Thừa Thiên – Huế tiếp tục có mưa rất to, nguy cơ ngập lụt vùng trũng thấp

 Thừa Thiên – Huế tiếp tục có mưa rất to, nguy cơ ngập lụt vùng trũng thấp

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, chiều và tối 14/11, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa to, mưa rất to. Nước trên sông Hương, sông Bồ sẽ đạt báo động 2 đến báo động 3; nguy cơ ngập lụt ở vùng trũng thấp, khu đô thị, sạt lở ven sông Bồ, sông Hương, nhất là tại các huyện Phong Điền, Quảng Điền, thị xã Hương Trà.

 Thừa Thiên – Huế tiếp tục có mưa rất to, nguy cơ ngập lụt vùng trũng thấp ảnh 1Mưa lớn làm nhiều tuyến đường ở trung tâm thành phố Huế ngập sâu, phương tiện giao thông di chuyển rất khó khăn. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thừa Thiên – Huế, tổng lượng mưa trong 6 giờ qua (từ 7 giờ -13 giờ ngày 14/11) trên địa bàn tỉnh có nơi rất cao như: Lưu vực thủy điện Thượng Nhật hơn 178mm, xã Thượng Lộ 181 mm và Hương Sơn 213mm (huyện Nam Đông). Dự báo, từ ngày 14 - 17/11 trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa to, mưa rất to và rải rác có dông. Tổng lượng mưa phổ biến 180-350mm, có nơi trên 500mm.

Hồ chứa thủy điện Hương Điền cũng điều chỉnh tăng lưu lượng vận hành điều tiết qua tràn và tuabin tăng dần, tránh đột biến, tùy theo diễn biến lưu lượng đến hồ để điều chỉnh lưu lượng vận hành cho phù hợp.

 Thừa Thiên – Huế tiếp tục có mưa rất to, nguy cơ ngập lụt vùng trũng thấp ảnh 2Mưa lớn làm nhiều tuyến đường ở trung tâm thành phố Huế ngập sâu, phương tiện giao thông di chuyển rất khó khăn. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN

Trước diễn biến của tình hình mưa lũ, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên – Huế yêu cầu các địa phương, đơn vị tổ chức sơ tán người dân ở những khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực sạt lở bờ sông, ven biển, ven phá, chú ý sơ tán những đối tượng dễ bị tổn thương, phụ nữ mang thai, người già yếu; chỉ đạo lực lượng cảnh giới, hướng dẫn phương tiện giao thông tại các ngầm, tràn khi xảy ra lũ lụt, khu vực có nguy cơ sạt lở đất, nghiêm cấm người dân vào rừng, đi vớt củi trên sông khi có mưa lũ. Chủ công trình hồ chứa thủy lợi, thủy điện tổ chức trực ban theo dõi, thực hiện nghiêm túc quy trình vận hành đã được phê duyệt, đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du.

Đỗ Trưởng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm