Sắp diễn ra Tuần Văn hóa du lịch “Di sản xanh” lần thứ 2

Sắp diễn ra Tuần Văn hóa du lịch “Di sản xanh” lần thứ 2
Hang động Thiên Đường thuộc Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
 Hang động Thiên Đường thuộc Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

Tuần Văn hóa du lịch “Di sản xanh”  lần thứ 2 có sự tham gia của nhiều tỉnh, thành phố của nước ta ở cả ba miền nhằm giới thiệu, quảng bá, tôn vinh các giá trị di sản thiên nhiên và văn hóa độc đáo của Việt Nam, đặc biệt là các di sản đã được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới. Thông qua hoạt động này, các địa phương triển lãm giới thiệu, quảng bá tiềm năng văn hóa, thương mại và sức hấp dẫn của du lịch sinh thái tại các Di sản thiên nhiên thế giới; gặp gỡ, giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản thiên nhiên giữa các vùng, miền trong cả nước. 

 Nhiều hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật sẽ diễn ra trong khuôn khổ Tuần Văn hóa du lịch “Di sản xanh” lần thứ 2 phần trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống đậm bản sắc vùng miền như: ca trù, dân ca, chèo, đờn ca tài tử, hò ví giặm, hát chầu văn, diễn xướng dân gian…. Ngoài ra, các chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật học sinh, sinh viên với chủ đề “Tuổi trẻ với di sản thiên nhiên”; chương trình lưu diễn tại sân khấu tượng đài Lý Thái Tổ và các khu vực ngoại thành Hà Nội. Triển lãm “Ấn tượng di sản thiên nhiên Việt Nam”;  Ngày hội vẽ tranh “Thiếu nhi với di sản thiên nhiên Việt Nam”; không gian “Ẩm thực thuần Việt”… hứa hẹn sẽ mang lại nhiều ấn tượng cho du khách. 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng: Tuần Văn hóa du lịch “Di sản xanh”  là hoạt động xã hội sâu rộng, thể  hiện trách nhiệm, tinh thần yêu nước, niềm tự hào của người dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ với Di sản thiên nhiên của đất nước. Từ đó, mỗi người dân tăng cường nhận thức và vai trò, trách nhiệm của cộng đồng trong bảo tồn đa dạng sinh học, môi trường tự nhiên, bảo vệ, hạn chế tác động xấu của biến đổi khí hậu. 

Bên cạnh đó, chào mừng 87 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2017) và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng tổ chức Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” từ ngày 18 - 23/11 với 5 nhóm hoạt động chính tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Thanh Giang 
TTXVN

Có thể bạn quan tâm