Trao học bổng cho học sinh vượt khó - học tốt của tỉnh Quảng Bình

Trao học bổng cho học sinh vượt khó - học tốt của tỉnh Quảng Bình

Ngày 17/11, tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức chương trình “Tặng học bổng cho học sinh vượt khó – học tốt” năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Trao học bổng cho học sinh vượt khó - học tốt của tỉnh Quảng Bình ảnh 1Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình tiếp nhận các suất học bổng từ Ban tổ chức để trao lại cho các học sinh vượt khó, học tốt trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Võ Dung - TTXVN

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 80 suất học bổng, với tổng trị giá 160 triệu đồng cho lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình tiếp nhận để trao lại cho các em học sinh vượt khó - học tốt thuộc các cấp học Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Với chương trình “Tặng học bổng cho học sinh vượt khó – học tốt” năm học 2023-2024, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam mong góp phần hỗ trợ, tiếp thêm động lực giúp các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vững vàng hơn, tiếp tục nỗ lực vươn lên, trở thành những công dân tích cực, có nhiều đóng góp cho địa phương và đất nước. Đơn vị cũng mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các em học sinh, các nhà trường ở những vùng sâu, vùng khó trên cả nước có điều kiện tốt hơn để học tập, giảng dạy và phát triển bản thân, phát triển đơn vị.

Trao học bổng cho học sinh vượt khó - học tốt của tỉnh Quảng Bình ảnh 2Chương trình “Tặng học bổng cho học sinh vượt khó, học tốt” năm học 2023-2024 tại tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Võ Dung - TTXVN

Được biết, thông qua chương trình “Tặng học bổng cho học sinh vượt khó – học tốt” năm học 2023-2024, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam trao tặng khoảng 5.000 suất học bổng (mỗi suất 2 triệu đồng) cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 vượt khó - học tốt tại 63 tỉnh, thành trên cả nước. Dự kiến, trong tháng 11 năm 2023, chương trình sẽ hoàn thành. Đơn vị cũng tổ chức chương trình “Cùng tiếp bước em tới trường” trao tặng hơn 100 nghìn bộ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tiếp tục triển khai chương trình “Tặng tủ sách giáo khoa dùng chung” cho các thư viện trường học vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa trên cả nước, với tổng số khoảng 1.000 tủ sách.

Võ Dung

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm