Mùa hội cỏ hồng Đà Lạt năm 2017

Mùa hội cỏ hồng Đà Lạt năm 2017
Cỏ hồng Đà Lạt trong sương sớm. Ảnh: Nguyễn Dũng - TTXVN
Cỏ hồng Đà Lạt trong sương sớm. Ảnh: Nguyễn Dũng - TTXVN

Sáng 24/11, những hoạt động đầu tiên của Mùa hội cỏ hồng Đà Lạt năm 2017 đã diễn ra tại đồi cỏ hồng, thuộc khu vực hồ Đankia – Suối Vàng trên địa bàn huyện Lạc Dương và Phường 7, thành phố Đà Lạt , Lâm Đồng. Mùa hội cỏ hồng năm 2017 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng chủ trì, diễn ra từ 24/11 đến 3/12. 
 
Nhiều cặp đôi cũng đến đồi cỏ hồng chụp hình cưới. Ảnh: Nguyễn Dũng - TTXVN
Nhiều cặp đôi cũng đến đồi cỏ hồng chụp hình cưới. Ảnh: Nguyễn Dũng - TTXVN

Các chương trình chính của Mùa hội gồm: Khoảnh khắc cỏ hồng, Ngày hội văn hoá bản địa “Bản sắc đại ngàn”, Đón trăng trên đồi cỏ hồng, Ngày thông điệp cỏ hồng, Dã ngoại “Đêm thảo nguyên”, Liên hoan Acoustic Đà Lạt Tây Nguyên – Duyên hải miền Trung. Theo đó, sẽ diễn ra các hoạt động hội ảnh cỏ hồng, thiên đường hoa cỏ, chủ nhật hồng, khoảnh khắc selfie… 


Dịp này, Ban Tổ chức phối hợp với một số nhà nhiếp ảnh cho ra mắt công chúng 40 tác phẩm về vẻ đẹp cỏ hồng qua Triển lãm ảnh nghệ thuật Đà Lạt - thảo nguyên cỏ hồng. Những tác phẩm này đều được in cỡ lớn (khổ 50x75cm và 50x130cm) trên chất liệu giấy Semiglossy pro, ép Lamina (ép gỗ) để đảm bảo độ bền. 
 
Nhiều cặp đôi cũng đến đồi cỏ hồng chụp ảnh cưới. Ảnh: Nguyễn Dũng - TTXVN
Nhiều cặp đôi cũng đến đồi cỏ hồng chụp ảnh cưới. Ảnh: Nguyễn Dũng - TTXVN

Khu vực triền đồi diễn ra các hoạt động chính của Mùa hội cỏ hồng Đà Lạt 2017. Ảnh: Nguyễn Dũng - TTXVN
Khu vực triền đồi diễn ra các hoạt động chính của Mùa hội cỏ hồng Đà Lạt 2017. Ảnh: Nguyễn Dũng - TTXVN

Chuỗi sự kiện Mùa hội cỏ hồng Đà Lạt năm 2017 còn có các hoạt động gắn với thiên nhiên, văn hóa bản địa như: đua ngựa không yên, lễ hội văn hóa bản địa “Đêm người Lạch”, ngày hội thông điệp “Hãy trân trọng và bảo vệ thiên nhiên”… 

Khu vực chính của Mùa hội cỏ hồng được tổ chức tại các triền đồi trong rừng thông ngay cạnh khu du lịch Thung lũng vàng – nơi mọc nhiều cỏ hồng đặc trưng của Đà Lạt. Mùa hội cỏ hồng Đà Lạt năm 2017 mở cửa miễn phí cho du khách đến tham quan, thưởng lãm.

Nguyễn Dũng 
TTXVN

Có thể bạn quan tâm