Ngày 18/3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Thiên Ưng khởi công xây dựng 5 căn nhà tình nghĩa quân dân tặng các hộ gia đình nghèo tại xã Long Tân, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Đó là 4 xã gồm Hòa Long, Long Phước, Tân Hưng (thành phố Bà Rịa); xã Bàu Lâm (huyện Xuyên Mộc) đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024 về lĩnh vực văn hóa và xã Phước Tân (huyện Xuyên Mộc) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024.
Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang bước vào cao điểm mùa khô, thời tiết nắng nóng, hanh khô tiềm ẩn rất cao nguy cơ cháy rừng. Để chủ động công tác phòng cháy chữa cháy rừng, lực lượng kiểm lâm, chủ rừng đã chủ động phối hợp với các địa phương tập trung triển khai nhiều giải pháp, nhất là tại những địa bàn trọng điểm, có nguy cơ cao.
Các chính sách hỗ trợ hợp tác xã được tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu triển khai thời gian qua đã giúp các hợp tác xã có động lực đầu tư mở rộng quy mô hoạt động. Các hợp tác xã được trang bị máy móc hiện đại, từng bước vượt qua khó khăn, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường.
Ngày 23/1, tại huyện Côn Đảo, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã long trọng tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Côn Đảo đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2024.
Ngày 17/1, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị đánh giá, phân hạng cho 20 sản phẩm OCOP 4 sao cấp tỉnh năm 2024.
Cận những ngày Tết Nguyên đán Ất Tỵ, các hộ trồng nấm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang tất bật chăm sóc. Năm nay, giá các loại nấm đang ở mức cao, bà con nông dân hy vọng sẽ có một vụ thu hoạch nấm “được mùa, được giá” để đón cái Tết sung túc.
Bước vào tháng cuối năm âm lịch, hàng loạt các sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lại rộn ràng vào mùa sản xuất để bán phục vụ thị trường Tết. Sản phẩm đặc trưng của địa phương có sức tiêu thụ tăng so với ngày thường. Để đủ nguồn hàng cung ứng cho thị trường, các đơn vị, chủ thể có sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng đang tích cực sản xuất, đáp ứng nhu cầu khách hàng…
Ngày 27/12, tại số 1 đường BaCu, thành phố Vũng Tàu, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức sự kiện trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với làng nghề truyền thống năm 2024 trong và ngoài tỉnh.
Xác định mục tiêu nâng cao giá trị, đưa sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) vươn xa, cạnh tranh trên thị trường, từ đó gia tăng thu nhập, phát triển kinh tế địa phương, thời gian qua các chủ thể đã không ngừng nghiên cứu, sáng tạo, đầu tư chế biến sâu, đa dạng hóa các sản phẩm.
Ngày 24/10, tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đất Đỏ, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Đất Đỏ đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao năm 2023.
Thời điểm hiện nay, các vườn hồ tiêu tại Bà Rịa-Vũng Tàu đang trong giai đoạn nuôi trái để chuẩn bị cho vụ thu hoạch vào khoảng giữa tháng 1/2025. Thế nhưng, trước đó do ảnh hưởng của thời tiết bất lợi tiêu bị rụng hoa nên tỷ lệ đậu trái thấp, nguy cơ mất mùa cao. Nhiều nông dân lo lắng bởi hiện giá tiêu đang ở mức cao, khoảng 150 nghìn đồng/kg, lợi nhuận vì thế sẽ giảm mạnh.
Nông dân xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã gắn bó và phát triển thành công cây khoai mài trồng trên vùng đất cát, đem lại thu nhập cao và ổn định cuộc sống gia đình. Đây cũng là vùng trồng tập trung khoai mài lớn nhất của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Tính đến nay, tiến độ giải ngân thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đảm bảo theo kế hoạch đề ra, tỷ lệ giải ngân các chương trình này đều đạt và vượt kế hoạch.
Từ đầu tháng 9, các làng trồng hoa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã bắt đầu tấp nập xuống giống hoa Tết. Năm ngoái do sức tiêu thụ hoa Tết rất chậm nên hầu hết năm nay các làng hoa đều giảm mạnh diện tích trồng hoa.
