Ngày 22/8, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận bé trai 8 tuổi được Bệnh viện Đa khoa Sơn La chuyển đến với chẩn đoán theo dõi dại.
Bệnh nhân nam T.V.L, 78 tuổi, ở Từ Liêm, Hà Nội, được chuyển từ bệnh viện gần nhà đến Trung tâm Bệnh Nhiệt đới - Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng sốt cao, khó thở mỗi lúc một tăng. Bệnh nhân có tiền sử huyết áp cao, bệnh Alzheimer, test dương tính cúm A. Trước tình trạng bệnh nhân bị suy hô hấp, các y bác sỹ đã phải mở nội khí quản, cho bệnh nhân thở máy và điều trị tích cực.
Thời gian gần đây, tại tỉnh Đắk Lắk, các ca bệnh truyền nhiễm có chiều hướng gia tăng, trong đó, ghi nhận sự quay trở lại của bệnh sởi. Đáng lo ngại, tại địa phương có thời gian thiếu vaccine tạo nên những “khoảng trống miễn dịch” khiến nguy cơ các loại bệnh bùng phát là rất lớn.
Ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh đang đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức và hỗ trợ cho hộ chăn nuôi thực hiện việc tiêm vaccine phòng bệnh cúm gia cầm cho đàn vật nuôi, nhất là đối với hộ chăn nuôi gia cầm nhỏ lẻ trong tỉnh.
Từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai liên tiếp xảy ra các vụ chó dại cắn người gây tử vong. Đây cũng là hồi chuông cảnh báo việc nuôi chó thả rông không rọ mõm, không thực hiện tiêm phòng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây bệnh cho người, đặc biệt tại các vùng nông thôn.
Kết quả một nghiên cứu quy mô nhỏ tại Mỹ mới đây cho thấy biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 không làm ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch ở những người trẻ tuổi đã tiêm phòng COVID-19.
Nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Cuba chứng minh rằng trẻ sơ sinh có mẹ từng nhiễm virus SARS-CoV-2 hoặc đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 có kháng thể chống lại căn bệnh này.
Theo một nghiên cứu của hiệp hội khoa học ABC Science Collaborative tiến hành đối với một trường học ở North Carolina (Mỹ), học sinh chưa tiêm phòng COVID-19 có nguy cơ mắc bệnh này cao gấp 8 lần so với học sinh đã tiêm phòng. Nghiên cứu này được đăng trên trang mạng của báo Pediatrics ngày 22/2.
Theo Ban Quản lý Quỹ vaccine phòng COVID-19, tính đến 17h ngày 20/9, số dư Quỹ vaccine phòng COVID-19 là 8.691,8 tỷ đồng đã bao gồm ngoại tệ quy đổi của 549.128 tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp vào quỹ; trong đó, có 13,5 tỷ đồng tiền lãi gửi ngân hàng.
Chủ trương nhất quán của Chính phủ là cần phải khẩn trương, thực hiện các giải pháp phù hợp để có đủ vaccine sớm nhất có thể để tiêm phòng cho nhân dân trên diện rộng. Từ Chính phủ đến các bộ, ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu đều phải triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, thần tốc hơn nữa, hiệu quả hơn nữa chiến lược vaccine phòng dịch COVID-19.
Thông tin từ Trung tâm Dược lý lâm sàng, Trường Đại học Y Hà Nội cho biết, sáng 23/3 đã có thêm 15 tình nguyện viên tham gia tiêm thử nghiệm vaccine COVIVAC của IVAC (Viện Vắc xin và sinh phẩm y tế). Đây là vaccine phòng COVID-19 thứ 2 do Việt Nam sản xuất đang thử nghiệm lâm sàng.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức tiêm phòng khẩn phòng bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò.
Bộ Y tế vừa xây dựng kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vaccine phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022 do COVAX Facility (Giải pháp tiếp cận vaccine ngừa COVID-19 toàn cầu) hỗ trợ.
Ngày 13/10, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La cho biết, trong ngày 12/10, đơn vị đã tiếp nhận 5 trẻ có độ tuổi từ 2 đến 7 tháng có triệu chứng phản vệ sau tiêm phòng vaccine 5 trong 1 Combe Five. Sau đó, một bé đã tử vong.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến cho biết, Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá cao trong việc kiểm soát tốt dịch bệnh.
Chiều 24/6, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, trong tháng 6/2020 đã ghi nhận 4 trường hợp mắc bệnh bạch hầu tại xã Đắk Sor, huyện Krông Nô, 8 trường hợp mắc tại xã Quảng Hòa và xã Đắk R’măng, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông, trong đó có một trường hợp tử vong tại xã Quảng Hòa. Khu vực này có tỷ lệ tiêm chủng thấp 48-52%. Các trường hợp mắc chưa được tiêm đủ mũi vắc xin phòng bệnh bạch hầu.
Bệnh sởi gây ra những tổn hại lâu dài đối với hệ miễn dịch khiến cho người đã từng mắc bệnh sởi dễ mắc các bệnh truyền nhiễm khác. Đây là phát hiện của một nhóm nghiên cứu quốc tế công bố trên tạp chí Science ngày 31/10.
Ngành chức năng tỉnh Trà Vinh đang tăng cường vận động nông hộ tiêm phòng cúm gia cầm. Ngành nông nghiệp tỉnh phấn đấu 80% tổng đàn gia cầm trên địa bàn tỉnh được tiêm phòng.
Mặc dù đã thực hiện nhiều biện pháp tăng độ bao phủ vắc-xin sởi trong cộng đồng nhưng Thành phố Hồ Chí Minh mới chỉ có 76,2% trẻ em được tiêm phòng đủ 2 mũi sởi, trong khi đó yêu cầu tỷ lệ này phải đạt từ 90% trở lên.
Thông tin từ Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết: Hiện nay đang là thời điểm mùa đông xuân, tại nhiều địa phương có sự gia tăng giao lưu, du lịch, tuy nhiên tỷ lệ tiêm vắc xin phòng bệnh lại chưa cao tại một số khu vực có mật độ dân cư đông đúc. Bên cạnh đó tại nhiều nơi còn xảy ra tình trạng biến động dân cư; các thôn, bản vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc sinh sống khó tiếp cận dịch vụ y tế. Dịch bệnh sởi thường có chu kỳ 4 - 5 năm một lần, hiện đang nằm trong chu kỳ dịch, vì vậy dịch bệnh rất dễ bùng phát nếu không thực hiện các biện pháp đáp ứng kịp thời.
Bộ Y tế đang khuyến cáo mạnh mẽ người dân đưa trẻ đi tiêm vắc xin 5 trong 1 Quinvaxem để đảm bảo công tác phòng bệnh; khẳng định Quinvaxem là vắc xin an toàn, hiệu quả và việc đưa trẻ đi tiêm phòng là trách nhiệm xã hội của mọi công dân.