Tiền Giang: Sạt lở nghiêm trọng tại các huyện đầu nguồn sông Tiền

Những ngày qua, tại Tiền Giang, mưa to liên tục gây ra nhiều vụ sạt lở nghiêm trọng tại các huyện ở đầu nguồn sông Tiền như Cai Lậy, Cái Bè, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống nhân dân.

tiengiang.jpg
Hiện trạng khu vực sạt lở nguy hiểm ở bờ sông Ba Rày, tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Minh Trí-TTXVN

Sạt lở nặng nhất là các tuyến sông Phú An, sông Ba Rày (huyện Cai Lậy); kênh 28, sông Mỹ Thiện (huyện Cái Bè)… Cụ thể, trong tháng 7/2024, bờ Đông sông Ba Rày đoạn qua xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng khiến tuyến đường huyện lộ 54B bị cắt đứt một đoạn dài trên 50 m. Giao thông qua khu vực này bị gián đoạn hoàn toàn. Các ngành chức năng đã căng dây, lắp đặt biển cảnh báo người dân về khu vực sạt lở nguy hiểm trong khi chờ kinh phí khắc phục.

Trước đó, cũng trên tuyến sông Ba Rày, đoạn qua xã Hội Xuân của huyện Cai Lậy có 4 điểm sạt lở nghiêm trọng cần sớm khắc phục. Còn tại sông Phú An, một điểm sạt lở nghiêm trọng dài 220 m tại ấp 6, xã Phú An (huyện Cai Lậy) đang chờ được xử lý; ước tính kinh phí xử lý sạt lở là khoảng 16 tỷ đồng.

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cai Lậy, trên địa bàn hiện còn 22 điểm sạt lở lớn nhỏ với tổng chiều dài trên 800 m, ước tính tổng kinh phí xử lý lên đến gần 29 tỷ đồng.

Còn tại huyện Cái Bè, nằm ở đầu nguồn sông Tiền, có mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, tình trạng sạt lở nặng nề tại đây đang ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân. Theo lãnh đạo huyện, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xảy ra 16 điểm sạt lở tại các xã Hòa Khánh, Mỹ Đức Đông, Hòa Hưng, Mỹ Lợi A, Hậu Mỹ Bắc B, Thiện Trung, An Cư. Trước mắt, các xã đã vận động nhân dân gia cố các điểm sạt lở nhỏ, bố trí đường tạm cho các công trình giao thông bị sạt lở để người dân đi lại trước khi công trình được bố trí vốn để khắc phục.

Cuối tháng 6 vừa qua, bờ Tây sông Mỹ Thiện, đoạn qua xã Mỹ Đức Đông (huyện Cái Bè) tiếp tục xảy ra sạt lở dài khoảng 100 m, cắt đứt tuyến đường giao thông liên xã Mỹ Đức Đông và Mỹ Đức Tây của huyện Cái Bè. Khu vực sạt lở này cũng đe dọa ngôi chùa Thiền Quang (ấp Mỹ Hưng A, xã Mỹ Đức Đông) do một phần sân chùa đã bị đổ xuống sông Mỹ Thiện.

Lãnh đạo xã Mỹ Đức Đông cho biết, trong thời gian gần đây, tình hình sạt lờ bờ sông Mỹ Thiện rất phức tạp. Trước đó, trên địa bàn ấp Mỹ Quới (xã Mỹ Đức Đông) đã xảy ra hai điểm sạt lở bờ Tây sông Mỹ Thiện nghiêm trọng, có tổng chiều dài khoảng 350 m. Trước mắt, địa phương vừa khắc phục xong khoảng 300 m, còn lại 50 m đang tiến hành xử lý, khắc phục tiếp trong thời gian tới.

Hiện tại, chính quyền xã Mỹ Đức Đông đã lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm, tạm thời không cho lưu thông qua điểm sạt lở mới ở ấp Mỹ Hưng A. Các ngành chức năng địa phương đang khẩn trương khảo sát điểm sạt lở, thống kê thiệt hại về hoa màu, nhà cửa, vật kiến trúc của dân, đề ra giải pháp khắc phục, bảo vệ sản xuất và đời sống nhân dân, giảm nhẹ thiên tai.

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang Trần Hoàng Nhật Nam, do nguồn kinh phí còn nhiều khó khăn nên chưa thể bố trí đủ kinh phí khắc phục toàn bộ các điểm sạt lở. Hiện nay, Sở đang tích cực chủ trì, phối hợp cùng các cấp, ngành rà soát, lập danh mục các công trình xử lý sạt lở đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư; trước mắt, thống nhất trình UBND tỉnh bố trí vốn xử lý 12 điểm sạt lở lớn với tổng kinh phí trên 60 tỷ đồng.

Minh Trí

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm