Trao học bổng “Tiếp sức đến trường” cho 111 tân sinh viên vượt khó khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Trao học bổng “Tiếp sức đến trường” cho 111 tân sinh viên vượt khó khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Tối 21/10, tại Cần Thơ, Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Thành đoàn Cần Thơ, Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền và các đơn vị tài trợ tổ chức lễ trao học bổng “Tiếp sức đến trường” cho 111 tân sinh viên vượt khó thuộc 11 tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Tổng kinh phí chương trình là hơn 1,6 tỷ đồng, do Quỹ “Đồng hành nhà nông” - Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền và Giáo sư Phan Lương Cầm, phu nhân cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (10 suất học bổng, tương đương 150 triệu đồng cho tân sinh viên tỉnh Vĩnh Long) tài trợ. Mỗi suất học bổng trị giá 15 triệu đồng. Ngoài ra, một số đơn vị đồng hành đã tài trợ laptop, balo, suất học bổng tiếng Anh cho một số tân sinh viên.

Trao học bổng “Tiếp sức đến trường” cho 111 tân sinh viên vượt khó khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ảnh 1Ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN

Ông Lê Thế Chữ, Tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ cho biết: Đây là điểm trao thứ sáu trong chương trình học bổng “Tiếp sức đến trường” năm 2023 dành cho tân sinh viên, thuộc chương trình “Vì ngày mai phát triển” lần thứ 572 của Báo Tuổi Trẻ. Trong 20 năm qua, chương trình học bổng “Tiếp sức đến trường” của báo Tuổi Trẻ đã hỗ trợ hơn 23.390 tân sinh viên khó khăn đến với giảng đường đại học, cao đẳng với tổng số tiền hơn 179,8 tỷ đồng. Năm 2023, báo Tuổi Trẻ phối hợp với 63 Tỉnh, Thành đoàn tiếp tục xét trao học bổng cho hơn 1.200 tân sinh viên, với tổng kinh phí hơn 19 tỷ đồng.

Trao học bổng “Tiếp sức đến trường” cho 111 tân sinh viên vượt khó khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ảnh 2Trao các phần quà đặc biệt cho các tân sinh viên tiêu biểu. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN

Ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhấn mạnh: Các tân sinh viên luôn là niềm hạnh phúc và tự hào của gia đình. Tuy nhiên, hàng năm có rất nhiều bạn trẻ vì hoàn cảnh gia đình mà đành gác lại ước mơ đến giảng đường. Do đó, chương trình "Vì ngày mai phát triển" có ý nghĩa vô cùng to lớn trong việc ươm mầm, vun bồi, phát triển các tài năng trẻ. Từ đó, chương trình góp phần vào công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của vùng Đồng bằng sông Cửu Long cũng như cả nước.

Trao học bổng “Tiếp sức đến trường” cho 111 tân sinh viên vượt khó khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ảnh 3Giao lưu cùng tân sinh viên tiêu biểu. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN
Trao học bổng “Tiếp sức đến trường” cho 111 tân sinh viên vượt khó khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ảnh 4Lễ trao học bổng “Tiếp sức đến trường” cho 111 tân sinh viên khó khăn vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN

Em Nguyễn Xuân Mai, tân sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ cho biết, dù không được sống cùng cha mẹ, nhưng người họ hàng cưu mang em đã không quản vất vả để nuôi em đi học. Vì vậy, khi biết mình trúng tuyển đại học, em đã nghĩ rằng cánh cổng giảng đường sẽ khép kín vì hoàn cảnh gia đình em khó khăn. Nhờ học bổng và các hiện vật nhận được, "con đường lĩnh hội con chữ của em bớt gập ghềnh hơn rất nhiều", em Mai chia sẻ.

Ánh Tuyết

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm