Chủ tịch UBND xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam Nguyễn Tấn Hùng cho biết: Trước khi bão số 4 vào đất liền, đầu buổi chiều 27/9, xã đã hoàn thành việc di chuyển toàn bộ người già, phụ nữ và trẻ em đến nơi ở an toàn trong đất liền. Mặt khác, các tàu, thuyền đã neo đậu an toàn. Lồng bè nuôi trồng thủy sản trên các lưu vực sông đã thu hoạch xong. Địa phương cương quyết không để trường hợp nào ở lại trên các chòi canh, lồng bè khi bão vào đất liền.
Tuyến kè biển thôn 3, thôn 4 (thôn Đông Tuần) và kè thôn 6 (thôn Long Thạnh Tây), xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, thuộc dự án cải thiện môi trường đô thị Chu Lai - Núi Thành. Đây còn là công trình khẩn cấp để bảo vệ tài sản và tính mạng của người dân các thôn trên đảo trong mùa mưa bão. Tuy nhiên, sau gần 3 năm triển khai thi công, đến nay các tuyến kè khẩn cấp này vẫn còn dang dở vì vướng mặt bằng.
Là một trong 3 trụ cột của tam giác kinh tế biển đảo Cù Lao Chàm - Tam Hải (Quảng Nam) - Lý Sơn (Quảng Ngãi), xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành được xem như viên ngọc quý chưa qua mài giũa để trở thành sản phẩm du lịch độc đáo. Tam Hải còn đang được tỉnh Quảng Nam xây dựng đề án trình Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Công viên địa chất toàn cầu. Tuy nhiên, vì nằm giữa biển, vào mùa mưa, bờ biển xã Tam Hải bị sóng biển gây sạt lở nhiều nơi, có nơi sóng ăn sâu hàng chục mét, kéo dài hàng trăm mét. Nỗ lực trong việc bảo vệ Tam Hải trước sự xâm thực ngày càng dữ dội của sóng biển bước đầu đã thu được những kết quả khả quan.