Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Obama đạt mức cao nhất trong nhiệm kỳ hai

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Obama đạt mức cao nhất trong nhiệm kỳ hai
Tổng thống Barack Obama. Ảnh: EPA/TTXVN
Tổng thống Barack Obama. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo kết quả thăm dò, sự ủng hộ dành cho Tổng thống Obama từ mức 50% vào thời điểm sau Đại hội Toàn quốc của đảng Cộng hòa đã tăng lên 54% sau khi đảng Dân chủ của ông tổ chức thành công Đại hội Toàn quốc vào cuối tháng 7 vừa qua. Đây là mức ủng hộ tích cực nhất trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Obama, chủ yếu xuất phát từ tỷ lệ ủng hộ trong các khối cử tri dưới 45 tuổi, cử tri độc lập và ôn hòa đã tăng 9%, trong khi tỷ lệ ủng hộ trong khối cử tri trên 45 tuổi giảm 1%.

So với nhiệm kỳ thứ hai của một số Tổng thống Mỹ gần đây, tỷ lệ ủng hộ của ông Obama ngang với Tổng thống Ronald Reagan vào năm 1988 và gần với mức 57% của Tổng thống Bill Clinton vào năm 2000.

Giới quan sát nhận định rằng tỷ lệ ủng hộ dành cho đương kim Tổng thống Obama được cải thiện cũng như việc ông phản đối ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump có thể mang lại lợi thế cho ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton trong cuộc đua trở thành chủ nhân thứ 45 của Nhà Trắng vào tháng 11 tới.

Theo kết quả thăm dò, 64% số người được hỏi cho biết nếu đắc cử Tổng thống Mỹ, bà Clinton sẽ tiếp tục hầu hết các chính sách của ông Obama, trong khi 33% cho rằng bà sẽ triển khai các chính sách của riêng mình. Còn trong số những người ủng hộ bà Clinton, chỉ có 53% cho rằng bà sẽ kế thừa phần lớn các chính sách của người tiền nhiệm và có tới 44% phản bác khả năng này.

Cuộc thăm dò của CNN/ORC được tiến hành qua điện thoại từ ngày 29-31/7 trong số 1.003 người trưởng thành được lựa chọn ngẫu nhiên trên toàn nước Mỹ, trong đó có 894 cử tri đã đăng ký đi bầu./.

Có thể bạn quan tâm