Văn bản số 1616/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã thu hút sự quan tâm của dư luận xung quanh việc triển khai thực hiện.
Ngày 28/8, tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia, trưng bày chuyên đề "Báu vật Champa - Dấu ấn thời gian" đã chính thức khai mạc. Sự kiện do Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp với Hội Di sản văn hóa Việt Nam và Nhà sưu tập Đào Danh Đức tổ chức, nhân kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2024).
Trưng bày "Âm vang Đông Sơn" đã chính thức khai mạc sáng 22/11 tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia. Đây là hoạt động chào mừng ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11/2023) và hướng tới kỷ niệm 100 năm phát hiện, nghiên cứu văn hóa Đông Sơn.
Ngày 23/8, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia công bố kết quả khai quật khảo cổ học nền Điện Cần Chánh sau hơn một tháng triển khai.
Thông tin từ Bảo tàng Lịch sử Quốc gia ngày 11/5 cho biết: Chủ đề ngày của Ngày Quốc tế Bảo tàng (18/5) năm nay là “Sức mạnh của các bảo tàng”, nhằm tập trung khám phá tiềm năng của các bảo tàng trong việc tạo ra thay đổi tích cực trong cộng đồng thông qua 3 khía cạnh.
Trưng bày chuyên đề "Hổ trong mỹ thuật cổ Việt Nam" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp với Khu di tích Lịch sử Đền Hùng và một số sưu tập tư nhân tổ chức đã khai mạc sáng 18/1 tại Hà Nội. Với trên 30 hiện vật và tài liệu, hình ảnh chọn lọc, trưng bày giới thiệu với công chúng những tác phẩm nghệ thuật tạo hình hổ đặc sắc trải dài trên 2.000 năm của lịch sử mỹ thuật Việt Nam.
Trưng bày chuyên đề “Việt Bắc- Thủ đô gió ngàn” nhân kỷ niệm 75 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2021) sẽ diễn ra tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia từ ngày 16/12.
Trưng bày chuyên đề “Gốm Việt Nam: Một truyền thống riêng biệt - Nhìn từ bộ sưu tập An Biên” chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) đã khai mạc vào sáng 19/11 tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (Hà Nội).
Gần 70 hiện vật gốm men đặc sắc được lựa chọn từ bộ sưu tập cổ vật An Biên và một số hiện vật của Bảo tàng Lịch sử quốc gia sẽ được giới thiệu đến công chúng tại cuộc trưng bày chủ đề "Gốm Việt Nam: Một truyền thống riêng biệt- Nhìn từ bộ sưu tập An Biên" sẽ diễn ra từ ngày 19/11/2021 đến tháng 4/2022 nhằm tôn vinh gốm Việt.
Chiều 9/8, tại Hà Nội, ông Đoàn Xuân Hưng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức đã ban giao cho Bảo tàng Lịch sử quốc gia 18 cổ vật Việt Nam ở một số thời kỳ văn hóa khác nhau.
Trưng bày chuyên đề “Văn học - Nghệ thuật trong kháng chiến (1945-1954)” đã khai mạc sáng 8/6 tại Hà Nội, giới thiệu đến công chúng gần 200 hình ảnh, hiện vật, hình ảnh, bản trích, bản viết ...
Thông tin từ Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ngày 9/4 cho biết: Bảo tàng sẽ chính thức khai mạc trưng bày chuyên đề “Báu vật khảo cổ học Việt Nam” từ ngày 12/4 và kéo dài đến tháng 7/2018.
Ngày 10/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử quốc gia khai mạc trưng bày chuyên đề Ánh sáng từ “Đường Kách mệnh”. Đây là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 90 năm xuất bản cuốn sách “Đường kách mệnh” (1927-2017) – bảo vật quốc gia của Việt Nam.