Bế mạc Lễ hội Phước Biển của đồng bào Khmer ở Sóc Trăng

Tối 24/3, tại Chùa Serey Cro Săng (thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng), UBND thị xã Vĩnh Châu tổ chức bế mạc Lễ hội Phước Biển năm 2024.

Lễ hội diễn ra từ 23-24/3/2024 (nhằm ngày 14-15/2 âm lịch). Đây là lễ hội mang đậm nét văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer vùng ven biển thị xã Vĩnh Châu và huyện Trần Đề (Sóc Trăng); thể hiện sự biết ơn các bậc tiền nhân đã có công khai hoang mở cõi, tạ ơn biển cho nhiều tôm, cá, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

20DA8087-219B-4229-985D-E38F99950EF9.jpeg
Đông đảo người dân và du khách tham gia lễ hội. Ảnh: baovanhoa.vn

Phát biểu tại bế mạc, Phó Chủ tịch UBND thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) Trần Trí Vân khẳng định, Lễ hội Phước Biển thật sự trở thành loại hình sinh hoạt văn hóa cộng đồng, tạo sân chơi lành mạnh của đồng bào dân tộc Khmer ở địa phương, thắt chặt tình đoàn kết giữa ba dân tộc anh em Kinh, Khmer, Hoa. Lễ hội đã được hình thành từ rất lâu, đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào hệ thống lễ hội Việt Nam. Thông qua lễ hội góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giúp đồng bào dân tộc Khmer ở địa phương có dịp trao đổi học tập kinh nghiệm trong sản xuất và nhằm quảng bá tiềm năng du lịch trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu.

Ông Trần Trí Vân, Phó Chủ tịch UBND thị xã Vĩnh Châu cho biết thêm, có trên 52% dân số là đồng bào Khmer sinh sống, thời gian qua, thị xã đã tâp trung thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; triển khai hiệu quả công tác dân tộc. Thời gian tới, thị xã tiếp tục chỉ đạo của các cấp, các ngành quan tâm triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng tầm lễ hội này về nội dung và hình thức, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước”.

bien1.jpg
Biểu diễn nghệ thuật Khmer tại Lễ hội. Ảnh:baovanhoa.vn

Lễ hội năm nay, diễn ra với nhiều hoạt động như cầu siêu, cầu an, rước Phật, tam bảo... Ban Tổ chức còn tổ chức các trò chơi dân gian, thi đấu thể thao, văn nghệ truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer nhằm tạo thêm sân chơi cho bà con.

Ông Thạch De (khóm Cà Săng, phường 2, thị xã Vĩnh Châu) cho biết, hàng năm cứ vào dịp này bản thân ông cùng gia đình đến đây để cầu mong những điều tốt đẹp đến với bản thân, gia đình và để cho các thế hệ con cháu tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên. Đây cũng là phong tục của đồng bào dân tộc Khmer ở vùng xứ biển Vĩnh Châu thể hiện sự biết ơn của biển đã cho người dân cuộc sống sung túc.

bien2.jpg
Khu vực trung tâm Lễ hội Phước Biển. Ảnh:baovanhoa.vn

Theo Ban Quản trị chùa Serey Cro Săng (Phường 2, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng), người khởi nguồn tục lệ này là nhà sư người Khmer có tên Tà Hu. Ban đầu, ông dựng ngôi tháp nhỏ trên giồng cát gần chùa Cà Săng (Srei Krosang) tọa lạc tại ấp Cà Lăng A, xã Vĩnh Châu (nay là phường 2, thị xã Vĩnh Châu) để làm lễ cầu siêu tưởng nhớ những người đã mất để đồng bào Phật tử đến thắp hương, thành tâm chiêm bái. Sau đó tục lệ này ngày càng phát triển về qui mô thu hút rất nhiều người cùng tham gia, đặc biệt là các chủ tàu đánh bắt trên biển và nhiều người dân khác.

Dịp này, Ban tổ chức trao giải thưởng cho cá nhân, tập thể tham gia các trò chơi dân gian, các môn thi đấu thể theo và hội thi Tiếng hát dân tộc Khmer..

Tuấn Phi

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm