Thừa Thiên – Huế và nỗi lo sạt lở trong mùa mưa bão

Thừa Thiên – Huế và nỗi lo sạt lở trong mùa mưa bão

Ảnh hưởng của bão số 4 vào những ngày cuối cùng của tháng 9 vừa qua, khiến tình trạng sạt lở bờ biển tại Thừa Thiên - Huế trở lên nghiêm trọng hơn. Biển xâm thực khiến nhiều điểm xung yếu bị sạt lở nặng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế của hàng ngàn hộ dân ở ven biển, dù mùa mưa bão chỉ mới bắt đầu.

Thừa Thiên – Huế và nỗi lo sạt lở trong mùa mưa bão ảnh 1Sạt lở bờ biển đoạn qua xã Phú Thuận, huyện Phú Vang (Thừa Thiên-Huế). Ảnh: Tường Vi - TTXVN

* Nỗi lo sạt lở

Ghi nhận của phóng viên ngay sau khi bão số 4 đi qua, bờ biển đoạn qua xã Giang Hải, huyện Phú Lộc có nhiều điểm sạt lở, nước biển xâm thực sâu vào đất liền. Sóng to kèm gió lớn đã làm gãy đổ, bật gốc cây phi lao trong rừng phòng hộ hàng chục năm tuổi. Nhiều cây cột điện bị ngã đổ do bờ biển sạt lở, đất đai bị sóng biển cuốn ra xa. Nhiều mảng bê tông nằm ngổn ngang cạnh bờ biển là dấu tích của nhà ở, hàng quán kinh doanh. Một số đoạn của tuyến Tỉnh lộ 21 bị sóng đánh sạt và cuốn trôi ra xa.

Anh Huỳnh Văn Tân, thôn Mỹ Cảnh, xã Giang Hải cho biết, đợt bão số 4 vừa rồi sóng lớn làm sạt lở nhiều điểm. Hơn nữa nước biển và cát tràn vào ruộng gây khó khăn cho việc sản xuất của bà con. Đoạn bờ biển nào được làm kè thì an toàn, còn đoạn nào chưa có kè thì sạt lở càng nghiêm trọng hơn.

Giang Hải là xã bãi ngang ven biển có đường bờ biển dài 4km. Hơn chục năm trở lại đây, tình trạng biển xâm thực diễn ra ngày càng phức tạp, nhất là trong mùa mưa bão. Hằng năm xâm thực biển thường ăn sâu vào đất liền từ 10 – 15m ảnh hưởng đến sản xuất cũng như đời sống dân sinh của nhân dân trên địa bàn xã. Bờ biển càng sạt lở, nỗi lo mất nhà cửa và sinh kế của người dân càng tăng.

Hướng mắt về phía biển, ông Phan Ngọc Ánh, 73 tuổi, trú tại Thôn 3, xã Giang Hải kể, càng ngày biển càng xâm thực và ăn sâu vào đất liền. Ngôi nhà cũ mà ông sống ngày trẻ giờ đã nằm trong lòng biển. Các hộ dân sống cạnh biển phải di dời đến nơi ở mới để đảm bảo an toàn. Nhiều diện tích ruộng bị nước biển tràn vào gây ngập mặn, bà con mất dần đất sản xuất. “Vài năm trở lại đây, tình trạng sạt lở càng dữ dội hơn. Mỗi năm biển xâm thực vào đất liền hàng chục mét. Mùa mưa bão đã đến chúng tôi lại càng lo lắng hơn. Nhà nước cần sớm quan tâm hỗ trợ để xây dựng kè kiên cố dọc bờ biển tại xã Giang Hải để bà con yên tâm sinh sống và làm ăn”, ông Ánh tâm tư.

Trong năm 2021, tỉnh Thừa Thiên – Huế đã triển khai thực hiện dự án xây dựng kè chống sạt lở bờ biển đoạn qua xã Giang Hải với chiều dài 2,5 km. Công trình đã phát huy tác dụng chống xói lở, bảo vệ bờ biển và các khu vực đất canh tác dọc tuyến biển giúp người dân yên tâm sản xuất. Tuy nhiên, bão số 4 đi qua, những điểm nằm ở múi nối kè và đoạn bờ biển chưa được đầu tư tiếp tục bị sạt lở nghiêm trọng, biển xâm thực vào đất liền. Cụ thể tại khu vực thôn 3, thôn 4 và thôn Mỹ Cảnh thuộc xã Giang Hải, sạt lở với chiều dài khoảng 1,5 km.

Ông Nguyễn Hữu, Chủ tịch UBND xã Giang Hải cho biết, ảnh hưởng trực tiếp của bão số 4, bờ biển trên địa bàn xã bị sạt lở nghiêm trọng hơn với chiều dài 1,5 km và xâm thực sâu vào đất liền với chiều rộng 7m; gây ảnh hưởng đến 140 hecta đất sản xuất, nuôi trồng thủy sản và đời sống của khoảng 600 hộ dân. Nhân dân cũng như chính quyền xã Giang Hải tha thiết mong muốn cấp trên quan tâm sớm đầu tư kinh phí xây dựng kè kiên cố 1,5 km còn lại trên toàn tuyến bờ biển.

Tương tự, nhiều địa phương ven biển của tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng phải “gồng mình” ứng phó với sạt bở bờ biển mỗi khi mùa mưa bão đến. Tỉnh Thừa Thiên – Huế có đường bờ biển dài 128km. Theo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thừa Thiên – Huế, toàn tỉnh hiện có 30 km bờ biển bị sạt lở; trong đó, có 12km bờ biển bị sạt lở nặng tập trung ở các xã như Phong Hải, Phong Hòa huyện Phong Điền; xã Quảng Công, Quảng Ngạn huyện Quảng Điền; xã Hải Dương thành phố Huế; xã Phú Thuận, Phú Diên, Vinh Thanh của huyện Phú Vang; xã Giang Hải, Vinh Hiền thuộc huyện Phú Lộc. Tốc độ xói lở trung bình hàng năm từ 2 - 5 m, có nơi từ 5 - 7m, đe dọa đến tính mạng và tài sản của hàng ngàn hộ dân trên địa bàn tỉnh.

* Huy động nguồn lực để chống sạt lở

Ảnh hưởng của bão số 4 vừa qua đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở bờ biển mới như: Đoạn bờ biển khu vực thôn Thái Dương Hạ Bắc, xã Hải Dương, thành phố Huế bị sạt lở với chiều dài khoảng 100m, ăn sâu vào bờ từ 3-5m và đoạn tiếp giáp gần chân kè giao thông đi lên phía Bắc với chiều dài 150m, ăn sâu vào bờ từ 3-5m; sạt lở bờ biển tại thôn Phương Diên, Mỹ Khánh, xã Phú Diên, huyện Phú Vang với chiều dài khoảng 150m, ăn sâu vào bờ từ khoảng 2-3m; bờ biển xã Phú Hải, huyện Phú Vang cũng bị sạt lở với chiều dài khoảng 110m, ăn sâu vào bờ từ khoảng 30m.

Là một trong những địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã và đang triển khai nhiều phương án ứng phó, tranh thủ các nguồn lực để đầu tư khắc phục tình trạng sạt lở bờ biển. Trong đó, chú trọng xây dựng các đoạn kè kiên cố chống xói lở để đảm bảo hiệu quả lâu dài. Những năm qua, bằng nguồn vốn của Trung ương và địa phương, tỉnh đã đầu tư xây dựng các công trình kè chống xói lở bờ biển với chiều dài hơn 6 km với kinh phí khoảng 600 tỷ đồng. Các công trình này đã và đang mang lại hiệu quả chống sạt lở bờ biển. Tỉnh cũng đang tiếp tục thực hiện các dự án nhằm xử lý chống bồi lấp cửa biển Tư Hiền, huyện Phú Lộc cũng như chỉnh trang đảm bảo hệ thống tàu thuyền ra vào đảm bảo an toàn.

Ông Đặng Văn Hòa, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết: Do biến đổi khí hậu và thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ nên tình trạng sạt lở bờ biển trên địa bàn tỉnh ngày càng nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn cho người dân, tỉnh chỉ đạo các địa phương rà soát, theo dõi vấn đề sạt lở để có giải pháp ứng phó phù hợp như: Tiến hành cắm biển cảnh báo, tổ chức di dời dân cư ra khỏi khu vực xung yếu đến nơi an toàn khi thiên tai xảy ra. Về lâu dài, địa phương tổ chức rà soát, báo cáo các điểm sạt lở nghiêm trọng, xung yếu để kiến nghị với Trung ương hỗ trợ xử lý khẩn cấp, xây kè biển kiên cố để đảm bảo an toàn cho người dân cũng như các công trình.

Thời gian tới, Thừa Thiên - Huế sẽ tiếp tục triển khai các dự án nạo vét luồng lạch, cửa biển; đầu tư thêm tuyến đê chắn cát, xây dựng các công trình kè bảo vệ, phòng, chống sạt lở bờ biển; trồng cây chắn sóng, rừng phòng hộ ven biển; rà soát, di dời dân cư tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, các điểm xung yếu đến nơi an toàn.

Tường Vi

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).