Bàn giao 36 căn nhà cho hộ nghèo ở Trà Vinh

Các hộ nghèo xã Hàm Giang (huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) nhận bàn giao nhà. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN
Các hộ nghèo xã Hàm Giang (huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) nhận bàn giao nhà. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Chiều 23/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh bàn giao 36 căn nhà cho hộ nghèo ở các xã Hàm Giang, Kim Sơn và Ngãi Xuyên (huyện Trà Cú), với tổng kinh phí hỗ trợ xây dựng 1,8 tỷ đồng từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” Thành phố Hồ Chí Minh.

Bàn giao 36 căn nhà cho hộ nghèo ở Trà Vinh ảnh 1Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Minh Tuấn trao bảng tượng trưng tặng nhà cho hộ nghèo ở xã Ngãi Xuyên (Trà Vinh). Ảnh: Thanh Hòa – TTXVN

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Minh Tuấn cho biết, đợt này, cũng từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, Thành phố còn bàn giao 60 căn cho hộ nghèo ở 2 tỉnh Vĩnh Long và Sóc Trăng, với tổng kinh phí hỗ trợ 3 tỉnh là hơn 5 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh Phạm Tiết Cường cho biết, thời gian qua, công tác chăm lo đời sống cho người nghèo luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh chú trọng. Giai đoạn 2021-2025, tổng nhu cầu vốn tỉnh Trà Vinh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là trên 278,3 tỷ đồng; trong đó vốn ngân sách Trung ương hơn 214,1 tỷ đồng, vốn địa phương đối ứng gần 32,3 tỷ đồng, số tiền còn lại được huy động từ nguồn hợp pháp. Trà Vinh đang giải ngân nguồn vốn gần 81,4 tỷ đồng bằng nguồn kinh phí được bố trí trong năm 2023 để phân bổ cho các địa phương thực hiện các dự án, tiểu dự án thành phần thuộc Chương trình này.

Bàn giao 36 căn nhà cho hộ nghèo ở Trà Vinh ảnh 2Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh Phạm Tiết Cường trao bảng tượng trưng tặng nhà cho hộ nghèo ở xã Hàm Giang (Trà Vinh). Ảnh: Thanh Hòa – TTXVN

Năm 2022, từ nguồn Quỹ An sinh xã hội, tỉnh Trà Vinh đã hỗ trợ nhà ở cho trên 900 hộ nghèo, hộ người cao tuổi thuộc diện cận nghèo với tổng kinh phí trên 38 tỷ đồng; đồng thời hỗ trợ cho 1.253 hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn với tổng số tiền trên 61 tỷ đồng để cải thiện nhà ở... Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, năm 2022, Trà Vinh giảm 4.803 hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều, trong đó có trên 3.200 hộ dân tộc Khmer. Toàn tỉnh hiện còn 5.404 hộ nghèo, chiếm 1,88% so với hộ dân cư.

Bàn giao 36 căn nhà cho hộ nghèo ở Trà Vinh ảnh 3Các hộ nghèo xã Hàm Giang (huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) nhận bàn giao nhà. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Năm 2023, tỉnh tiếp tục hỗ trợ hộ nghèo và cận nghèo xây dựng 472 căn nhà Đại đoàn kết với tổng kinh phí gần 20 tỷ đồng. Trà Vinh phấn đấu giảm 0,5% hộ nghèo, trong đó hộ nghèo người Khmer giảm trên 1%.

Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng 36 phần quà (500.000 đồng/phần quà) cho các hộ được nhận nhà ở tỉnh Trà Vinh.


Thanh Hòa

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm