14 xã vùng dân tộc và miền núi của Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới

Xóm làng của bà con đồng bào dân tộc ở Hà Nội giờ không còn cảnh nhà cửa lụp xụp, không còn cảnh nước đọng đường lầy.
Xóm làng của bà con đồng bào dân tộc ở Hà Nội giờ không còn cảnh nhà cửa lụp xụp, không còn cảnh nước đọng đường lầy.

Theo báo cáo của Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội), Hà Nội hiện có 153 thôn thuộc 14 xã có đồng bào dân tộc thiểu số (chủ yếu là dân tộc Mường và Dao) sinh sống tập trung, trong đó huyện Ba Vì có 7 xã, huyện Thạch Thất có 3 xã, huyện Quốc Oai có 2 xã, huyện Chương Mỹ và huyện Mỹ Đức mỗi huyện có 1 xã. Tính đến nay, 14 xã vùng dân tộc và miền núi của Hà Nội đều đã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó nhiều công trình như giao thông nông thôn, nhà văn hóa, trường học ở các xã này còn được xây dựng quy mô lớn hơn nhiều so với xã đồng bằng bởi quỹ đất lớn.
6 tháng đầu năm 2022, các chính sách đối với vùng dân tộc và miền núi trên địa bàn Hà Nội được triển khai thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Tiêu biểu như triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, Hà Nội đã bố trí 983 tỷ đồng để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội...

14 xã vùng dân tộc và miền núi của Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới ảnh 1Xóm làng của bà con đồng bào dân tộc ở Hà Nội giờ không còn cảnh nhà cửa lụp xụp, không còn cảnh nước đọng đường lầy.
(DTMN)

Có thể bạn quan tâm