Wayne Rooney - Nạn nhân của việc đỉnh cao đến quá sớm

Wayne Rooney - Nạn nhân của việc đỉnh cao đến quá sớm
Nếu như những mùa giải trước đây, tháng mười là tháng đáng nhớ nhất của Rooney. Bởi đó là tháng mà sinh nhật của Rooney diễn ra và cũng là thời điểm mà cầu thủ này thường thăng hoa cùng “Quỷ đỏ thành Manchester”. Nhưng mùa giải năm nay, Rooney lại đang có những chuỗi ngày đáng quên. 
Mới đây là sự lo lắng về mất vị trí tại CLB khi phải cạnh tranh hàng loạt cái tên như Martial, Mata, Mkhitaryan, Zlatan Ibrahimovic và cả Pogba. Giờ là nguy cơ mất vị trí chính thức ở đội tuyển Anh cũng đang hiển hiện. Rõ ràng Rooney đã và đang sống trong giai đoạn khó khăn và thử thách nhất suốt nhiều năm qua. Còn sớm để nghĩ tới những viễn cảnh xa xôi, chỉ biết rằng những ngày tươi đẹp đang lùi xa với “Gã Shrek”.
Wayne Rooney - Nạn nhân của việc đỉnh cao đến quá sớm ảnh 1
Rooney đang có quãng thời gian khó khăn trong sự nghiệp.

Trong bóng đá hiện đại, tuổi 31 vẫn chưa phải là quá già. Có thể thấy như Cristiano Ronaldo, người hơn Rooney 8 tháng tuổi vẫn tung hoành cùng Real Madrid. Hay như ở trận đấu với Feyenoord trong khuôn khổ Champions League, Rooney được Jose Mourinho cho nghỉ ngơi để hồi phục thể lực, trong khi đó Zlatan Ibrahimovic ở tuổi 35 vẫn cùng Quỷ đỏ hành quân tới Hà Lan. 
Không phải mùa này, sự sa sút của thủ quân MU đã thấy rõ trong vài mùa giải gần đây. Rooney đã bước sang tuổi 31, song tiền đạo này đã gắn bó với bóng đá chuyên nghiệp được 15 năm. Mỗi một mùa giải anh thi đấu không dưới 42 trận. Đó là một công việc dài, nặng nhọc. Khối lượng công việc luôn luôn là thước đo chính xác cho sự mệt mỏi. 
Mùa này, với những gì đã thể hiện, Rooney đã bị một nhóm đông CĐV MU la ó. Một làn sóng đòi loại bỏ tiền đạo này ra khỏi đội hình chính lan rộng tại MU. Nhưng cũng cần phải thấy rằng, trong những năm tháng đỉnh cao, Rooney luôn bắt cơ thể hoạt động tối đa công suất. Anh luôn là cầu thủ như thế, vẫn nhiệt tình ra sân dù chân vẫn chưa khỏi hẳn chấn thương. Rooney có thể cống hiến đến trọn đời với Man United. Bởi đơn giản, tinh thần và sự cống hiến của anh trong màu áo đỏ chắc chẳng một cầu thủ nào có thể làm tốt hơn. Với những đóng góp của mình, tiền đạo này xứng đáng nhận được sự tôn trọng. Rooney cần tình cảm và sự động viên của người hâm mộ để tiếp tục cống hiến, thay vì những chỉ trích. 
Mourinho vốn dành một sự ngưỡng mộ đặc biệt với đội trưởng tuyển Anh. Khi còn làm HLV ở Chelsea và Real Madrid, “Người đặc biệt” luôn muốn chèo kéo Rooney về đội mình. Cho đến nay, niềm tin của Jose Mourinho với Wayne Rooney là không thể lay chuyển, bất chấp chỉ trích và sự thật là anh luôn làm chậm các đợt tấn công của Man United. Tiền đạo này vẫn được chọn ở vị trí hộ công, dù nhiều người cho rằng ở vai trò đó, Mkhitaryan hay Mata có thể làm tốt hơn. Bởi theo Mourinho, Rooney là cầu thủ có thể tạo nên những khoảnh khắc lớn.
Mọi thứ đang rất khó khăn, đó là sự thật đối với Rooney và chắc chắn anh phải tập luyện cật lực để cải thiện mình mới có thể cạnh tranh vị trí cho mình ở CLB cũng như tuyển Tam sư. Rooney biết điều này và đã phát biểu: “Khi bạn là thành viên của Nhà hát của những giấc mơ thì bạn phải luôn biết tự mình nâng cấp mình từng ngày, từng buổi tập. Bởi vì nó là giấc mơ, mà một khi là giấc mơ thì phải luôn nỗ lực hết mình mới vươn đến được”.
Tuổi 31 của Rooney có thể là buồn, nhưng đó cũng chỉ là quy luật tất yếu của cuộc sống và sự nghiệp. Hãy dành cho Rooney sự cảm thông và sự đồng hành.

Có thể bạn quan tâm