Bão SAOLA không gây thời tiết xấu trên đất liền dịp nghỉ lễ 2/9

Hướng di chuyển của bão SAOLA. Ảnh: TTXVN phát
Hướng di chuyển của bão SAOLA. Ảnh: TTXVN phát

Nhận định về bão SAOLA, ngày 30/8, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, trong ngày 30/8, hoàn lưu bão SAOLA sẽ ảnh hưởng tới vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, gây ra gió mạnh cấp 6; từ chiều và đêm 30/8 mạnh lên cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, sau tăng lên cấp 13-15, giật trên cấp 17; sóng biển cao 6-8m; biển động dữ dội. Từ đêm 30/8, khu vực phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông có mưa bão.

Bão SAOLA không gây thời tiết xấu trên đất liền dịp nghỉ lễ 2/9 ảnh 1Hướng di chuyển của bão SAOLA. Ảnh: TTXVN phát

“Bão SAOLA có thể là cơn bão thứ 3 hoạt động trên Biển Đông trong những ngày cuối tháng 8 và đầu tháng 9/2023. Tuy nhiên, khả năng bão SAOLA ảnh hưởng gây gió mạnh trên cấp 6 và mưa to cho các khu vực ven biển và đất liền nước ta là không cao. Dịp nghỉ lễ 2/9, cơn bão này sẽ không gây thời tiết xấu trên đất liền”, ông Mai Văn Khiêm cho biết.

Ông Mai Văn Khiêm khuyến cáo, để chủ động ứng phó với diễn biến bão SAOLA, người dân, đặc biệt là các ngư dân cần thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo trên Website của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia tại địa chỉ nchmf.gov.vn, các Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, thành phố và khu vực.

Người dân cần tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn công tác ứng phó, phòng tránh bão của chính quyền địa phương; cập nhật thường xuyên thông tin dự báo khí tượng thủy văn mới nhất trên các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống của Trung ương và địa phương để chủ động ứng phó.

Dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ 2/9 (từ ngày 1-4/9), khu vực Bắc Bộ ngày 1/9, ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất phổ biến 31-34 độ C. Ngày 2-4/9, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; cao nhất phổ biến 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thủ đô Hà Nội từ ngày 1-4/9, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; cao nhất phổ biến 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, ngày 1/9, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25-29 độ C; cao nhất phổ biến 32-34 độ C. Ngày 2-4/9, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất phổ biến 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận từ ngày 1-4/9, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất phổ biến 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, từ ngày 1-4/9, ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất tại khu vực Tây Nguyên 20-23 độ C; cao nhất phổ biến 27-30 độ C. Nhiệt độ thấp nhất tại khu vực Nam Bộ 24-27 độ C; cao nhất 30-34 độ C.

Thắng Trung

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm