Trưởng nhóm Câu lạc bộ Cơm 5000 đồng với những ý tưởng sáng tạo

Trưởng nhóm Câu lạc bộ Cơm 5000 đồng với những ý tưởng sáng tạo
Trưởng nhóm Câu lạc bộ Cơm 5000 đồng Bùi Quang Long (đầu tiên từ trái sang) cùng các tình nguyện viên chuẩn bị các suất ăn. Ảnh: KIm Anh- TTXVN
Trưởng nhóm Câu lạc bộ Cơm 5000 đồng Bùi Quang Long (đầu tiên từ trái sang) cùng các tình nguyện viên chuẩn bị các suất ăn. Ảnh: KIm Anh- TTXVN

Được triển khai từ tháng 8/2012, Câu lạc bộ Cơm 5000 đồng đã đồng hành cùng với nhiều bệnh nhi nghèo, người lao động, các sĩ tử trong Chương trình Tiếp sức mùa thi… với tổng số trên 30.000 suất ăn cùng hàng ngàn chai nước, sữa tươi cho các sĩ tử và người nhà, những người nghèo, những người gặp hoàn cảnh khó khăn… 

Trưởng nhóm Câu lạc bộ Cơm 5000 đồng Bùi Quang Long cho biết: Ý tưởng ban đầu thành lập Câu lạc bộ Cơm 5000 đồng là mong muốn có những suất cơm giá rẻ (chỉ 5000 đồng/suất) song vẫn đảm bảo đủ lượng chất dinh dưỡng cho người nghèo. Xuất phát điểm của câu lạc bộ được bắt đầu từ việc nhờ vả một chị bán cơm gần cầu Mai Động (quận Hoàng Mai, Hà Nội). "Bọn mình đi tình nguyện, ghé qua đây ăn cơm. Thấy mặt bằng khu vực bán cơm rộng rãi, mình đề xuất với chị về việc hợp tác với chương trình cơm 5000 đồng, không ngờ chị ấy đồng ý ngay". Người chủ quán cơm đồng ý cho cả nhóm mượn mặt bằng nấu nướng, nồi niêu, xoong chảo. Những suất cơm ban đầu là do kinh phí đóng góp của cả nhóm, trong đó nhóm trưởng Bùi Quang Long tình nguyện hỗ trợ hơn 10 triệu đồng. 

Sau những tuần đầu, nhóm của Long bắt đầu nhận được sự ủng hộ của các tấm lòng hảo tâm, đủ kinh phí để tiếp tục duy trì các suất ăn tiếp theo. Tuy nhiên, sau 3 tuần duy trì bán cơm 5000 đồng, chị bán cơm mà cả nhóm vẫn nhờ đã chuyển nhà từ chỗ có diện tích 80 mét về chỗ chỉ còn 30 mét nên không thể tiếp tục hỗ trợ cho nhóm. Cơm 5000 đồng phải chuyển về nhà Long ở con ngõ nhỏ trên phố Minh Khai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). “Mình nhận được sự hỗ trợ của gia đình. Bố mẹ và vợ mình hiểu việc mình làm nên ủng hộ để cả nhóm mang về nhà nấu nướng. Nhờ đó, nhóm Cơm 5.000 đồng không bị bỏ dở giữa chừng, thậm chí còn nhận được sự đồng thuận, sẻ chia và đón chờ của nhiều người” – Long chia sẻ. 

Tiếng lành đồn xa, Câu lạc bộ Cơm 5000 đồng của Long cùng các tình nguyện viên được nhiều người biết đến và nhiệt tình ủng hộ, Danh sách các nhà hảo tâm, các tổ chức tài trợ ngày càng nhiều, tạm đủ cho nhóm của Long duy trì thực hiện các suất ăn từ thiện. Hiện tại, Cơm 5000 đồng được tổ chức theo 2 chương trình: Hàng ngày và chủ nhật. Hàng ngày, nhóm Cơm 5000 đồng tổ chức đỡ đầu cho khoảng 20 gia đình đang có con nhỏ điều trị bệnh tại Viện huyết học và truyền máu Trung ương. Họ là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có con em mắc bệnh hiểm nghèo, phải điều trị thường xuyên tại bệnh viện. Danh sách những bệnh nhân nghèo này được nhóm của Long tham khảo từ chính các bác sỹ phòng công tác xã hội tại bệnh viện đang điều trị cho họ. Ngoài ra, nhóm Long còn lấy từ nguồn là các câu lạc bộ liên kết, ví dụ như câu lạc bộ Niềm tin và Hy vọng là đơn vị thường trực, khi có hoàn cảnh khó khăn thì gọi nhau để hỗ trợ. Long cho biết: “Mỗi gia đình này sẽ được hỗ trợ 2 suất ăn vào bữa trưa và thêm 2 suất ăn nhẹ buổi chiều cho bệnh nhi và người nhà. Những suất ăn này tuy nhỏ bé nhưng là những sẻ chia thiết thực với những khó khăn và vất vả mà họ phải gánh chịu. Trong tương lai, mình mong sẽ vận động được nhiều hơn nữa các nhà hảo tâm đóng góp, để ngày càng có nhiều gia đình bệnh nhi nghèo được giúp đỡ từ những hỗ trợ thiện nguyện này”. 

Là Bí thư chi đoàn Trường Đội Lê Duẩn, Bùi Quang Long không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Ảnh: KIm Anh- TTXVN
Là Bí thư chi đoàn Trường Đội Lê Duẩn, Bùi Quang Long không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Ảnh: KIm Anh- TTXVN

Vào chủ nhật hàng tuần, Câu lạc bộ Cơm 5000 đồng tổ chức hỗ trợ suất ăn 5000 đồng tại 4 địa điểm: Bệnh viện Lao phổi, Bệnh viện Thanh Nhàn và 2 chợ lao động ở cầu Mai Động, cảng Vân Đồn. Trung bình vào chủ nhật có khoảng trên dưới 150 suất ăn 5000 đồng được bán cho các bệnh nhân nghèo, người lao động… Tại đây, không chỉ người nghèo được chia sẻ, hỗ trợ, mà bản thân các sinh viên tình nguyện cũng đã có một cơ hội trải nghiệm cuộc sống, được chứng kiến nhiều mảnh đời vất vả, cực nhọc. Từ đó, định hình phong cách sống và ý thức xã hội cho mỗi tình nguyện viên của câu lạc bộ. Long bộc bạch: “Đối với mỗi hoạt động chúng mình đều có mục tiêu khác nhau. Ngày chủ nhật được kỳ vọng sẽ là sân chơi để các bạn đến tìm hiểu, thông qua các suất cơm mà các bạn có thể chia sẻ với những hoàn cảnh khó khan, qua đó tìm nhân lực cho các hoạt động khác lớn hơn, như chương trình hỗ trợ gạo 20 kg/tháng/em cho một số em ở lớp học tình thương tại Bệnh viện Bạch Mai…”. 

Các thành viên tham gia Câu lạc bộ Cơm 5000 đồng phần lớn là các tình nguyện viên. Ngay như anh bếp trưởng đang làm ở nhà hàng Cơm Việt cũng là tình nguyện viên gắn kết với câu lạc bộ từ nhiều năm nay. Câu lạc bộ chủ động thông báo và tạo biểu mẫu đăng tải rộng rãi trên các trang mạng xã hội. Qua đó, các tình nguyện viên đăng tải và đăng ký tham gia ngay trên mạng Internet. Phần lớn trong số họ là các sinh viên tích cực, đam mê làm công việc tình nguyện. 

Tham gia hoạt động của câu lạc bộ từ hơn 3 năm nay, bạn Lương Thúy Hiền (sinh viên trường Đại học dân lập Phương Đông) thường xuyên đảm nhiệm công việc làm bếp. Được làm công việc tình nguyện này, Hiền thấy rất vui vì bản thân đã thực hiện những việc có ích dù là rất nhỏ bé, để có thể giúp đỡ được nhiều người. Hiền tâm sự: “Nhiều hôm bận việc, không tham gia nấu bếp cùng các bạn, mình thấy rất tiếc, như bỏ lỡ một việc gì đó có ý nghĩa rất quan trọng đối với mình”. 

Nhận xét về chàng bí thư chi đoàn năng động, anh Nguyễn Thứ Mười (Hiệu trưởng Trường Đội Lê Duẩn) cho biết: Ở trường, Long là một cán bộ mẫn cán, có tư duy độc lập cao, nhiệt tình công tác và đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. Không chỉ làm tốt công tác chuyên môn, Long còn được đánh giá cao bởi sự đam mê và tâm huyết tổ chức các hoạt động tình nguyện, làm từ thiện xã hội cho đồng bào vùng cao, vùng sâu vùng xa… 

Với nhiều nỗ lực của bản thân, Bùi Quang Long đã được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2015; Giấy khen của Thành đoàn Hà Nội cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong chiến dịch Mùa hè thanh niên tình nguyện năm 2015; được tuyên dương là 1 trong 10 gương mặt Thủ đô tiêu biểu “Thanh niên làm theo lời Bác”… 

Gần 4 năm qua, Câu lạc bộ Cơm 5000 đồng đã cấp phát trên 30.000 suất ăn cho những người gặp hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: KIm Anh- TTXVN
Gần 4 năm qua, Câu lạc bộ Cơm 5000 đồng đã cấp phát trên 30.000 suất ăn cho những người gặp hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: KIm Anh- TTXVN

Đam mê với những ý tưởng sáng tạo không ngừng nghỉ, trong thời gian tới, Long dự định sẽ triển khai các thủ tục để xây dựng một doanh nghiệp xã hội, cung cấp và bán ra thị trường các sản phẩm thực phẩm sạch. Nguồn lợi nhuận chủ yếu từ doanh nghiệp xã hội này sẽ dùng để duy trì và mở rộng các suất ăn 5000 đồng, từ đó có thể giúp đỡ được ngày càng nhiều người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người lao động… 

Trước mắt, trong kỳ Tiếp sức mùa thi tới, nhóm của Long sẽ chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ thông qua các suất cơm (đầy đặn hơn, ngon hơn). Dự kiến, chương trình của Long sẽ thu hút khoảng 450 tình nguyện viên tham gia thực hiện 6.000 suất ăn ở Hà Nội và Thanh Hóa, hỗ trợ các sĩ tử và người nhà./. 

Có thể bạn quan tâm