Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc vùng biên cương Tây Bắc

Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc vùng biên cương Tây Bắc

Đóng chân trên địa bàn Tây Bắc - vùng trọng điểm, chiến lược quốc gia về an ninh quốc phòng, bằng những việc làm cụ thể, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã góp phần xây dựng mối đoàn kết quân dân ở khu vực biên giới ngày càng gắn bó bền chặt, thế trận biên phòng toàn dân được củng cố, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Thực hiện phương châm "3 bám, 4 cùng"

Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên được giao nhiệm vụ quản lý hơn 455 km đường biên giới giáp Lào và Trung Quốc; 29 xã biên giới thuộc 4 huyện với với 310 thôn, bản và 3 cụm dân cư thuộc 16 cộng đồng dân tộc. Trong đó, Đồn Biên phòng Mường Pồn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ tuyến biên giới dài hơn 41 km với 15 cột mốc giáp với nước bạn Lào, quản lý địa bàn 2 xã biên giới Mường Pồn và Hua Thanh (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) với hơn 20 bản (trong đó có 6 bản biên giới), hơn 1.920 hộ, gần 9.300 nhân khẩu, thuộc các dân tộc Mông, Thái, Khơ-Mú… Thực hiện phương châm "3 bám, 4 cùng" (bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương, chính sách; cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng dân tộc), các cán bộ, chiến sỹ thường xuyên xuống cơ sở, gần gũi với người dân, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua thiết thực, phù hợp, giúp bà con phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng bản làng ấm no, bình yên.

Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc vùng biên cương Tây Bắc ảnh 1Bộ đội Biên phòng Đồn Biên phòng Mường Pồn tuyên truyền, phố biến pháp luật về Luật biên giới cho người dân bản Mường Pồn 2 (xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Đồn Biên phòng Mường Pồn tổ chức quán triệt và cụ thể hóa các kế hoạch của cấp trên; thực hiện các chương trình, kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn khu vực biên giới; làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, gắn với các hoạt động điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Đơn vị phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng (như Công an, Hải quan) và hợp tác với lực lượng an ninh nước bạn Lào trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, xuất nhập cảnh trái phép; tham mưu chính quyền địa phương triển khai phong trào nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm, lồng ghép việc thực hiện chương trình phòng, chống tội phạm với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", "Toàn dân tham gia phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép". Ngoài ra, đơn vị còn tích cực vận động, hướng dẫn nhân dân phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển sản xuất, tăng nguồn thu nhập.

Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc vùng biên cương Tây Bắc ảnh 2Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Pồn trao đổi, hướng dẫn cho người dân bản Mường Pồn 2 (xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) về kiến thức, kỹ thuật nuôi trồng thủy sản. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Trung tá Nguyễn Đình Thuần, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Mường Pồn cho biết, đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng 2 xã Mường Pồn, Hua Thanh trao đổi, thống nhất các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và trên khu vực đơn vị thực hiện nhiệm vụ. Cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị tạo được niềm tin, tình yêu thương với đồng bào các dân tộc trên tuyến biên giới.

Theo anh Hờ A Cở, Trưởng bản Pá Trả (xã Mường Pồn, huyện Điện Biên), cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng giúp người dân bản Pá Trả gặt lúa, sửa chữa nhà cửa, ruộng vườn, tu sửa đường giao thông liên bản; hỗ trợ kiến thức về trồng trọt, chăn nuôi, trực tiếp tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của người dân về luật pháp, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn luôn ổn định, đồng bào yên tâm phát triển kinh tế, xây dựng bản làng khởi sắc.

Tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

Xác định vai trò nòng cốt, chuyên trách trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên khu vực biên giới, các đồn biên phòng đã cụ thể hóa các kế hoạch nghiệp vụ chuyên ngành, đảm bảo sát, đúng với tình hình đơn vị, địa bàn; phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức đấu tranh, triệt phá các đường dây, ổ nhóm ma túy. Đồng thời, chú trọng công tác đối ngoại, chủ động phối hợp với các lực lượng bảo vệ biên giới các nước láng giềng, giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh; làm tốt công tác hợp tác hai bên biên giới giữ vững nguyên tắc độc lập chủ quyền; tham mưu thực hiện kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới và đồn - đại đội với nước láng giềng, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc vùng biên cương Tây Bắc ảnh 3Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Pồn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) họp, triển khai nội dung công tác biên phòng. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Trên mặt trận giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm ở khu vực biên giới. Giai đoạn 2009 - 2022, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã chủ trì, phối hợp giải quyết hơn 570 vụ việc phức tạp về an ninh trật tự; tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp và thu giữ hơn 7.770 khẩu súng các loại; đấu tranh có hiệu quả phá 2 chuyên án xâm phạm an ninh quốc gia, bắt giữ 7 đối tượng, thu 8 súng quân dụng. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng chức năng tỉnh và lực lượng an ninh Lào bắt giữ hơn 1.550 vụ liên quan đến ma túy với hơn 1.850 đối tượng, thu giữ hơn 366 kg heroin, 51 kg ma túy đá, gần 2.000.000 viên ma túy tổng hợp, hơn 134 kg thuốc phiện, 92 ô tô, hơn 140 xe máy...

Quyết tâm xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc, Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham mưu củng cố cơ sở chính trị và thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, mô hình Bộ đội Biên phòng đang triển khai như: "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản", "Ngày hội Biên phòng toàn dân", "Kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới", "Bò giống giúp người nghèo biên giới", "Mẹ đỡ đầu", "Quân dân y kết hợp", "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"... Trong giai đoạn 2009 - 2022, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, các nhà hảo tâm ủng hộ xây dựng 55 nhà "Mái ấm biên cương"; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc các cấp, Công an tỉnh triển khai xây 259 nhà Đại đoàn kết ở địa bàn 29 xã biên giới…

Trong quản lý, bảo vệ biên giới, các đồn đã chủ động phối hợp với các lực lượng, địa phương và vận động quần chúng nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tổ chức tuần tra dọc đường biên, mốc giới, phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra trên biên giới. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được các đơn vị phối hợp với cấp ủy chính quyền và người có uy tín tại khu vực biên giới tổ chức thường xuyên. Qua đó, giúp cán bộ, nhân dân trên khu vực biên giới hiểu rõ nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ mà còn là vinh dự của mỗi công dân Việt Nam. Trên khu vực biên giới của tỉnh Điện Biên có 81 tập thể và hơn 4.400 cá nhân đăng ký tự quản hơn 408 km đường biên giới và 146 mốc quốc giới; hơn 300 tổ với gần 1.700 thành viên tự quản an ninh trật tự thôn, bản biên giới.

Ông Lỳ Xuyến Phù (bản A Pa Chải, xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé) cho biết, từ khi xây dựng mốc số 0 - mốc giao điểm đường biên giới 3 nước, phân định ranh giới, cương thổ giữa 3 nước Việt Nam, Lào và Trung Quốc đến nay, gia đình ông và bà con dân tộc Hà Nhì nơi đây luôn tổ chức trông coi, gìn giữ, bảo vệ đường biên, cột mốc với niềm vinh dự, tự hào. Là người có uy tín trong bản, trong dòng họ, ông luôn ý thức được trách nhiệm của bản thân trong việc vận động bà con cùng nhau bảo vệ cột mốc, đường biên giới; tích cực phối hợp với lực lượng dân quân, Bộ đội Biên phòng tham gia tuần tra, kiểm tra đường biên, cột mốc để giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới.

Phát triển kinh tế- xã hội gắn với củng cố cơ sở chính trị

Quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy Đảng về công tác vận động quần chúng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã giới thiệu 29 cán bộ biên phòng tăng cường giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy 29 xã biên giới; 4 đồn trưởng tham gia cấp ủy cấp huyện; 9 người tham gia Hội đồng nhân dân cấp huyện, xã biên giới nhiệm kỳ 2021- 2026; 83 đảng viên tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản các xã biên giới; hơn 420 đảng viên được phân công phụ trách hơn 1.700 hộ gia đình... Ngoài ra, các đồn biên phòng còn nhận nuôi gần 30 cháu có hoàn cảnh khó khăn tại các đơn vị và nhận đỡ đầu hơn 220 học sinh trong Chương trình "Nâng bước em tới trường"....

Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc vùng biên cương Tây Bắc ảnh 4Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Pồn và dân quân xã Mường Pồn thực hiện công tác tuần tra trên khu vực tuyến biên giới Việt Nam - Lào. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Cùng với cấp ủy chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội, các đảng viên đã tích cực tham mưu cho chi bộ trong phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp trên về quản lý, bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh trật tự thôn, bản; thực hiện hiệu quả định hướng phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân khu vực biên giới.

Đại tá Bùi Thế Tuyên, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cho biết, thời gian tới, Đảng ủy, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tập trung quán triệt, nắm vững các quan điểm chủ trương của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, nhất là Nghị quyết 33 ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Đồng thời, chủ động nắm, nghiên cứu, dự báo chính xác tình hình, tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo vệ biên giới, cửa khẩu; làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển; phối hợp chặt chẽ với chính quyền tham gia xây dựng củng cố cơ sở chính trị vững mạnh, phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh.

Ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhấn mạnh, với vai trò là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã tích cực, chủ động tham gia các chương trình về phát triển kinh tế, an sinh xã hội trên địa bàn như: hỗ trợ các giống cây, con, hướng dẫn nhân dân phát triển các mô hình sản xuất, triển khai thực hiện hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia ở khu vực biên giới (gồm: Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Chương trình xây dựng nông thôn mới và Chương trình xóa đói giảm nghèo). Năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo của địa phương giảm 4,32%, hiện còn 39,98%. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân khu vực biên giới đã được cải thiện.

Xuân Tiến - Anh Dũng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai hiệu quả, tỷ lệ che phủ rừng tại Điện Biên đã liên tục tăng trong những năm qua. Chính sách này không những nâng cao được trách nhiệm của người dân đối với quản lý, bảo vệ rừng mà còn còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, cải thiện cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).