Chiều 2/9, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa-Vũng cho biết, đơn vị nhận được thông tin từ Hạt Kiểm lâm huyện Xuyên Mộc về việc một người chết chưa rõ nguyên nhân được phát hiện tại khoảnh 8, tiểu khu 28, Khu bảo tồn Thiên nhiên Bình Châu-Phước Bửu ở xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tính đến nay trên địa bàn tỉnh có 24 mã vùng trồng xuất khẩu, 3 mã đóng gói chuối xuất khẩu và 68 mã vùng trồng nội địa, tăng 33 mã vùng trồng so với năm 2023.
Thời điểm mùa mưa, gia súc, gia cầm rất nhạy cảm với dịch bệnh, đây cũng là thời điểm nguy cơ bùng phát và lây lan dịch bệnh trên diện rộng. Do đó, công tác quản lý, giám sát và phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi đang được ngành chức năng và người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện chặt chẽ.
Dù được xác định là cây trồng chủ lực của huyện, sản lượng ca cao hiện nay của huyện Châu Đức chỉ đáp ứng khoảng 1/3 nhu cầu của các cơ sở, doanh nghiệp. Hiện nhiều nông dân đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây ca cao.
Ngày 25/6, Kỳ họp thứ 21, Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua một số Nghị quyết quan trọng, trong đó đã thống nhất sáp nhập huyện Long Điền và Đất Đỏ thành huyện Long Đất và thành lập thành phố Phú Mỹ trên cơ sở toàn bộ diện tích, dân số hiện hữu của thị xã Phú Mỹ; thành lập 3 phường Tóc Tiên, Tân Hòa, Tân Hải từ 3 xã trước đó của thị xã Phú Mỹ.
Bà Rịa-Vũng Tàu hiện có 5 nghề truyền thống và 1 làng nghề truyền thống đã được UBND tỉnh công nhận. Nhiều năm qua, để bảo tồn và phát triển các ngành nghề truyền thống tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ, đầu tư về cơ sở hạ tầng, thiết bị máy móc cho các cơ sở ngành nghề nhằm tạo ra sản phẩm chất lượng đáp ứng nhu cầu thị trường, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.
UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định 1338/QĐ-UBND về việc công nhận các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 năm 2023.
Ngay sau khi nhận được giấy khai thác thủy sản cấp mới vào đầu tháng 5/2024, nhiều ngư dân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang rơi vào cảnh giấy phép quy định không đúng với vùng khai thác ngành nghề của họ, khiến hàng loạt tàu cá phải nằm bờ.
Sau một thời gian cây cà phê mất giá, năng suất lại không cao nên nhiều hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã chặt bỏ cây cà phê. Thế nhưng thời gian gần đây, một số hộ nông dân đã bắt đầu quay trở lại với loại cây trồng này do giá cà phê tăng mạnh trở lại.
Ông Ngô Thanh Trung, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết: Thời tiết trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp, nắng nóng kéo dài, hanh, khô, gió to nên nguy cơ xảy ra cháy rất cao. Thời điểm này, cảnh báo cháy rừng trên toàn địa bàn tỉnh đang ở cấp V, cấp cực kỳ nguy hiểm.
UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa ban hành 5 Quyết định công nhận 4 xã trên địa bàn huyện Châu Đức và 1 xã của huyện Xuyên Mộc đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. Đây là 5 xã đầu tiên được UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận.
Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đưa ra mục tiêu đến năm 2024 có 100% huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; đến năm 2025, tỉnh được Thủ tướng công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
Theo thông tin từ Hải đoàn Biên phòng 18 (đóng tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) thuộc Bộ Tư lệnh đội Biên phòng, đơn vị đã chủ trì phối hợp với Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện 1 tàu vận chuyển khoảng 100 tấn phân urê không có giấy tờ hợp pháp.
Ngày 17/11, tại thành phố Vũng Tàu, Báo Văn Hóa và Tạp chí điện tử Thương hiệu và Sản phẩm chủ trì, phối hợp cùng Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Diễn đàn Phát triển Du lịch xanh Việt Nam 2023 với chủ đề “Tăng trưởng xanh và bền vững”.
Ngày 23/6, tại buổi sơ kết công tác biên phòng 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, Thượng tá Nguyễn Hùng Sơn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu toàn bộ lực lượng duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường bám nắm tình hình địa bàn, mục tiêu, đối tượng, đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm, kiểm soát chặt địa bàn biên giới biển, đảo, cửa khẩu cảng biển, phát hiện, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ.