"Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" ở xã Mường Sai

"Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" ở xã Mường Sai
Ban tổ chức tặng quà cho hơn 428 hộ nghèo, đối tượng chính sách của xã Mường Sai; thăm, chúc Tết tại xã Nong Phạ, Tin Tốc, Co Đứa, Lọng Lót – những bản xa của xã Mường Sai do điều kiện khó có thể đến tham gia với chương trình; trao học bổng chương trình "Nâng bước em tới trường" cho 7 học sinh được Bộ Chỉ huy Bộ độ Biên phòng tỉnh Sơn La hỗ trợ; trao 10 phần quà cho các cháu trong mô hình "Con nuôi của các Đồn Biên phòng"; trao 1 tặng nhà đại đoàn kết do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La hỗ trợ. Tổng giá trị của chương trình năm 2020 là 650 triệu đồng. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
Ban tổ chức tặng quà cho hơn 428 hộ nghèo, đối tượng chính sách của xã Mường Sai; thăm, chúc Tết tại xã Nong Phạ, Tin Tốc, Co Đứa, Lọng Lót – những bản xa của xã Mường Sai do điều kiện khó có thể đến tham gia với chương trình; trao học bổng chương trình "Nâng bước em tới trường" cho 7 học sinh được Bộ Chỉ huy Bộ độ Biên phòng tỉnh Sơn La hỗ trợ; trao 10 phần quà cho các cháu trong mô hình "Con nuôi của các Đồn Biên phòng"; trao 1 tặng nhà đại đoàn kết do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La hỗ trợ. Tổng giá trị của chương trình năm 2020 là 650 triệu đồng. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN

Đại tá Vũ Đức Tú, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La cho biết, chương trình nhằm chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương không để hộ dân nghèo nào trên địa bàn Bộ đội Biên phòng phụ trách bị đói trong những ngày Tết. Chương trình cũng góp phần tạo ra không khí vui tươi, lành mạnh, giúp quần chúng nhân dân thêm yêu bản làng, yêu đất nước, tin tưởng vào Đảng, Bác Hồ, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc trên địa bàn tỉnh.

Đêm giao lưu văn nghệ thắm tình đoàn kết, nghĩa tình quân dân nơi biên giới Mường Sai với chủ đề "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản – Đồng hành cùng phụ nữ biên cương". Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
Đêm giao lưu văn nghệ thắm tình đoàn kết, nghĩa tình quân dân nơi biên giới Mường Sai với chủ đề "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản – Đồng hành cùng phụ nữ biên cương". Ảnh: Diệp Anh - TTXVN

Mường Sai là xã vùng cao biên giới, đặc biệt khó khăn của huyện Sông Mã. Cuộc sống của người dân vùng cao biên giới nói chung và xã Mường Sai nói riêng còn nhiều khó khăn. Sự chung tay của các cấp, ngành và cộng đồng đã chia sẻ bớt phần nào vất vả của đồng bào các dân tộc.Toàn xã có 2,26 km đường biên giới giáp với nước bạn Lào. Trong không khí cả nước tưng bưng đón xuân, từ sáng sớm, nhân dân đã nô nức đến trụ sở UBND xã tham gia các hoạt động khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc, cắt tóc miễn phí...trong khuôn khổ chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản – Đồng hành cùng phụ nữ biên cương".

Cán bộ, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã Mường Sai cùng tham gia nối vòng xòe đoàn kết. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
Cán bộ, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã Mường Sai cùng tham gia nối vòng xòe đoàn kết. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN

Ông Lò Văn Loan, Bí thư Đảng ủy xã Mường Sai cho biết, chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản – Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" có ý nghĩa thiết thực trong những ngày Tết đến xuân về. Các hoạt động, những phần quà đều thắm đượm nghĩa tình đoàn kết quân dân, giúp các gia đình chính sách, hộ nghèo, người dân có cái Tết vui tươi, đầm ấm hơn, mọi người mọi nhà cùng đón một mùa xuân mới rạng rỡ, hân hoan.

 
Các hoạt động khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc, cắt tóc miễn phí, ngày hội báo Xuân, ngày hội đọc sách...trong khuôn khổ chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản – Đồng hành cùng phụ nữ biên cương". Ảnh: Diệp Anh - TTXVN

Tại chương trình, cán bộ, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã Mường Sai đã hòa mình vào không khí khai hội tưng bừng đón Tết Nguyên đán Canh Tý, tham gia các trò chơi dân gian như đẩy gậy, ném còn, tó má lẹ, kéo co và thi gói bánh chưng.
Đông đảo cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã Mường Sai, huyện Sông Mã đến tham gia chương trình. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
Đông đảo cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã Mường Sai, huyện Sông Mã đến tham gia chương trình. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN

Chiến sỹ Lò Văn Thân, công tác tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương, bộc bạch, đây là năm đầu tiên anh tham gia hỗ trợ chương trình "Xuân biên phòng". Đây là dịp để các cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc trên địa bàn được giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết quân dân. Chương trình được tổ chức vào dịp này như món ăn tinh thần, cổ vũ cán bộ, chiến sỹ các đồng biên phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo vệ đường biên mốc giới, giữ vững chủ quyền lãnh thổ.

Ban tổ chức đi thăm, chúc Tết tại xã Nong Phạ, Tin Tốc, Co Đứa, Lọng Lót – những bản xa của xã Mường Sai do điều kiện khó có thể đến tham gia với chương trình. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
Ban tổ chức đi thăm, chúc Tết tại xã Nong Phạ, Tin Tốc, Co Đứa, Lọng Lót – những bản xa của xã Mường Sai do điều kiện khó có thể đến tham gia với chương trình. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN

Dịp này, Ban tổ chức đã tặng quà cho hơn 428 hộ nghèo, đối tượng chính sách của xã Mường Sai; thăm, chúc Tết tại xã Nong Phạ, Tin Tốc, Co Đứa, Lọng Lót – những bản xa của xã Mường Sai do điều kiện khó có thể đến tham gia với chương trình; trao học bổng chương trình "Nâng bước em tới trường" cho 7 học sinh được Bộ Chỉ huy Bộ độ Biên phòng tỉnh Sơn La hỗ trợ; trao 10 phần quà cho các cháu trong mô hình "Con nuôi của các Đồn Biên phòng"; trao 1 tặng nhà đại đoàn kết do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La hỗ trợ. Tổng giá trị của chương trình năm 2020 là 650 triệu đồng.

Đại tá Vũ Đức Tú, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
Đại tá Vũ Đức Tú, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN

Ông Sồng A Lu (dân tộc Mông) ở bản Nong Phạ, xã Mường Sai chia sẻ niềm phấn khởi khi được các cấp, ngành và địa phương đến tận nhà thăm hỏi, động viên và chúc Tết. Món quà không chỉ đem đến niềm vui mà còn động viên tinh thần giúp mọi người trong gia đình cùng cố gắng, phấn đấu trong năm mới hăng hay lao động, học tập, vươn lên thoát nghèo.
Chương trình tổ chức các trò chơi dân gian như đẩy gậy, ném còn, tó má lẹ, kéo co và thi gói bánh chưng, giã bánh dày... Ảnh; Diệp Anh - TTXVN
Chương trình tổ chức các trò chơi dân gian như đẩy gậy, ném còn, tó má lẹ, kéo co và thi gói bánh chưng, giã bánh dày... Ảnh; Diệp Anh - TTXVN

Trước đó, chiều 18/1 đã diễn ra "Ngày hội báo Xuân"; "Ngày hội đọc sách" cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc, học sinh trên địa bàn xã Mường Sai. Ngày hội là dịp để khơi dậy văn hóa đọc, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân; qua đó quảng bá những tiềm năng, lợi thế, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội gắn với du lịch của Sơn La. Cùng với đó là đêm giao lưu văn nghệ thắm tình đoàn kết, nghĩa tình quân dân nơi biên giới Mường Sai với chủ đề "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản – Đồng hành cùng phụ nữ biên cương".

Cán bộ, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã Mường Sai cùng tham gia thi gói bánh chưng. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
Cán bộ, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã Mường Sai cùng tham gia thi gói bánh chưng. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
Diệp Anh

Có thể bạn quan tâm

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).