Thủ tướng Nga: Hành động khủng bố vẫn được xem xét trong vụ máy bay A321 gặp nạn

Thủ tướng Nga: Hành động khủng bố vẫn được xem xét trong vụ máy bay A321 gặp nạn

Thủ tướng Nga nhấn mạnh Moskva vẫn đang điều tra và việc sơ tán khách du lịch Nga ở Ai Cập là cần thiết nhằm đảm bảo an ninh cho công dân Nga đến khi kết luận cuối cùng về nguyên nhân vụ rơi máy bay được công bố.

Trong ảnh (tư liệu): Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev (phải) trả lời phỏng vấn tại Gorki, ngoại ô thủ đô Moskva ngày 17/10. AFP/TTXVN
 Trong ảnh (tư liệu): Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev (phải) trả lời phỏng vấn tại Gorki, ngoại ô thủ đô Moskva ngày 17/10. AFP/TTXVN

* Liên quan tới vụ rơi máy bay này, ngày 9/11, các nhà điều tra nguyên nhân máy bay A321 của Hãng hàng không Nga Kogalymavia rơi ở bán đảo Sinai của Ai Cập đã phát hiện một lỗ thủng trong mảnh vỡ của phần đuôi máy bay. Theo kết quả giám định sơ bộ, chính lỗ thủng này, nằm ngay dưới sống đuôi máy bay, có thể là nguyên nhân khiến cho thân máy bay bị xé rách. Ngay sau khi phát hiện, phần mẫu quanh lỗ thủng đã được gửi đi xét nghiệm. Kiểm tra ban đầu cho thấy không có bằng chứng về sự hiện diện của chất nổ quanh lỗ thủng này. Các chuyên gia chưa đưa ra kết luận cuối cùng, tuy nhiên đề cập hai khả năng: đã xảy ra một vụ nổ trên máy bay và kim loại bị phá thủng.

Mảnh vỡ máy bay Nga A321 tại hiện trường vụ rơi máy bay ở khu vực Hassana, thành phố Arish, bắc Ai Cập ngày 1/11. THX/TTXVN
 Mảnh vỡ máy bay Nga A321 tại hiện trường vụ rơi máy bay ở khu vực Hassana, thành phố Arish, bắc Ai Cập ngày 1/11. THX/TTXVN

Có thể bạn quan tâm