Nuôi hải sản dưới tán rừng phòng hộ ven biển huyện An Biên, An Minh (Kiên Giang) mang lại hiệu quả kinh tế cao gấp 2-3 lần so với đất không có rừng. Ngoài lợi ích kinh tế, mô hình này còn gắn kết với bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ ven biển ngày càng tốt hơn.
Miệt Thứ là địa danh chỉ dải đất trải dài hơn 30 km chạy theo Quốc lộ 63 thuộc địa phận hai huyện An Biên và An Minh (Kiên Giang), có tổng diện tích hơn 99.000 ha với trên 70.000 hộ dân. Từ một vùng đất úng phèn, nhiễm mặn, cộng đồng các dân tộc nơi đây đã khai hoang, cải tạo đồng đất, từng bước chuyển đổi phương thức sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu, tạo sinh kế bền vững…
Hơn một tuần ở Miệt Thứ đủ giúp chúng tôi cảm nhận tình đất, tình người, những chuyển động, đổi thay trên dải đất từng ám ảnh bao thế hệ lưu dân thời mở đất: “Chèo ghe, sợ sấu cắn chân; Xuống sông sợ đỉa, lên rừng cọp tha”.