Nằm trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”, ngày 5/11, đại diện Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp cùng Bộ Giáo dục và đào tạo, Tập đoàn Thiên Long đã thăm, tặng quà các thầy giáo, cô giáo và học sinh Trường Tiểu học, Trung học cơ sở Lê Văn Tám (xã Đăk Pơ Pho, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai).
Từng là vùng đất nghèo khó, huyện Như Xuân (Thanh Hóa) đã bứt lên trở thành điểm sáng đầy tiềm năng trong chiến lược phát triển kinh tế khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa. Mặc dù đã nỗ lực thoát khỏi huyện nghèo 30a sớm hơn kế hoạch 3 năm, tuy nhiên, giai đoạn 2021-2025, nhiệm vụ giảm nghèo luôn được huyện Như Xuân xác định là trọng tâm thường xuyên, lâu dài.
Sau hai ngày làm việc, Đại hội Đảng bộ huyện miền núi Quan Hóa lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc. Đại hội đặt mục tiêu đến năm 2025 đưa Quan Hóa thoát khỏi diện huyện nghèo 30a và đến năm 2030 trở thành huyện khá của khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa.
Từ chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo nhanh và bền vững (chương trình 30a) của Chính phủ, huyện Than Uyên (Lai Châu) đã thực hiện dự án hỗ trợ giống lợn sinh sản, nhằm giúp cho các hộ nghèo có nguồn lực để phát triển chăn nuôi, xóa đói giảm nghèo.
Giai đoạn 2008-2018, huyện miền núi Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa được nhà nước đầu tư, hỗ trợ hơn 425 tỷ đồng (vốn đầu tư phát triển 311 tỷ đồng, vốn sự nghiệp hơn 113 tỷ đồng) theo Nghị quyết 30a ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo, để xây dựng cơ sở hạ tầng và giúp người dân phát triển kinh tế.
Tỉnh Phú Yên vừa phân bổ hơn 120,5 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương để hỗ trợ các địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2018, trong đó vốn dành cho đầu tư phát triển là hơn 91,5 tỷ đồng.
Sáng 1/8, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, xác định định hướng, giải pháp hoàn thành mục tiêu kế hoạch đặt ra trong năm 2017.
Cao Bằng có 5/13 huyện nằm trong số những huyện nghèo nhất cả nước. Thời gian qua, Nghị quyết 30a của Chính phủ (năm 2009) được triển khai trên địa bàn các huyện nghèo đã nhận được sự đồng thuận của người dân. Việc thực hiện Nghị quyết này cũng đã và đang làm thay đổi diện mạo các huyện miền núi của tỉnh Cao Bằng, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững.
Tỉnh Yên Bái có 790 thôn, bản đặc biệt khó khăn, 2 huyện Mù Cang Chải và Trạm Tấu nằm trong số 62 huyện nghèo nhất cả nước. Những chương trình, chính sách như 135, 134, 167, 30a, chương trình giảm nghèo... đầu tư cho vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong những năm qua đã mang lại diện mạo mới cho 2 huyện này.