Tuyên Quang khẩn trương khắc phục hậu quả mưa to kèm theo dông lốc

Một cây phượng tại thành phố Tuyên Quang bị đổ gẫy do mưa dông gây ra. Ảnh: nongnghiep.vn
Một cây phượng tại thành phố Tuyên Quang bị đổ gẫy do mưa dông gây ra. Ảnh: nongnghiep.vn

Trong 2 ngày 5 và 6/8, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã xuất hiện mưa to, kèm theo dông lốc, gây nhiều thiệt hại về nhà ở, tài sản và hoa màu của người dân.

Tuyên Quang khẩn trương khắc phục hậu quả mưa to kèm theo dông lốc ảnh 1Một cây phượng tại thành phố Tuyên Quang bị đổ gẫy do mưa dông gây ra. Ảnh: nongnghiep.vn

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang, mưa to, kèm theo dông lốc làm hư hỏng 48 nhà dân ở các huyện Hàm Yên, Sơn Dương, Chiêm Hóa và thành phố Tuyên Quang. Trong đó, có nhà của hai hộ dân ở xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên bị tốc mái hoàn toàn; một người dân ở thành phố Tuyên Quang bị thương nhẹ. Mưa to kèm theo dông lốc còn làm 5 cột điện bị gãy đổ, một trạm biến áp bị cháy; hai con trâu bị chết do sét đánh; hàng chục ha lúa, hoa màu của người dân bị gãy đổ…

UBND các huyện Hàm Yên, Sơn Dương, Chiêm Hóa và thành phố Tuyên Quang đã chỉ đạo UBND các xã, phường phân công cán bộ kiểm tra, thống kê thiệt hại, đồng thời, huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại về nhà ở, ổn định cuộc sống.

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Tuyên Quang, đợt mưa này có khả năng kéo dài đến hết ngày 7/8, với lượng mưa phổ biến 30-80mm/24h, có nơi trên 120mm/24h. Đặc biệt, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông; nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực đồi, núi cao (nơi có địa hình dốc, địa chất kém ổn định) và ngập úng tại vùng trũng thấp ven sông, suối.

Nhằm chủ động ứng phó với diễn biến của mưa lũ, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo các huyện, thành phố theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết. Tổ chức kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sạt lở bờ sông, suối, các khu vực trũng, thấp thường xuyên xảy ra ngập úng để sẵn sàng phương án ứng phó.

Bên cạnh đó, tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo các đơn vị chức năng, cơ quan chuyên môn bố trí lực lượng để kiểm soát giao thông tại các khu đường bị ngập, bến đò, cầu tràn… để hướng dẫn người và phương tiện qua lại nhằm đảm bảo an toàn; tổ chức lực lượng thường trực 24/24 giờ sẵn sàng ứng phó kịp thời với mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra…

Vũ Quang

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm