. Em thành lập nhóm để giúp đỡ các bạn học kém cùng tiến bộ. Khi đang học lớp 11, Thông còn tổ chức nhóm hỗ trợ các anh chị lớp 12 học yếu môn tiếng Anh.

Chia sẻ kinh nghiệm học tập, Thông cho biết, em không phải là "mọt sách" bởi không học thêm nhiều. Khi tinh thần cảm thấy thoải mái nhất, em sẽ học bằng tất cả niềm đam mê, cố gắng và tận dụng mọi thời gian để tập trung cho bài học.

Với cách học này, Thông đã tự tin thi và đạt kết quả IELTS 8.0 dù em hoàn toàn không theo bất cứ một khóa học nào trên mạng hay một trung tâm ngoại ngữ nào. Đây cũng là một kết quả rất hiếm thấy ở một trường nằm ở vùng miền núi như Trường Trung học Phổ thông Cờ Đỏ.

Với kết quả này, Thông được miễn thi môn Tiếng Anh trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2023. Tuy nhiên, với mong muốn được thử sức mình, em vẫn đăng ký thi và đạt điểm 10. Trước khi tham dự kỳ thi, Thông đã nhận giấy báo trúng tuyển vào Học viện Ngoại giao theo nguyện vọng 1.

Lựa chọn Học viện Ngoại giao, Thông cho biết, em rất thích tìm hiểu về lịch sử, về mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các nước khác trên thế giới, nhất là trong thời điểm hội nhập hiện nay. Đây sẽ là ngôi trường để em được thực hiện giấc mơ của mình, trở thành một nhà ngoại giao trong tương lai...

Truyền cảm hứng cho học sinh dân tộc thiểu số

Từng đạt điểm thi SAT 1.520/1.600 với điểm Toán tuyệt đối 800/800, tự học và đạt IELTS 7.5 điểm, trong Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông vừa qua, em Nguyễn Quốc Cường ( lớp 12A1, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông số 2 Nghệ An) đạt điểm số cao với 54 điểm. Thành tích này, Cường trong nhóm 6% thí sinh có điểm cao nhất Việt Nam trong gần 6.000 bạn tham gia và là 1% thí sinh có điểm cao nhất thế giới trong số 5,5 triệu thí sinh dự thi trong kỳ thi SAT năm 2023.

Để có được thành công, cậu học trò người Thái đến từ xã Châu Kim, huyện Quế Phong nỗ lực học tập không ngừng nghỉ. Cường xác định điểm yếu của mình là ở kỹ năng nói và viết do không có điều kiện giao tiếp nhiều hoặc học thêm ở trung tâm. Để luyện các bài nghe trong các đề thi IELTS, Cường tranh thủ những giờ học Tin hoặc vào máy tính ở thư viện để tải tài liệu audio về máy nghe nhạc cá nhân, nghe đi nghe lại nhiều lần. Về kỹ năng viết, em thường tự làm các bài luận và nhờ anh chị khóa trên đang học đại học và ôn IELTS chấm lại cho mình. Những khi không hiểu, em sẽ hỏi thêm cô giáo dạy tiếng Anh ở trường.

Đến cuối năm lớp 12, cậu học trò người Thái đã có trong tay bảng thành tích đáng mơ ước. Ngoài điểm thi SAT và IELTS 7.5 điểm, Nguyễn Quốc Cường còn đoạt giải Nhì học sinh giỏi tỉnh môn Tiếng Anh; Huy chương Bạc Olympic Tin học miền Trung và Tây Nguyên. Cường tham gia kỳ thi TOEFLITP CHALLENGE 2022 - 2023 và đoạt giải Nhất toàn tỉnh, được chọn học sinh duy nhất của tỉnh Nghệ An tham dự Vòng chung kết toàn quốc.

Đó cũng là hành trang để Nguyễn Quốc Cường tìm học bổng ở các trường Đại học quốc tế phù hợp với điều kiện bản thân. Đến tháng 4 vừa qua, em là học sinh đầu tiên của trường nhận được học bổng 80% vào Trường Đại học VinUniversity ngành Cử nhân Khoa học máy tính. Dù đã nắm chắc suất vào Đại học nhưng Nguyễn Quốc Cường vẫn không ngừng học tập, ôn luyện để có kết quả cao ở Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông.

“Em chọn Khoa học máy tính vì ngành này ở hiện tại và tương lai sẽ ngày càng phát triển. Em muốn đem sự hiểu biết về máy tính của mình để lan tỏa, giúp đỡ mọi người, cải thiện cộng đồng. Là một học sinh dân tộc thiểu số, nhờ được đến trường, có sự giúp đỡ, dìu dắt của thầy cô nhiều năm liên tục, em mới có được kiến thức, sự tự tin. Em được tạo điều kiện và cơ hội tham gia các cuộc thi để có cơ hội thuận lợi hơn cho tương lai”, Cường chia sẻ.

Cô Trương Thị Thanh Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông số 2 Nghệ An cho biết: Nguyễn Quốc Cường thông minh, có năng khiếu ngoại ngữ nhưng chưa bao giờ chủ quan và ngừng cố gắng. Học sinh của trường hầu hết đều có hoàn cảnh khó khăn, vất vả, ở xa gia đình đi học. Vì vậy, nhà trường như ngôi nhà thứ hai, chú trọng giáo dục toàn diện học sinh, quản lý nền nếp, rèn kỹ năng tự học, tự chủ cho các em. Đồng thời, trường tạo điều kiện để phát huy thế mạnh riêng của từng học sinh.

Quốc Cường đã truyền cảm hứng cho học sinh dân tộc thiểu số nói chung có thể vươn cao, vươn xa ở lĩnh vực lâu nay thường bị coi là hạn chế như Tiếng Anh, Tin học...

Bích Huệ

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai hiệu quả, tỷ lệ che phủ rừng tại Điện Biên đã liên tục tăng trong những năm qua. Chính sách này không những nâng cao được trách nhiệm của người dân đối với quản lý, bảo vệ rừng mà còn còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, cải thiện cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).