Xã đảo Thổ Châu

Xã đảo Thổ Châu
Một góc xã đảo Thổ Châu
Một góc xã đảo Thổ Châu

Không chỉ gìn giữ biển đảo của Tổ quốc, các chiến sĩ trên đảo Thổ Châu còn tích cực tăng gia sản xuất, cải thiện bữa ăn
Không chỉ gìn giữ biển đảo của Tổ quốc, các chiến sĩ trên đảo Thổ Châu còn tích cực tăng gia sản xuất, cải thiện bữa ăn

Cô và trò trong giờ sinh hoạt văn nghệ tại Trường mầm non xã đảo Thổ Châu
Cô và trò trong giờ sinh hoạt văn nghệ tại Trường mầm non xã đảo Thổ Châu

Xã hiện có 500 hộ, với 1.700 nhân khẩu sinh sống chủ yếu bằng nghề khai thác hải sản. Hàng năm, ngư dân trên xã đảo khai thác và xuất khẩu được hơn 2.000 tấn mực, 4.000 tấn cá, đạt doanh thu gần 17 tỷ đồng. Nhờ sự dầu tu của Nhà nuớc, dời sống của người dân trên đảo trong những năm gần đây không ngừng được nâng lên. Trạm y tế, trường học trong xã được xây dựng khang trang, hệ thống giao thông cơ bản được bê tông hóa, 100% các hộ gia đình có dài, tivi. Ðặc biệt, người dân trên xã đảo đã có diện sử dụng 14 giờ/ngày, sóng điện thoại di động được phủ kín tới các đảo.

Bác sĩ Phạm Thành Công, Trạm trưởng Trạm y tế xã đảo Thổ Châu khám sức khỏe cho người dân trên đảo
Bác sĩ Phạm Thành Công, Trạm trưởng Trạm y tế xã đảo Thổ Châu khám sức khỏe cho người dân trên đảo

Cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Thổ Châu trên đường tuần tra
Cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Thổ Châu trên đường tuần tra    

Theo ông Nguyễn Trường Vu, Bí thư Ðảng ủy xã Thổ Châu, thời gian tới, xã tập trung đẩy mạnh khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản, phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá, phấn đấu đến năm 2020, khai thác thủy sản - du lịch trở thành ngành kinh tế mui nhọn của địa phương, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm