Tuy virus SARS-CoV-2 là nguyên nhân gây ra các làn sóng dịch COVID-19 trên thế giới, nhưng đây không phải là chủng virus corona duy nhất có thể lây nhiễm giữa người với người.
SARS-CoV-2 gây COVID-19 là một loại virus thuộc "đại gia đình" virus corona gồm nhiều chủng loại, trong đó có các loại virus gây cảm lạnh thông thường, do đó, người đã mắc COVID-19 có thể sẽ không bị cảm lạnh. Đây là kết luận của các nhà khoa học thuộc Viện nghiên cứu Scripps ở thành phố La Jolla, bang California (Mỹ).
Vào đêm 11/3/2020 (theo giờ Việt Nam), COVID-19 chính thức được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) coi là “đại dịch toàn cầu”. Sau hai năm, bức tranh dịch bệnh đã có nhiều thay đổi. Thế giới đã cùng nhau vượt qua “cú sốc COVID-19” để coi đó là bệnh đặc hữu trong thời gian tới và cuộc sống đang trở lại bình thường.
Các vaccine thế hệ tiếp theo phòng COVID-19 nên tập trung vào việc tạo ra phản ứng miễn dịch chống lại sự nhân bản protein của virus SARS-CoV-2. Đây là kết luận trong nghiên cứu mới nhất được đăng tải trên tạp chí Nature số ra ngày 10/11.
Các nhà khoa học tại Đại học Duke và Đại học North Carolina ở Chapel Hill, Mỹ, đã phát hiện kháng thể mới giúp giảm nguy cơ bệnh nặng khi nhiễm các chủng virus corona, trong đó có cả chủng gây bệnh COVID-19 và bệnh SARS. Kết quả nghiên cứu này đã được đăng tải trên tạp chí khoa học Science Translational Medicine số ra ngày 2/11.
Kết quả một nghiên cứu mới được công bố trên The New York Times ngày 26/6 cho thấy virus Corona đã từng xuất hiện từ cách đây 20.000 năm, gây ra đại dịch nghiêm trọng tại khu vực hiện nay là Đông Á. Theo nghiên cứu, dịch bệnh này đã hoành hành nghiêm trọng và để lại dấu tích trên ADN của các thế hệ ngày nay.
Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 sáng 9/6 cho biết: Tính từ 6 giờ ngày 16/4 đến 6 giờ ngày 9/6, Việt Nam có 54 ngày không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tổng cộng có 192 ca mắc COVID-19 nhập cảnh đã được cách ly ngay, không có khả năng lây ra cộng đồng. Từ 18 giờ ngày 8/6 đến 6 giờ ngày 9/6, cả nước không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.
Trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát, khiến nhiều quốc gia trong đó có Nhật Bản phải áp dụng biện pháp giãn cách xã hội, một thiết bị vận chuyển hành khách, giống một chiếc xe lăn tự động, đang được vận hành tại sân bay quốc tế Haneda ở thủ đô Tokyo.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, các nhà khoa học Israel thuộc Đại học Ben Gurion (BGU) ngày 22/4 cho biết họ đã phát triển công nghệ biến nước máy thành chất sát khuẩn hiệu quả và an toàn chống virus gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Hiện nay, tình hình đã tốt hơn nhưng không được phép chủ quan. Đã có nhiều bài học trên thế giới chỉ ra điều này. Vì vậy, các biện pháp nới lỏng phải được thực hiện trên cơ sở khoa học về phòng, chống dịch và khoa học xã hội.
Tối 16/4, Bộ Giao thông Vận tải phát đi thông tin về phương án vận chuyển hành khách cụ thể đối với từng lĩnh vực vận tải. Đáng chú ý, phương án vận chuyển hành khách này đã được Bộ Giao thông Vận tải chia theo nhóm các địa phương; đồng thời thực hiện theo 2 giai đoạn (giai đoạn 1 từ ngày 17/4-22/4/2020 và giai đoạn 2 từ ngày 23/4 -30/4/2020).
Ngay sau khi nhận được thông báo về trường hợp bệnh nhân số 268 (sinh năm 2004), người dân tộc Mông, thường trú thôn Pín Tủng, xã Phố Là, huyện Đồng Văn (Hà Giang) dương tính với virus SARS-CoV-2, đang được theo dõi, điều trị tại Khu cách ly Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn, ngày 16/4, UBND tỉnh Hà Giang đã tiến hành phong tỏa thôn Pín Tủng; cách ly Phòng khám Đa khoa Phó Bảng và Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn. Riêng thị trấn Đồng Văn (thuộc huyện Đồng Văn) thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của tỉnh Hà Giang.
Trẻ em Việt Nam gửi thông điệp: Bất kỳ ai cũng có thể trở thành chiến sỹ chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, hãy giữ gìn sức khỏe và tuân thủ những cách phòng chống dịch bệnh cơ bản.
Chiều 23/3, phát biểu tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, hiện tại cả nước đang bước vào giai đoạn 3 của chiến dịch phòng, chống COVID-19, có nguy cơ lây lan trong cộng đồng cao.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng đang tích cực phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp liên quan để vượt qua giai đoạn khó khăn, phát triển theo phương châm “cái khó ló cái khôn”.
Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 cho phép Khoa Vi sinh (Bệnh viện Bạch Mai) thực hiện xét nghiệm chủng mới của virus Corona (SARS-CoV-2).
Trên tuyến biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc, ngoài việc lập chốt tuần tra, kiểm soát tại các đường mòn, lối mở, không để người dân hai bên biên giới tự do qua lại, thì việc triển khai công tác tuyên truyền thường xuyên, liên tục, sâu rộng đến tận từng hộ gia đình, từng người dân đang được lực lượng Bộ đội Biên phòng đóng chân trên các địa bàn biên giới ráo riết thực hiện. Qua đó giúp người dân hiểu và nhận thức rõ tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Corona (Covid-19) gây ra, nhằm hạn chế tối đa dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.
Việt Nam và Trung Quốc là hai nước có đường biên giới chung trên đất liền dài khoảng 1.400km, tiếp giáp giữa 7 tỉnh của Việt Nam với 2 tỉnh của Trung Quốc. Trên dọc tuyến biên giới, ngoài các cặp cửa khẩu còn có nhiều đường mòn, lối mở. Để thực hiện tốt công tác chốt chặn, kiểm soát cư dân qua lại biên giới trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) gây ra tại Trung Quốc, những chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đóng quân tại địa bàn biên giới đã dựng lều bạt, ăn ngủ tại chỗ, túc trực 24/24 giờ trong tiết trời lạnh giá, nhằm hoàn thành tốt sứ mệnh nơi tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch.
Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (COVID-19) gây thiệt hại nặng nề cho du du lịch Việt Nam. Tuy nhiên, điều đáng mừng là du lịch nước ta không chịu “bó tay” mà chủ động thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả. Một liên minh các doanh nghiệp du lịch đã ra đời, cùng nhau thực hiện kích cầu du lịch quy mô quốc gia ở những điểm đến an toàn, phù hợp với nhu cầu du khách. Cơ quan quản lý nhà nước cũng kiến nghị Chính phủ thực hiện nhiều chính sách nhằm giúp doanh nghiệp du lịch vượt qua giai đoạn khó khăn, biến nguy cơ thành cơ hội...
Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) vừa có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn việc theo dõi sức khỏe đối với người dân đến từ khu vực đang có dịch.
Trước những diễn biến phức tạp từ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus gây ra (COVID -19), nhiều tỉnh, thành phố khu vực biên giới song song với việc đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, đã siết chặt kiểm soát các cửa khẩu cũng như những đường mòn, lối mở.
Sáng 20/2/2020, Bệnh viện Nhi Trung ương thông báo đã điều trị thành công cho bé gái N.G.L, 3 tháng tuổi được xác định dương tính với chủng mới virus corona (nCoV).
Sau thời gian giá các loại nông sản ở Bà Rịa-Vũng Tàu như thanh long, mít Thái bị rớt giá do ảnh hưởng từ dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19), đến nay, giá thanh long, mít Thái đã tăng giá trở lại. Việc bán nông sản của nông dân cũng thuận lợi hơn, do thương lái quay trở lại mua hàng.
Sáng 17/2, tại Trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra, tổ chức cuộc họp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trong thời gian tới.
Sáng 17/2, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), Phó Trưởng Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do COVID-19 cho biết, hiện sức khỏe cháu bé 3 tháng tuổi viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (COVID-19) tiến triển tốt, trẻ tỉnh, không sốt, ho ít, không chảy mũi, không khó thở, bú tốt.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời tránh để ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và thu hút du lịch.
Sau khi Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn đề nghị các địa phương cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2/2020, tính đến tối 15/2, tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước đã thông báo cho học sinh nghỉ phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, 56 tỉnh, thành phố cho học sinh nghỉ đến hết tháng 2.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) gây ra, sau khi trao đổi với các nước thành viên ASEAN, trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ra Tuyên bố của Chủ tịch ASEAN về Ứng phó chung của ASEAN trước bùng phát của dịch bệnh.