UNICEF hỗ trợ bồn nhựa chứa nước cho tỉnh Cao Bằng

UNICEF hỗ trợ bồn nhựa chứa nước cho tỉnh Cao Bằng

Ngày 17/9, tại xã Phi Hải, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng, trong khuôn khổ dự án tăng cường khả năng chống chịu rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu cho trẻ em do Chính phủ Nhật Bản tài trợ thông qua Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc, nhà tài trợ đã trao bồn chứa nước cho 7 huyện nghèo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam: Nâng cao nhận thức để chấm dứt thái độ im lặng trước bạo lực gia đình

Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam: Nâng cao nhận thức để chấm dứt thái độ im lặng trước bạo lực gia đình

Với thông điệp mạnh mẽ là không khoan nhượng với tình trạng bạo lực đối với trẻ em và phụ nữ, các cơ quan của Liên hợp quốc tại Việt Nam gồm Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) và Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) cùng với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Cơ quan Phát triển Quốc tế Australia (Australian Aid) đã khởi động chiến dịch nâng cao nhận thức Trái tim Xanh 2022 vào ngày 5/7.
Trao giải cho học sinh đoạt giải cao cuộc thi Rung chuông vàng “Cùng em phòng, chống thiên tai - Kiến tạo tương lai bền vững”. Ảnh: Trung Hiếu - TTXVN

Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2022: Hướng tới xây dựng một xã hội an toàn trước thiên tai

Ngày 16/5, tại ấp Prey Chóp, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về phòng, chống thiên tai năm 2022 (từ ngày 15-22/5) với chủ đề “Cộng đồng bền vững, thích ứng thiên tai”.
Nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định chuẩn bị vaccine phòng COVID-19 để tiêm cho người dân thành phố Quy Nhơn. Ảnh: Nguyên Linh-TTXVN

Thêm 3 triệu liều vaccine phòng COVID-19 theo cơ chế COVAX về đến Việt Nam

Theo Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam, đêm 24/7, thêm 3.000.060 liều vaccine Moderna phòng COVID-19 do chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ thông qua Cơ chế "Tiếp cận toàn cầu với vaccine phòng COVID-19" (Cơ chế COVAX) đã về đến nước ta, trong đó 1.499.960 liều đã được chuyển đến Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 24/7 và 1.500.100 liều sẽ đến Hà Nội vào ngày 25/7.
Việt Nam đã có 51.216 người được tiêm vaccine phòng COVID-19

Việt Nam đã có 51.216 người được tiêm vaccine phòng COVID-19

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính từ 18 giờ ngày 1/4 đến 6 giờ ngày 2/4, Việt Nam không có thêm ca mắc COVID-19. Cả nước vẫn chỉ ghi nhận 2.617 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1.014 ca nhập cảnh và 1.603 ca mắc do lây nhiễm trong nước. Riêng số ca mắc mới tính từ 27/1 đến nay là 910.
Bàn kế hoạch triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19

Bàn kế hoạch triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19

Sau khi lô vaccine phòng COVID-19 đầu tiên về đến Việt Nam, Bộ Y tế đã có cuộc họp với đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) để trao đổi các nội dung liên quan đến việc tiêm chủng vaccine, như cấp phép, đối tượng tiêm, truyền thông tiêm chủng và các vấn đề liên quan.
LHQ cảnh báo 117 triệu trẻ em có thể không được tiêm phòng sởi

LHQ cảnh báo 117 triệu trẻ em có thể không được tiêm phòng sởi

Dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của hơn 119.000 người trên thế giới và khiến chính phủ các nước phải ban bố lệnh phong tỏa nhằm ngăn chặn đà lây lan của dịch bệnh. Tuy nhiên, bên cạnh COVID-19, sự gia tăng của dịch sởi cũng đang tiềm ẩn mối đe dọa sức khỏe toàn cầu nghiêm trọng. Các cơ quan y tế thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 13/4 cảnh báo hơn 117 triệu trẻ em trên thế giới có thể bỏ lỡ tiêm chủng phòng bệnh sởi.
UNICEF: Gần 20 triệu trẻ em không được tiêm chủng trong năm 2018

UNICEF: Gần 20 triệu trẻ em không được tiêm chủng trong năm 2018

Gần 20 triệu trẻ em không được tiêm vaccine trong năm 2018. Theo số liệu thống kê của Liên hợp quốc, sự gia tăng các ca mắc sởi càng bộc lộ "lỗ hổng nguy hiểm" trong những nỗ lực nhằm bảo vệ trẻ em trước những căn bệnh có thể ngăn chặn được.
LHQ: Thế giới có hơn 100 triệu chú rể "tảo hôn"

LHQ: Thế giới có hơn 100 triệu chú rể "tảo hôn"

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết khoảng 115 triệu bé trai đã kết hôn sớm với tỷ lệ cứ 5 trẻ thì có 1 người lấy vợ trước khi bước sang tuổi 15. Đây là nghiên cứu đầu tiên của Liên hợp quốc về tỷ lệ tảo hôn được công bố ngày 7/6.
UNICEF phát động Cuộc thi Thách thức Thanh niên tại Việt Nam

UNICEF phát động Cuộc thi Thách thức Thanh niên tại Việt Nam

Trong khuôn khổ Tuần lễ Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018, ngày 18/10, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam và Saigon Innovation Hub (SIHUB) thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã phát động Cuộc thi Thách thức Thanh niên. 
Việt Nam quan tâm phát triển trẻ thơ toàn diện

Việt Nam quan tâm phát triển trẻ thơ toàn diện

Ngày 8/9, tại Hà Nội, hội thảo tham vấn về Đề án “Chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2017-2025” được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, các Bộ liên quan phối hợp với UNICEF tổ chức.
Trẻ em vùng cao có quyền tiếp cận giáo dục mầm non có chất lượng

Trẻ em vùng cao có quyền tiếp cận giáo dục mầm non có chất lượng

"Bảo đảm tất cả trẻ em được tiếp cận giáo dục mầm non có chất lượng, chuẩn bị sẵn sàng vào lớp 1" là chủ đề hội thảo quốc tế diễn ra ngày 12/6 tại Hà Nội do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ngân hàng Thế giới (World Bank) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tổ chức.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp Giám đốc khu vực Đông Á - Thái Bình Dương của UNICEF

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp Giám đốc khu vực Đông Á - Thái Bình Dương của UNICEF

Sáng 30/8, phát biểu tại buổi tiếp Giám đốc khu vực Đông Á - Thái Bình Dương của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), bà Karin Hulshof, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao vai trò và những đóng góp của UNICEF trong công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em trên toàn thế giới, nhất là các hoạt động cứu trợ nhân đạo tại các khu vực khủng hoảng, các chương trình hỗ trợ tập trung vào giáo dục cơ bản cho trẻ em và mới đây là vấn đề trẻ em di cư.