Hợp tác đẩy mạnh hoạt động liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Hợp tác đẩy mạnh hoạt động liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi
Chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2022 góp phần tăng cường quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế. Hai bên phối hợp đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình. Đồng thời, hai bên cũng phối hợp trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, giới thiệu, quảng bá bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; gắn bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống với phát triển du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi… 
 
Trẻ em người Mông tung tăng trong trang phục truyền thống sặc sỡ đi chơi.
Trẻ em người Mông tung tăng trong trang phục truyền thống sặc sỡ đi chơi.

Chương trình phối hợp này sẽ được triển khai tại 52 tỉnh, thành phố có đông đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. 

Phát biểu tại lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy nêu rõ: Công tác dân tộc luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm đặc biệt, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng rất quan tâm đến bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số, chăm lo đời sống văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào các dân tộc thông qua nhiều hoạt động cụ thể. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặc biệt quan tâm đến tuyên truyền, vận động để đồng bào các dân tộc thiểu số  rèn luyện, nâng cao tầm vóc, sức khỏe. Đặc biệt, trong hoạt động du lịch, hiện nay Bộ quan tâm thúc đẩy chuyển đổi mô hình, nội dung hoạt động giúp đồng bào các dân tộc biến di sản văn hóa truyền thống thành tài sản, sản phẩm phục vụ phát triển du lịch bền vững. Công tác gia đình vùng đồng bào các dân tộc thiểu số được đặc biệt quan tâm…

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn cũng cho biết: Chương trình hợp tác giữa hai bộ góp phần thiết thực chăm lo đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số nước ta. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban Dân tộc cần đánh giá kỹ lưỡng hơn nữa hoạt động phối hợp thời gian qua để rút kinh nghiệm thực tiễn, có sự phối hợp, liên kết, thực hiện hiệu quả hơn nữa các hoạt động trong giai đoạn mới. Chương trình ký kết giữa hai bên chỉ là khung hợp tác, hàng năm hai bên cần có đánh giá, sơ kết nhằm đưa ra hành động cụ thể, cần thiết sẽ điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn… 

Công tác phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban Dân tộc  thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả cụ thể. Trong đó hai bên phối hợp có xây dựng thể chế chính sách, tham mưu chính sách trong bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, thúc đẩu hoạt động thể dục thể thao, công tác gia đình... Hai bên phối hợp thực hiện nhiều hoạt động giao lưu văn hóa vùng miền thông qua Ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam, Ngày đại đoàn kết các dân tộc… 

Tuy nhiên, hoạt động ở các lĩnh vực thể thao, du lịch, gia đình còn mờ nhạt, chưa được đồng đều như lĩnh vực văn hóa. Hai bên đã xác định công tác dân tộc không chỉ riêng trong lĩnh vực văn hóa mà là tổng hợp các lĩnh vực, góp phần chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần, thể chất của đồng bào. Do đó, hai bên phải rút ra bài học kinh nghiệm hoạt động thời gian trước, tập trung thực hiện tốt hơn trong giai đoạn 2017-2022. Hai bên cần xác định rõ nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm nhất để triển khai hoạt động thực chất, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình.
Thanh Giang 
TTXVN

Có thể bạn quan tâm