Ngày 14/8, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, bà Phạm Thị Tuyên cho biết, để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, huyện đã khẩn trương tổ chức di dời các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm của cung trượt lớn, xuất hiện tại khu vực dốc Đỏ, khối 20/7, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo.
Với Chương trình “Mái ấm nghĩa tình, An sinh xã hội” được Chủ tịch nước phát động giữa tháng 5/2022 tại tỉnh Điện Biên, mùa mưa năm nay, nhiều hộ nghèo, gia đình chính sách ở các xã vùng cao, vùng khó khăn không còn thấp thỏm lo âu vì phải sống trong những căn nhà dột nát. Những căn nhà “Mái ấm nghĩa tình” đã trở thành chỗ dựa, giúp nhiều hộ an cư, lạc nghiệp…
Ngày 22/2, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai đang điều trị cho 4 bệnh nhân bị ngộ độc khí CO xảy ra ở vụ ngộ độc riêng lẻ.
Tối 1/8, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Điện Biên) vừa phối hợp với Công an huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên) triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 1 đối tượng, thu 2 kg ma túy đá cùng nhiều vật chứng liên quan.
Phóng viên TTXVN tại các địa phương đưa tin, từ rạng sáng 12/1, băng tuyết đã xuất hiện khắp đỉnh núi Khoang La San (huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) - cực Tây của Tổ quốc, nơi có cột mốc số 0, cao hơn 1.860m so với mực nước biển. Đến trưa, băng tuyết tiếp tục phủ trắng các ngọn cây dọc đường lên cột mốc số 0 và khu vực đỉnh núi Khoang La San. Hiện tượng băng tuyết xảy ra tại địa bàn này là điều rất hiếm.
Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên, do nền nhiệt độ trên địa bàn tỉnh xuống thấp, đặc biệt là tại các huyện vùng cao, sáng 11/1, toàn tỉnh có 130 trường với gần 55.000 học sinh được cho nghỉ học để tránh rét.
Tỉnh Điện Biên hiện có hơn 210.000 con trâu, bò. Trong những ngày qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Điện Biên nhiệt độ xuống thấp, đặc biệt là tại các địa bàn vùng núi cao. Để hạn chế những thiệt hại trong chăn nuôi, cơ quan chuyên môn đang cùng với người dân thực hiện các biện pháp phòng chống đói, rét cho gia súc, vật nuôi.
Ngày 26/2, lễ ký kết viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản cho dự án “Hỗ trợ phòng chống mua bán phụ nữ và trẻ em ở vùng sâu, vùng xa ở tỉnh Điện Biên” đã diễn ra tại Hà Nội. Dự án có số tiền viện trợ là hơn 482.000 đô la Mỹ và do Tổ chức World Vision Japan thực hiện.
Hơn 20 năm trước, cây sa nhân bén rễ ở xã Tỏa Tình (huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên), tập trung ở bản Lồng - một trong 7 bản của xã miền núi, nằm trên con đèo Pha Đin. Đến nay, toàn xã có hơn 120ha cây sa nhân, là địa phương có diện tích trồng cây sa nhân lớn nhất tỉnh Điện Biên. Với đặc tính dễ trồng, dễ chăm sóc, chịu được nhiệt độ lạnh, phù hợp với thổ nhưỡng vùng núi cao, quả lại có giá trị, đầu ra ổn định nên những năm gần đây sa nhân trở thành một trong những loại cây xóa đói, giảm nghèo, là hướng chuyển dịch cơ cấu cây trồng trong phát triển nông nghiệp của nông dân vùng cao xã Tỏa Tình.
Theo ông Đào Đức Thụy, Giám đốc Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Điện Biên, trong 2 ngày 28 và 29/12, tỉnh Điện Biên đã xảy ra rét đậm, rét hại ở vùng cao. Trong ngày 30/12, không khí lạnh có cường độ mạnh được tăng lên, rét đậm, rét hại tiếp tục xảy ra ở một số nơi, đợt rét đậm rét hại này có khả năng kéo dài đến ngày 4/1/2019, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 7 đến 9 độ C; vùng núi cao nhiệt độ giảm sâu xuống từ 3 đến 5 độ C, có nơi dưới 3 độ C; đặc biệt tại một số nơi vùng núi cao như đèo Pha Đin (huyện Tuần Giáo), vùng núi cao của các huyện Điện Biên Đông, Tủa Chùa nền nhiệt giảm sâu, có khả năng xảy ra băng giá, sương muối.
Trong cái lạnh đầu đông miền sơn cước, Câu lạc bộ từ thiện Nhịp sống trẻ Bắc Ninh đã phối hợp với VOV Tây Bắc mang những món quà thiện nguyện đến với các em nhỏ và người dân nghèo xã Huổi Mí (huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên).
Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Điện Biên, do chịu ảnh hưởng rãnh áp thấp có trục Tây Bắc - Đông Nam đi qua Bắc bộ kết hợp với xoáy thấp phát triển lên đến độ cao 5.000m trên khu vực vùng núi phía Bắc nên những ngày qua tại tỉnh Điện Biên có mưa, mưa vừa và dông rải rác. Đặc biệt tại huyện Mường Nhé có mưa to đến rất to; lượng mưa đo được tại trạm đo mưa tự động Quảng Lâm là 46mm, Đoàn Kết 97mm.
Mưa lớn trên diện rộng trong thời gian dài đã khiến tình trạng sạt lở xảy ra trên những tuyến đường trọng điểm, huyết mạch của tỉnh Điện Biên. Đặc biệt, vào khoảng 5 giờ sáng 25/6/2018, tại km280+900 trên tuyến quốc lộ 279, phân đoạn nối Pá Uôn (huyện Quỳnh Nha, Sơn La) với thị tứ Minh Thắng (huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) đã xảy ra sạt lở với khối lượng hàng chục m3 đất đá, khiến tuyến tuyến quốc lộ huyết mạch, xung yếu này bị tê liệt gần 10 giờ.
Vào lúc 6h21 phút ngày 9/1, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã xảy ra trận động đất với cường độ 4,3 độ richter. Đây là trận động đất thứ 2 xảy ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong năm 2018, sau trận đất động đất có cường độ 3,9 độ richter xảy ra vào rạng sáng 8/1.
Tại tỉnh Điện Biên, do ảnh hưởng của không khí lạnh liên tục tăng cường, nền nhiệt độ trên địa bàn giảm mạnh, đặc biệt là tại các xã vùng núi cao đang xuống rất thấp và có chiều hướng giảm mạnh. Cá biệt, tại một số xã của các huyện Nậm Pồ, Tuần Giáo, Tủa Chùa… nhiệt độ có nơi xuống dưới 4 độ C. Riêng tại xã Sín Chải, Tả Sìn Thàng - các xã vùng cao của huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên, đã xuất hiện tình trạng sương muối và băng mỏng.
Những ngày qua do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết trên địa bàn tỉnh Điện Biên bắt đầu chuyển biến phức tạp, đặc biệt là ở các huyện vùng cao. Để tránh thiệt hại nặng nề do thời tiết gây ra, ngay từ đầu đợt rét năm nay, tỉnh Điện Biên tích cực thực hiện các biện pháp chủ động phòng, chống rét cho gia súc.
Ông Trần Quang Huy, Phó Giám đốc Công ty cổ phần đường bộ 226 cho biết: Liên quan đến công tác khắc phục, xóa “điểm đen” sạt lở tại Km11+300 trên Quốc lộ 279 (đoạn qua địa phận bản Bánh, xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên), những ngày qua, đơn vị đã huy động 5 máy xúc chuyên dụng, 7 ô tô để thực hiện công tác bạt cơ, giảm tải theo phương án đã được Tổng cục Đường bộ phê duyệt, chấp thuận.
Xã Pú Nhung (huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) là vùng căn cứ Cách mạng kiên cường, bất khuất, quê hương của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Vừ A Dính, Anh hùng Quân đội Sùng Phái Sinh. Xã Pú Nhung hiện có gần 750 hộ với hơn 3.500 người sinh sống ở 10 bản, đa phần là người dân tộc Mông.
Tỉnh Điện Biên (diện tích tự nhiên 9.541,25 km2) có 10 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 1 thành phố (Điện Biên Phủ), 1 thị xã (Mường Lay, thị xã Lai Châu trước kia) và 8 huyện (Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Ảng, Mường Chà, Mường Nhé, Tủa Chùa, Tuần Giáo, Nậm Pồ).