Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ​Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp, hội kiến Tổng thống Iran Hassan Rouhani

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ​Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp, hội kiến Tổng thống Iran Hassan Rouhani

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ​Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt hoan nghênh Tổng thống I-ran Hát-xan Rô-ha-ni thăm Việt Nam; chúc mừng những thành tựu mà nhân dân I-ran đã đạt được trong việc phá thế bao vây cấm vận, góp phần vào ổn định chính trị, phát triển kinh tế và tăng cường vị thế của I-ran trong khu vực và trên thế giới. 

Chiều 6/10/2016, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Cộng hòa Hồi giáo Iran Hassan Rouhani thăm cấp Nhà nước Việt Nam. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
Chiều 6/10/2016, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Cộng hòa Hồi giáo Iran Hassan Rouhani thăm cấp Nhà nước Việt Nam. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam; bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển của quan hệ Việt Nam – I-ran trong thời gian gần đây; khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác với các nước bạn bè truyền thống ở khu vực Trung Đông, trong đó có I-ran.

Sáng 6/10/2016, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến với Tổng thống Cộng hòa hồi giáo Iran Hassan Rouhani đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tại Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
 Sáng 6/10/2016, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến với Tổng thống Cộng hòa hồi giáo Iran Hassan Rouhani đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tại Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Về phần mình, Tổng thống I-ran Hát-xan Rô-ha-ni bày tỏ vui mừng đến thăm Việt Nam; chân thành cảm ơn sự
tiếp đón trọng thị và những tình cảm thân thiết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam; chúc mừng kết quả thành công của Đại hội 12 Đảng Cộng sản Việt Nam, bầu cử Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp; đánh giá cao những thành tựu đổi mới, đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ và vai trò tích cực của Việt Nam ở khu vực và trên trường quốc tế; chúc nhân dân Việt Nam tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Có thể bạn quan tâm