Đèo Mimosa hiện đang là tuyến đường huyết mạch nối thành phố Đà Lạt, trung tâm tỉnh Lâm Đồng với các tỉnh, thành phía Nam, sau khi đèo Prenn đóng cửa để nâng cấp cải tạo. Hiện đèo Mimosa trong khi hoạt động, vẫn đang tiếp tục thực hiện 1 dự án nâng cấp, cải tạo khác. Tuy nhiên, do xảy ra tranh chấp hợp đồng kinh tế giữa các đơn vị thi công tuyến đèo này, nên dự án đang được thi công ở mức cầm chừng và liên tục xảy ra xung đột kinh tế, ảnh hưởng tới an toàn giao thông trên tuyến đường huyết mạch này.
Chiều 26/7 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Lào, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã có cuộc họp báo bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và các Hội nghị liên quan.
TTXVN xin giới thiệu những nội dung chính trong Thông cáo báo chí về phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ở La Hay (Hà Lan) về vụ Philippines kiện Trung Quốc liên quan tới tranh chấp ở Biển Đông.
Ngày 12/7, sau khi Tòa Trọng tài thường trực (PCA) ở La Hay (Hà Lan) ra phán quyết vụ Philippines kiện Trung Quốc liên quan tới tranh chấp ở Biển Đông, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra tuyên bố khẳng định phán quyết của PCA là "đóng góp quan trọng đối với mục đích chung của giải pháp hòa bình" cho các vấn đề tranh chấp trên Biển Đông.
Nhật Bản hết sức quan ngại về những tranh chấp lãnh thổ - lãnh hải giữa Trung Quốc với các nước khác. Đây là phát biểu ngày 1/7 của Đại sứ Nhật Bản tại Liên hợp quốc(LHQ) Korro Bessho (Cô-rô Bê-sô) – nước chính thức đảm nhiệm chức chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ trong tháng 7 này.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Ban Ki-moon (Ban Ki Mun) ngày 26/5 kêu gọi các nước châu Á giải quyết một cách hòa bình những tranh chấp lãnh thổ và lịch sử để mở đường cho tương lai.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 20/5 đã bày tỏ mong muốn tiến hành đàm phán với Nhật Bản về vấn đề tranh chấp lãnh thổ kéo dài nhiều năm qua giữa hai nước.
Ngày 2/4, tại trường Đại học Harvard, thành phố Boston (Bô-xtơn), bang Massachusetts (Me-xơ-chu-xít) của Mỹ đã diễn ra hội thảo "Các động thái quân sự hóa Biển Đông và những hậu quả" do Hiệp hội Sinh viên và Giáo sư Việt Nam tại Mỹ tổ chức, nhằm khẳng định hướng giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, dựa trên luật pháp quốc tế. Hội thảo có sự tham dự của nhiều chuyên gia có uy tín của Mỹ.
Tổng thống Armenia Serzh Sarkisian ngày 2/4 cho biết 18 binh sĩ Armenia đã thiệt mạng, 35 người bị thương trong giao tranh dữ dội giữa nước này và Azerbaijan ở khu vực tranh chấp Nagorny Karabakh. Tuy nhiên, Tổng thống Serzh Sarkisian không nói rõ những người thiệt mạng thuộc lực lượng ly khai được nước này ủng hộ tại khu vực Karabakh hay là binh sĩ thuộc các lực lượng vũ trang Armenia.
Singapore đã đề xuất một khái niệm mới được gọi là Bộ quy tắc cho các vụ va chạm ngoài ý muốn trên biển (CUES) với các bên liên quan tới tranh chấp ở Biển Đông.
Các đại biểu tham dự Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 7 đã tập trung phân tích tình hình thế giới có tác động tới tranh chấp ở Biển Đông và những diễn biến gần đây xung quanh vấn đề Biển Đông.
Các nghị sĩ Mỹ đã bày tỏ sự ủng hộ với động thái chính quyền Obama điều tàu khu trục tuần tra vào khu vực 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo Trung Quốc xây dựng trái phép ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.
Ngày 13/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tuyên bố quân đội Mỹ sẽ hoạt động bằng tàu và máy bay ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép, trong đó có Biển Đông.