Ấm áp "Tết sum vầy - Xuân chia sẻ" năm 2024 với công nhân lao động

10 công nhân được trao tặng nhà Mái ấm công đoàn. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN
10 công nhân được trao tặng nhà Mái ấm công đoàn. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN

Sáng 21/1 tại Thành phố Vinh, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình "Tết sum vầy - Xuân chia sẻ" năm 2024.

Phó trưởng ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng; Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Hoàng Hiếu Nghĩa; đại diện các sở, ngành, đoàn thể đã đến dự. Chương trình còn có sự tham gia của gần 500 công nhân lao động là những gương mặt tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua lao động sản xuất, là những công nhân điển hình vượt qua hoàn cảnh khó khăn, được lựa chọn trong gần 90.000 công nhân lao động thuộc các doanh nghiệp trên địa bàn.

Tại chương trình, 175 công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận quà của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; 30 công nhân lao động tiêu biểu được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; 10 công nhân được trao tặng nhà Mái ấm công đoàn; 250 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh trao quà… Ngoài ra, công nhân lao động được tham gia các hoạt động bốc thăm trúng thưởng, đố vui có thưởng; thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc.

Ông Kha Văn Tám, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An cho biết, chương trình "Tết sum vầy- Xuân chia sẻ" là dịp để tổ chức Công đoàn chia sẻ, động viên, biểu dương những công nhân lao động đã nỗ lực thi đua lao động sản xuất, vượt qua khó khăn, đạt nhiều thành tích cao trong lao động, tạo ra nhiều của cải, vật chất cho xã hội, tham gia xây dựng doanh nghiệp, làm giàu cho quê hương đất nước.Chủ tịch Liên đoàn Lao động Nghệ An hy vọng từ chương trình, công nhân, người lao động sẽ hiểu, tin tưởng nhiều hơn vào tổ chức Công đoàn, tích cực tham gia xây dựng Công đoàn vững mạnh; làm tốt hơn nữa nhiệm vụ ở từng doanh nghiệp, góp phần nâng cao đời sống, thu nhập bản thân, từ đó giúp doanh nghiệp phát triển, xây dựng quê hương, đất nước phồn vinh.

vna_potal_am_ap_“tet_sum_vay_-_xuan_chia_se”_voi_cong_nhan_lao_dong_nghe_an_7190450.jpg
Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương trao quà cho 175 công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN

Những năm gần đây, do ảnh hưởng của nền kinh tế, đời sống, việc làm, thu nhập của công nhân lao động gặp rất nhiều khó khăn. Các cấp Công đoàn toàn tỉnh Nghệ An đã nỗ lực, cố gắng thực hiện vai trò, chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động. Các hoạt động chăm lo, hỗ trợ công nhân lao động trong các dịp lễ, Tháng Công nhân, đặc biệt là chương trình "Tết sum vầy" đã trở thành thương hiệu, hoạt động thường niên được các cấp Công đoàn tổ chức sôi nổi, lan tỏa rộng khắp, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể thực hiện an sinh xã hội, thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời, lan tỏa thông điệp đoàn kết, chia sẻ, yêu thương trong cộng đồng và toàn xã hội.

Xuân Giáp Thìn 2024, với phương châm "Tất cả công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đều có Tết", dự kiến sẽ có khoảng 23.000 đoàn viên, công nhân lao động được các cấp Công đoàn Nghệ An chăm lo, hỗ trợ, với số tiền, quà tổng trị giá gần 20 tỷ đồng, trích từ quỹ hoạt động Công đoàn và nguồn vận động xã hội hóa.

Bích Huệ

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm